Chân dung con trai tỷ phú đô la thứ 7 tại Việt Nam: Được dẫn dắt để thừa kế khối tài sản khổng lồ, sở hữu BST siêu xe biển tứ quý

SA,
Chia sẻ

Là người thừa kế của Novaland nhưng hiện tại, Bùi Cao Nhật Quân vẫn không có tên trong Hội đồng quản trị hay ban lãnh đạo Nova Group.

Mới đây, Tạp chí Forbes (Mỹ) đã công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2022. Theo đó, lần đầu tiên Việt Nam có đến 7 đại diện - con số nhiều nhất từ trước đến nay. Được biết, vị tỷ phú thứ 7 của Việt Nam góp mặt trong danh sách là Chủ tịch Nova Group, ông Bùi Thành Nhơn. Theo dữ liệu cập nhật từ Forbes, hiện ông Bùi Thành Nhơn đã trở thành tỷ phú USD giàu thứ hai Việt Nam chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng, với khối tài sản 3,5 tỷ USD.

Ngay lập tức mọi thông tin về ông Bùi Thành Nhơn được netizen chú ý, trong đó có con trai của tỷ phú này - Bùi Cao Nhật Quân (SN 1982). Được biết Chủ tịch Nova Group có 2 người con nhưng Nhật Quân là cái tên được truyền thông nhắc đến nhiều hơn.

 - Ảnh 1.

Ông Bùi Thành Nhơn và con trai - Bùi Cao Nhật Quân

Lớn lên trong một gia đình là đế chế BĐS lớn, Bùi Cao Nhật Quân nghiễm nhiên được dẫn dắt để thừa kế và phát triển tài sản gia đình. Giống như các thành viên trong hội con nhà giàu khác, thiếu gia này đi du học từ khá sớm và tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh doanh tại ĐH Western Washington (Mỹ).

Trước khi về phụ giúp gia đình, Nhật Quân làm việc tại các doanh nghiệp như Pepsico Việt Nam (2002 - 2004), CTCP Sài Gòn V.E.T (2004 - 2006). Từ năm 2007, thiếu gia bắt đầu trở về đế chế của gia đình và giữ những vị trí quan trọng như TGĐ CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland), đồng thời là Phó TGĐ khối Đầu tư - Thương mại và Phó Chủ tịch HĐQT Nova Group. Khi đó, Nhật Quân 25 tuổi.

 - Ảnh 2.

Bùi Cao Nhật Quân (đứng giữa)

Năm 2016, Novaland niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE). Theo bản cáo bạch của doanh nghiệp này thời điểm đó, Nhật Quân nắm giữ 31,33 triệu cổ phiếu của tập đoàn (chiếm 5,26%), ngay lập tức trở thành thiếu gia nghìn tỷ trên sàn chứng khoán. Ở thời điểm đó, Nhật Quân còn nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty con của tập đoàn.

Tuy nhiên đến tháng 5/2017, HĐQT Nova Group đã thông qua đơn từ nhiệm của Bùi Cao Nhật Quân về việc từ nhiệm khỏi vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và thôi giữ chức danh thành viên HĐQT công ty đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ công ty. Từ đó đến nay, Nhật Quân vẫn không có tên trong HĐQT hay ban lãnh đạo Nova Group nhưng giữ vai trò lãnh đạo các công ty con trong tập đoàn.

Cũng kể từ thời điểm từ nhiệm đến nay, thiếu gia này gần như không xuất hiện trước công chúng hay truyền thông. Dẫu vậy những hoạt động của Nhật Quân trên thị trường chứng khoán vẫn thu hút sự quan tâm của dân mạng. Chẳng hạn như vào tháng 3/2021, thiếu gia Novaland đã mua thêm 3,33 triệu cổ phiếu của Novaland, nâng tổng số cổ phiếu lên 45,71 triệu tương đương hơn 3.700 tỷ đồng. Tính đến ngày 23/7/20221, theo thông tin trên truyền thông, Nhật Quân đang sở hữu hơn 62 triệu cổ phiếu Novaland, tương đương giá trị 6.388 tỷ đồng và nằm trong top những người giàu nhất thị trường chứng khoán.

 - Ảnh 3.

Về cuộc sống cá nhân, thông tin của Bùi Cao Nhật Quân không có nhiều. Được biết thiếu gia có niềm đam mê với siêu xe và sở hữu bộ sưu tập siêu xe biển "tứ quý" bao gồm Aston Martin Vanquish, Lamborghini Huracan LP610-4, Audi R8 Spyder 2014, Bentley Flying Spur W12,... Tuy nhiên đến cuối năm 2016, xuất hiện thông tin Nhật Quân đã bán phần lớn những siêu xe này.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ