Cậu bé bị sốt cao rồi lên cơn co giật, mặt mũi tím tái... và người cha đã làm 1 việc sai lầm.
Bạn có thực sự xử lý đúng cách mỗi khi bé bị sốt? Lời khuyên này từ các bác sĩ nhi khoa sẽ giúp các cha mẹ nhận biết các mức độ nghiêm trọng của một cơn sốt.
Các chuyên gia, bác sĩ cảnh báo cha mẹ về việc lạm dụng các thuốc có chứa paracetamol để điều trị sốt nhẹ cho trẻ có thể dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe sau này.
Các mẹ cần biết trẻ em rất hay bị sốt nhưng không phải tất cả sốt đều là nguy hiểm. Vậy khi trẻ bị sốt như thế nào cần lập tức đưa đi bệnh viện?
Sau một “phen hú hồn” cùng với cô con gái bé nhỏ khi mắc phải căn bệnh nguy hiểm - bệnh Kawasaki, bà mẹ đã gửi đi thông điệp khẩn thiết đến những bà mẹ khác.
Sợ con tự cắn lưỡi của mình nên người mẹ đã lấy khăn nhét vào miệng của con và không hề biết rằng đây là một hành động sai lầm, gây nguy hiểm cho trẻ.
Có một phương pháp đơn giản để hạ sốt cho con được gọi là "buộc khăn làm mát" rất được các cha mẹ Đức ưa chuộng.
Cho rằng sốt là một căn bệnh, sốt có hại cho cơ thể, thậm chí gây tổn hại cho não... là một số quan niệm sai lầm mà rất nhiều phụ huynh đang mắc phải về chứng sốt ở trẻ nhỏ.
Những thói quen như dùng miếng hạ sốt, chườm lạnh, quấn chăn... khi trẻ bị sốt cao có thể dẫn đến nguy hiểm cho trẻ, thậm chí là tử vong.
Một bức ảnh chụp lại người mẹ đang ôm con gái bị ốm trong bồn tắm đã được tải lên mạng xã hội và ngay lập tức gây bão.