Nga:

Chấn động vụ phát hiện 248 xác thai nhi trong thùng

Nguyễn Nguyệt (Theo RT),
Chia sẻ

Một người đàn ông trong lúc đi câu cá đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện những chiếc thùng chứa hàng trăm xác thai nhi.

Vào hôm 23/7, một người đàn ông phát hiện ra những chiếc thùng phi màu xanh còn nguyên vẹn trong một khu rừng trên núi Ural, Nga và định lấy về nhà dùng. Không ngờ, lúc bật nắp ra thì ông hoảng hồn khi thấy rất nhiều xác thai nhi đựng trong hộp giấy. Các thi thể này dài không quá 15cm, bị co quắp và khô cứng lại như xác ướp.


Những chiếc thùng chứa đầy xác thai nhi khô được tìm thấy trên núi Ural.

Cảnh sát sau đó đã đếm được tổng cộng 248 xác bào thai từ 12 đến 16 tuần tuổi cả bên trong những chiếc hộp và khu vực xung quanh. Trên cổ tay và cổ chân thi thể được gắn một tờ giấy ghi tên người và mã số. Cảnh sát cho rằng tên có thể là của người mẹ, còn mã số có thể ám chỉ giai đoạn mang thai, ngày phá thai hoặc bệnh viện nơi xác thai nhi được tuồn ra.

Những chiếc thùng có dung tích 50 lít chứa đầy formalin có vẻ như đã được ném xuống từ một chiếc xe chạy trên tuyến đường cách đó không xa. Tuyến đường này hướng tới Nevyansk, một thị trấn nằm trên những con dốc của dãy núi Ural.


Các hộp giấy chứa xác thai nhi được xếp trong những chiếc thùng phi này.


Cơ quan điều tra tại hiện trường.


Nhiều xác thai nhi đã thành hình người.

Các nhà chức trách Nevyansk ngay lập tức khẳng định những chiếc thùng không phải bắt nguồn từ thị trấn này. “Khu vực của chúng tôi rất nhỏ, không thể có nhiều trẻ chết non, các vụ sẩy thai hoặc trường hợp nạo phá đến như vậy”, họ cho biết.

Theo thông tin điều tra ban đầu, những bào thai này là “chất thải sinh học” từ ít nhất 3 bệnh viện ở Ekaterinburg, thành phố lớn nhất khu vực. “Rõ ràng là một công ty xử lý chất thải nào đó đã không làm tròn nhiệm vụ của mình”, cơ quan điều tra tuyên bố.


Thông tin đi kèm xác thai nhi.


Các bào thai này có khả năng đã được cất giữ trong hơn 10 năm.

Theo quy định tại Nga, xác thai nhi phải được xử lý ngay lập tức vì là loại chất thải có khả năng gây nguy hiểm cao. Trước khi đưa đi xử lý, các thi thể được lưu giữ trong loại thùng đặc biệt chứ không phải những chiếc hộp chứa formalin, đồng thời cũng không cần dán thông tin đi kèm, ít nhất là ở các bệnh viện Ekaterinburg.

Những bào thai được phát hiện trên núi Ural có khả năng đã được bảo quản như vậy trong hơn 10 năm. Một số chuyên gia trong lĩnh vực y học tin rằng số thi thể có thể được sử dụng để làm nghiên cứu hoặc những mục đích khác bởi chúng có tế bào gốc. Tế bào gốc vốn được sử dụng rộng rãi để điều trị các căn bệnh liên quan đến hệ miễn dịch và trong bào chế mỹ phẩm.

Chia sẻ