Cha mẹ đi vắng, bé gái 11 tuổi bị bại liệt tử vong thương tâm trong hỏa hoạn

Hoàng Thạch,
Chia sẻ

Ngày 14/11, thông tin từ UBND huyện Cái Nước xác nhận, trên địa bàn đã xảy 1 vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 1 bé gái bị bại liệt tử vong.

Cha mẹ đi vắng, bé gái 11 tuổi bị bại liệt tử vong thương tâm trong hỏa hoạn - Ảnh 1.

Theo đó, nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là em Hứa Thị Phương A. 11 tuổi, ngụ ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, gần 15 giờ 30 phút ngày 13/11, anh Hứa Ngọc Duy (cha ruột em Phương A.) đang nấu cơm bằng nồi điện ở gia đình. Do vợ gọi nên anh Duy đã điều khiển vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông) để đi rước, lúc này chỉ có em A. ở nhà.

Sau đó, căn nhà bốc cháy dữ dội. Vì bị bệnh bại liệt nên bé A. không thoát thân được và căn nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người đã tri hô và cùng cứu hỏa với hy vọng sẽ cứu được bé A. song bất thành.

Sau vụ hỏa hoạn, UBND huyện đã xuống thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng và động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định là do chập điện vì gia đình anh Duy sử dụng điện chia hơi nên dẫn đến sự việc thương tâm.

Chia sẻ