Chân dung Hoa hậu vừa bán dâm vừa làm "tú bà"

Nguyễn Nguyễn,
Chia sẻ

Không chỉ trực tiếp đi khách với giá hàng nghìn USD, Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân còn điều hành cả một đường dây mại dâm cao cấp.

Dư luận chưa hết "sốc" với sự việc người mẫu, diễn viên Hồng Hà bị bắt khi đang bán dâm thì ngày 2/6 phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM lại bắt quả tang thêm một chân dài showbiz Việt đang bán dâm với đại gia để nhận thù lao đến 2.500 USD. Chân dài bị bắt đó chính là Võ Thị Mỹ Xuân - Hoa hậu Nam Mê Kông 2009.

Võ Thị Mỹ Xuân sinh năm 1985 tại tỉnh Hậu Giang. Năm 2009, cô tham gia cuộc thi “người đẹp sóc Trăng 2009” (hay có tên khác là cuộc thi hoa hậu khu vực Nam Mê Kông 2009) và vượt qua gần 170 người khác để đăng quang.



Sau khi đoạt vương miện, Mỹ Xuân được mời tham dự nhiều chương trình thời trang và chụp ảnh cho các tạp chí. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Du lịch và hiện là trợ lý trưởng phòng marketing của một công ty. Ngoài công việc chính đó, cô còn đi diễn, làm người mẫu ảnh…

Sau nhiều khó khăn trong những ngày đầu gia nhập làng người mẫu TP.HCM, nhưng gần đây, cô đã dần trở thành gương mặt quen trong nhiều show diễn thời trang.

Cách đây 2 tháng, hoa khôi “miệt vườn” 2009 Võ Thị Xuân Mỹ từng gây sốc và bị ném đá tơi bời với phát biểu hùng hồn trong một bài báo: “Phải so sánh em với Mai Phương Thúy, Ngọc Trinh…” để nhằm biện bạch tính “nghệ thuật” về bộ ảnh khỏa thân của mình. Còn giờ Mỹ Xuân đang bị tạm giữ để công an điều tra đường dây mua bán dâm của “hoa hậu, người mẫu, nữ sinh: lớn nhất Sài Gòn mà Mỹ Xuân và một gã nữa mang danh là “tú bà” cầm đầu.

Cùng với cô hoa hậu này, Trần Quang Mai (40 tuổi, ngụ quận 3) và Nguyễn Hữu Đạt (43 tuổi, quận Bình Thạnh, tài xế công ty tổ chức sự kiện có trụ sở tại TP HCM) cũng bị Công an TP HCM tạm giữ hành sự.



Theo cơ quan điều tra, gái bán dâm trong đường dây của Hoa hậu Mỹ Xuân thường chọn khách sạn 4-5 sao làm địa điểm hành lạc để lấy về hàng nghìn đô la. Nếu khách có nhu cầu cùng đi du lịch, họ phải trả cho các cô người mẫu, diễn viên từ 20.000 USD đến 25.000 USD trong vòng vài ngày. Sau mỗi lần bán dâm, các cô chỉ được hưởng 40% số tiền các đại gia trả, phần còn lại là của các tú ông, tú bà giới thiệu khách cho họ.

Được biết, mức giá bán dâm “trên trời” trên dành cho một số “chân dài” là người mẫu, diễn viên, hot girl… còn đối với sinh viên thì giá bán dâm thấp hơn, khoảng 300 – 500 USD/lần.

Thông tin Hoa hậu Nam Mê Kông bị bắt không làm giới showbiz ngạc nhiên bởi cách đây 2 năm, người mẫu Trang Trần đã từng "vạch tội" bán dâm của giới chân dài, người đẹp.






Võ Thị Mỹ Xuân từng gây xôn xao khi tung nhiều bức hình nhạy cảm
Chia sẻ