Chân dung "người hùng" lao ra biển cứu nhóm sinh viên bị sóng cuốn trôi: Là cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Đang tắm biển, Trung úy Thái Ngô Hiếu, Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã không màng nguy hiểm lao ra biển động cứu nhóm sinh viên bị sóng cuốn trôi.

Những giờ qua MXH xôn xao trước những đoạn clip liên quan đến vụ đuối nước xảy ra tại biển Phước Tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu vào sáng 10/4, đặc biệt hình ảnh một người đàn ông đang sơ cứu cho các nạn nhân đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Người đàn ông đó cũng chính là người đầu tiên lao ra biển giữ cứu người bị nạn. 

Người hùng lao ra biển động cứu nhóm sinh viên bị sóng cuốn trôi

Trước đó vào khoảng 8 giờ sáng 10/4, nhóm sinh viên này đến bãi biển Phước Tỉnh (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) tắm biển. Do mải tắm biển và vui chơi, nhóm du khách không để ý thủy triều dâng cao khiến 5 sinh viên bị sóng cuốn ra xa bờ.

Nghe tiếng tri hô của những người xung quanh, lực lượng cứu hộ và những du khách đang tắm biển trong đó có người đàn ông trên đã anh dũng lao ra biển đang có sóng mạnh và thủy triều chiến đấu với con sóng dữ để cứu người…

Trong đó, một mình người đàn ông đã lao xuống cứu được 4 người đưa vào bờ và nhanh chóng thực hiện các động tác sơ cứu tại chỗ. 

Chân dung người hùng dũng cảm lao ra biển dữ cứu nhóm sinh viên bị sóng cuốn trôi: Là cán bộ đội cứu hộ cứu nạn, một mình cứu được 3 người  - Ảnh 2.

Người hùng một mình cứu được 3 người và sơ cứu cho các nạn nhân. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi chứng kiến sự việc, rất nhiều người dân và du khách có mặt tại đây đã bày tỏ sự cảm phục trước hành động đầy dũng cảm của người đàn ông. Mọi người càng cảm phục và biết ơn hơn sau khi thông tin về người hùng được tiết lộ. 

Thông tin trên tờ Công an nhân dân cho biết, người hùng trong sự việc là Trung úy Thái Ngô Hiếu, hiện đang là Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Trảng Bom - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, đồng chí Hiếu đang đi nghỉ dưỡng tại đây.

Nghe thấy tiếng kêu cứu tri hô của mọi người, đồng chí Hiếu đã không màng nguy hiểm lao ra biển dữ để cứu người. Sau khi các nạn nhân được đồng chí Hiếu cứu và đưa vào bờ, ngay lập tức đồng chí Hiếu đã tiếp tục thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo, ép ngực để đẩy nước ra ngoài để sơ cứu. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Sau hơn 3 giờ triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại. Nạn nhân 23 tuổi, trôi dạt cách vị trí xảy ra vụ tai nạn vài trăm mét. Đại diện UBND xã Phước Tỉnh cho biết, sức khỏe các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đã ổn định.

Ngay sau đó, thông tin về Trung úy Thái Ngô Hiếu cũng được cư dân mạng tìm ra. Nhiều người đã để lại lời cảm ơn về hành động dũng cảm của Trung úy Hiếu trên trang cá nhân của "người hùng".  Ai nấy đều cảm phục trước hành động của Trung úy Hiếu. 

Đặc biệt, trên trang cá nhân của mình, Trung úy Hiếu cũng thường xuyên chia sẻ về những ca cứu hộ cứu nạn mà mình tham gia. 

Dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ ba ngày, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thu hút rất đông du khách đến từ các tỉnh lân cận về tắm biển, nghỉ dưỡng.  

Những ngày qua, Vũng Tàu cũng đã huy động gần như 100% lực lượng trực chốt tại các khu vực đông du khách. Đặc biệt, đội ngũ trực cấp cứu bờ biển, hoạt động hết quân số để sẵn sàng ứng phó, nhắc nhở du khách tắm biển tránh xa những khu vực nguy hiểm.

Như trước đó đã đưa tin, tối 09/4, nhóm sinh viên gồm 10 người ở TP.HCM, trong đó có 4 bệnh nhân trên đến khu du lịch ở xã Phước Tỉnh, H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) thuê phòng ở để chơi lễ.

Khoảng 8 giờ ngày 10/4, nhóm sinh viên ra bờ biển phía sau khu du lịch tắm nhưng bảo vệ không cho vì thời điểm này sóng biển to, khu du lịch không có nhân viên cứu hộ.

Sau đó, nhóm sinh viên này đến một bãi tắm cách khu du lịch hơn 100m cùng tắm biển thì xảy ra tai nạn.

5 người trong nhóm gồm 3 nữ và 2 nam bị sóng biển cuốn xa ra bờ. Những người xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng cứu vớt đưa vào bờ 4 người trong tình trạng kiệt sức, 1 nạn nhân mất tích và được tìm thấy thi thể cách hiện trường vài trăm mét.

Các nạn nhân đuối nước đã được người dân cứu vớt đưa lên bờ, sơ cứu ban đầu sau đó được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Bà Rịa.

Chia sẻ