Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ

Vân Anh,
Chia sẻ

Căn phòng có thể gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt cho Cash - một chàng trai có chiều cao 1,8m.

Cash (33 tuổi) chuyển đến căn phòng chỉ khoảng 8m2 vào đầu tháng 8/2023 tại Nhật . Tuy có diện tích nhỏ nhưng không gian sống có đủ mọi thứ để phục vụ cuộc sống, từ phòng ngủ, phòng khách cho đến phòng tắm khép kín. Bất chấp diện tích sống eo hẹp, tuy nhiên do vị trí địa lý nằm ở thành phố sầm uất, căn phòng vẫn có giá thuê tương đối cao là 5.800 yên/ngày (~945 ngàn đồng).

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 1.

Cash

Căn phòng 8m2 có bố cục không quá phức tạp. Ngoài phòng tắm khép kín, căn nhà thực chất là một phòng không có vách ngăn, được chia thành từng khu vực nhỏ để dùng làm phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Điều đáng chú ý là căn phòng này có đến 2 cửa sổ, nhờ đó không gian sống luôn được chiếu sáng và hạn chế cảm giác bí bách.

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 2.

Căn phòng nằm trong một toà nhà 3 tầng. Mỗi tầng có 6 phòng đơn lớn nhỏ

Để tiết kiệm diện tích giữa các phòng, cầu thang cũng được làm rất nhỏ và hẹp. Khi Cash đến đây đầu tiên, anh đã phải tốn nhiều công sức chỉ để xách hành lý di chuyển giữa các tầng. 

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 4.

Lối vào phòng

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 5.

Gần sát cửa ra vào đặt giường ngủ. Kế đó là phòng khách

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 6.

Đối diện cửa ra vào là lối vào nhà vệ sinh và khu vực nấu nướng, giặt giũ quần áo

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 7.

Cạnh cửa ra vào có một cửa sổ dài và hẹp. Từ đây, Cash có thể nhìn cảnh đường phố. May mắn là xung quanh không có nhiều nhà cao tầng nên chỉ cần mở cửa sổ, ánh sáng mặt trời có thể lan đến nhiều góc của không gian sống

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 8.

TV đặt dưới cửa sổ

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 9.

Ghế đối diện sofa chỉ đủ cho 2 người ngồi

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 10.

Các thiết bị trong bếp đều chọn đồ có kích thước nhỏ

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 11.

Cửa gấp dùng làm lối di chuyển vào nhà vệ sinh

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 12.

Không gian nhà vệ sinh rất nhỏ, gây bất tiện khá nhiều cho Cash - một người có chiều cao 1,8m

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 13.

Nhà vệ sinh còn có bồn tắm - một vật dụng không thể thiếu trong thiết kế nhà cửa của Nhật Bản. Tuy nhiên, với chàng trai cao lớn như Cash, anh khó có thể ngồi vừa bồn tắm nhỏ bé này

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 14.

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 15.

Căn nhà còn có một ngăn trên cao được thiết kế để lắp đặt giường đơn. Tuy nhiên do nhận thấy di chuyển không thuận tiện nên Cash đã biến chúng thành khu vực lưu trữ đồ đạc

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 16.

Phía trên tường của đầu giường còn có tủ nhỏ, rất phù hợp để đựng đồ lặt vặt

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 17.

Khu vực giường ngủ

Nguồn: Toutiao

Chàng trai cao 1m80 sống trong căn phòng 8m2, không dùng được bồn tắm vì nội thất quá nhỏ - Ảnh 18.

Chia sẻ