Chân tướng tên ''yêu râu xanh'' đội lốt nhân viên bảo vệ công trình

HẢI ĐỊNH,
Chia sẻ

Lê Minh Tuấn tại TP Đà Nẵng là nghi phạm chính của các vụ hiếp dâm, dâm ô, đột nhập trộm cắp mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và bé gái.

Sáng 26-10, Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ nghi phạm gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24-10, chị V.T.H.T (SN 1989, quê Bến Tre, tạm trú tại số 538 đường Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng) đi bộ về nhà thì bị một nam thanh niên mang phục trang của công ty bảo vệ bất ngờ áp sát.

Chân tướng tên yêu râu xanh đội lốt nhân viên bảo vệ công trình - Ảnh 1.

Công an phường Khuê Mỹ bắt giữ đối tượng "yêu râu xanh" chuyên hiếp dâm phụ nữ, bé gái

Đối tượng ôm hông, bịt miệng chị T. rồi kéo người này vào một góc tối cạnh căn nhà số 550 Võ Nguyên Giáp. Tên này đè chị T. xuống đất để hiếp dâm nhưng bị nạn nhân giằng co dữ dội. Thấy chị T. hô hoán, đối tượng sợ hãi bỏ chạy.

Sau đó, chị T. đến trụ sở Công an phường Khuê Mỹ trình báo vụ việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường, thu giữ một số vật chứng gồm một thẻ nhân viên bảo vệ mang tên Lê Minh Tuấn và một xe máy.

Xác định đối tượng bỏ chạy chưa xa, công an tổ chức truy tìm là phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn tại một lùm cây gần đó nên lập tức khống chế, đưa về trụ sở.

Tại Công an phường Khuê Mỹ, đối tượng khai nhận tên là Lê Minh Tuấn (SN 1993, trú thôn Lệ Sơn 2, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng).

Chân tướng tên yêu râu xanh đội lốt nhân viên bảo vệ công trình - Ảnh 2.

Trước khi gây ra vụ hiếp dâm ở quận Ngũ Hành Sơn, Lê Minh Tuấn đã dâm ô một bé gái ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang

Tuấn khai nhận sau khi xong ca trực tại một công trình ở phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) đến 22 giờ 30 cùng ngày thì ra về, thấy chị T. đang đi bộ nên Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm nhưng không thành.

Tuấn còn khai nhận đã thực hiện hành vi dâm ô đối với một bé gái tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) dùng tay ôm và sờ vào người bé gái thì bị người nhà phát hiện nên Tuấn bỏ chạy, chưa kịp thực hiện hành vi giao cấu.

Qua khai thác Tuấn khai nhận thêm trước đó đã đến phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn đi vào nhà 1 phụ nữ để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, bị Công an phường Hòa Quý mời về lập hồ sơ.

Bản thân Tuấn có 1 tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền án cướp tài sản.

Chia sẻ