Chẳng cần lò nướng, tôi làm pizza siêu ngon cho con ăn sáng, đứa nào cũng thích mê!

Liên Phạm,
Chia sẻ

Chỉ với chiếc chảo chống dính quen thuộc và một chút sáng tạo là bạn có ngay một đĩa pizza thật ngon rồi đấy!

Nguyên liệu bạn cần:

2 lát bánh mì

15g xúc xích

2 quả trứng

10g phô mai mozzarella

3g xốt cà chua (tương cà)

2g vừng đen, 1g muối, 1g hành, 5g bơ

Cách làm:

Xúc xích thái nhỏ.

Chẳng cần lò nướng, tôi làm pizza siêu ngon cho con ăn sáng, đứa nào cũng thích mê! - Ảnh 1.

Bánh mì thái miếng nhỏ. Đập trứng vào bát, thêm muối và vừng đen vào trộn đều.

Chẳng cần lò nướng, tôi làm pizza siêu ngon cho con ăn sáng, đứa nào cũng thích mê! - Ảnh 2.

Cho bơ vào chảo đun cho bơ tan chảy ở lửa nhỏ. Thêm bánh mì vào chiên ở lửa nhỏ trong 1 phút.

Chẳng cần lò nướng, tôi làm pizza siêu ngon cho con ăn sáng, đứa nào cũng thích mê! - Ảnh 3.

Đổ trứng vào chảo bánh mì. Thêm xốt cà chua lên trên.

Chẳng cần lò nướng, tôi làm pizza siêu ngon cho con ăn sáng, đứa nào cũng thích mê! - Ảnh 4.

Rắc đều xúc xích lên rồi thêm phô mai vào. Đậy nắp chảo đun ở lửa nhỏ cho đến khi phô mai tan chảy hoàn tàn. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên là xong.

Chẳng cần lò nướng, tôi làm pizza siêu ngon cho con ăn sáng, đứa nào cũng thích mê! - Ảnh 5.

Thành phẩm:

Chỉ cần một chút sáng tạo trong cách chế biến là bạn hoàn toàn có thể làm được một món pizza trứng cực ngon mà siêu nhanh nữa đấy. Bạn chẳng phải nhào bột hay đợi ủ bột như làm pizza truyền thống, cũng chẳng cần phải có lò nướng mà vẫn làm được món bánh pizza tuyệt ngon này!

Chẳng cần lò nướng, tôi làm pizza siêu ngon cho con ăn sáng, đứa nào cũng thích mê! - Ảnh 6.

Chúc bạn làm được pizza trứng thật ngon nhé!

Chia sẻ