Chán sex vì vợ không có "đường cong"

Mi Lan,
Chia sẻ

Nhiều ông chồng quá ngán ngẩm với thân hình "cò hương" của bà vợ.

Nhiều người vợ chịu mọi khổ cực kiêng khem để giữ vóc dáng mong được chồng yêu, nhưng trên thực tế nhiều ông chồng vì vợ quá gầy mà đâm sợ cả chuyện chăn gối.

Tụt hứng vì vợ... như cái que

Ngay từ lúc yêu, bạn bè ai cũng trêu “cái Phương mặt già hơn thằng Lam bao nhiêu”. Đúng vậy, dù bằng tuổi, họ yêu nhau từ thời cấp ba nhưng vì béo hơn nên nhìn mặt ai cũng nói Phương dừ hơn tuổi. 

Phương tuy béo nhưng sở hữu một gương mặt khả ái, thánh thiện, tròn đầy. Cặp mắt to tròn cùng giọng nói ngọt ngào khiến bao chàng cùng trường si mê. 

Ra trường họ cưới nhau, sau một năm cô sinh hạ thằng Tít xinh như thiên thần. Rồi trong đầu cô luôn nghĩ “vậy là đã đến lúc mình giảm cân rồi."

Sau khi Tít được 3 tháng, Phương bắt đầu cai sữa cho con và lao đầu tham gia những khóa học thể dục. Lam không bằng lòng cô cai sữa cho con sớm, anh nói nhưng cô mặc kệ. Phương ngập đầu trong các khóa học, massage giảm béo, rồi ăn uống kiêng khem. 

Cứ động vào cô vợ "mình que" là Lam lại thấy sợ (Ảnh minh họa)

Chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã hoàn toàn khác. Lam phát hoảng với vóc dáng quá gầy gò của vợ. Lam nói thế nào cô cũng chẳng chịu nghe mà dứt khoát kiêng khem để giữ thân hình mà theo cô là đúng chuẩn thời hiện đại, nhiều người mơ cũng không được.

Với giọng trào phúng, Lam kể: "Có đêm đang lơ mơ ngủ, quay sang ôm vợ mà cứ tưởng mình đang ôm cái cột nhà. Vợ người ta thì có chỗ mềm, chỗ cứng, đằng này vợ mình sờ đâu cũng thấy cứng đơ đơ, lổn nhổn toàn xương với xẩu”.

Rồi anh cũng than thở, vợ gầy làm cho “chuyện ấy” cũng bị ảnh hưởng. Lam nhớ lại: “Trước đây, tuy có hơi mập nhưng cô ấy thật quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy. Còn bây giờ, mới ôm thôi là tôi đã tụt hết cả hứng. Nhiều khi “yêu” xong, nhìn lại có vài chỗ thâm tím mình mẩy.”

Sau những lời chọc cười của anh chàng tếu táo này là ánh mắt đượm buồn. Nhưng có một sự thật là Lam không thấy thân hình mảnh dẻ của vợ là đẹp.

Cô không biết rằng sự tròn trịa của mình mới hấp dẫn với anh xã. Bây giờ cô mang gương mặt xanh xao, hốc hác. Nhiều người bạn cứ nghĩ Phương bị trầm cảm sau sinh. 

Chưa hết, mấy lần khi hai vợ chồng vừa “hạ màn” cuộc yêu thì Phương ngất xỉu, chân tay lạnh toát. Lam vội đưa vợ vào bệnh viện thì được bác sĩ cho biết là do cô lười ăn khiến thể chất quá yếu. 

Từ đó, cứ động vào cô vợ "mình que" là Lam lại thấy sờ sợ, lo vợ lại lăn đùng ra như lần trước. 

Dần dần, anh mất hết cảm hứng tình dục với vợ vì mỗi lần gần gũi, anh chẳng dám “đột phá” vì sợ vợ đau. Lần nào cũng như lần nào, cuộc yêu của họ cứ diễn ra nhàn nhạt, đều đều. 

Nên tự tin vào bản thân

Theo chuyên gia tư vấn Nguyễn Giang (Trung tâm tư vấn Tình yêu Tình Dục thành phố Hà Nội) cho hay, mục đích cuối cùng của việc làm đẹp của hầu hết phụ nữ là để đẹp hơn trong mắt chồng, được chồng yêu hơn. Nhưng quan niệm thế nào là đẹp thì đôi khi vợ và chồng không hiểu nhau.

Một người phụ nữ gầy quá chưa chắc đã phải là đẹp. Ở độ tuổi gần 30, da dẻ phụ nữ không còn độ căng, mịn như thời con gái tuổi 20. Nhất là trải qua quá trình mang thai và sinh đẻ, sức đàn hồi của da trở nên kém hơn nên nếu gầy, da sẽ bị nhăn nheo, sạm màu, trông sẽ càng già hơn.

Đàn ông thích phụ nữ có da, có thịt. Đàn ông cũng đánh giá cao sự chắc khỏe, năng động. Vì thế, ngoài ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, bổ sung lượng vitamin cần thiết để cơ thể trao đổi chất tốt, các bà vợ nên siêng năng tập luyện thể dục. 

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của phụ nữ cũng toát lên từ vẻ tự tin.

Điều này còn kích thích sức sáng tạo của cả hai trong chuyện gối chăn. Mỗi lần gần đối tác, người phụ nữ hãy chọn những bộ quần áo thật gợi cảm. 

Dù có béo, người phụ nữ cũng nên xem đó là điểm đặc biệt của mình. 
Chia sẻ