CEO Vietjet Air: Nữ tỷ phú mặc áo hoa, tay cầm đô la lọt top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019

Min,
Chia sẻ

Lọt danh sách giàu có nhất hành tinh vào năm ngoái, năm nay CEO Vietjet lại ghi danh vào top 50 phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam do Forbes bình chọn.

Nguyễn Thị Phương Thảo có lẽ là cái tên không còn xa lạ gì trên thương trường Việt. Bà là CEO của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực của ngân hàng HD Bank. Đồng thời, bà còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cổ đông sáng lập của Tập đoàn Sovico. Tất cả những vị trí đó mang đến cho bà Thảo không chỉ là khối tài sản khủng mà còn giúp bà đứng top trong những bảng xếp hạng danh tiếng trên thế giới về cả sự giàu có và quyền lực.

CEO Vietjet Air: Một trong những người giàu nhất hành tinh năm 2018 tiếp tục lọt top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 - Ảnh 1.

Chẳng hạn như mới đây, tạp chí Forbes Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 50 Phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 với những gương mặt mới có, cũ có thuộc mọi lĩnh vực. Và bà Phương Thảo lại thêm một lần nằm trong danh sách này.

CEO Vietjet Air: Một trong những người giàu nhất hành tinh năm 2018 tiếp tục lọt top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 - Ảnh 2.

Trước đó, bà còn gây bất ngờ hơn khi liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế uy tín qua các cuộc khảo sát của Forbes - tạp chí danh tiếng có tuổi đời 100 năm của Mỹ: "Top 50 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á" năm 2016, "Top 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới" năm 2016, "Nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam" năm 2017, "Nữ tỷ phú đô la tự thân duy nhất của Đông Nam Á" năm 2017.

Thậm chí, đầu năm ngoái, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn lọt top 1.000 người giàu có nhất hành tinh khi sở hữu trong tay khối tài sản ròng lên đến 2,4 tỷ đô. Tên của bà được xếp đứng thứ 998 trên bảng xếp hạng, ngay trên tỷ phú điện máy của Hàn Quốc, ông Koo Bon Moo.

CEO Vietjet Air: Một trong những người giàu nhất hành tinh năm 2018 tiếp tục lọt top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 - Ảnh 3.

Đến cuối năm, bà tiếp tục được lọt top 100 người phụ nữ quyền lực nhất Thế giới năm 2018 với vị trí 44, tăng 11 bậc so với năm 2017. Bà là đại diện duy nhất của Việt Nam đáp ứng được các tiêu chí của Forbes đưa ra, bao gồm: tài sản, doanh thu, độ hiện diện truyền thông, tầm ảnh hưởng và tác động lên lĩnh vực của mình lẫn lĩnh vực bên ngoài và cả ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Với thành tích lần ấy, bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục được sánh gần hơn với những cái tên phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới cũng thuộc danh sách trên như: Thủ tướng Đức - Angela Merkel, Thủ tướng Anh – Theresa May, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Janet Yellen, CEO General Motors - Mary Barra...

CEO Vietjet Air: Một trong những người giàu nhất hành tinh năm 2018 tiếp tục lọt top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 - Ảnh 4.

Bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ chứng minh quyền lực và cả sự giàu có nức tiếng của "nữ tướng" Nguyễn Thị Phương Thảo. Quả thật, trên thương trường Việt suốt hàng chục năm nay, bà có lẽ là nữ doanh nhân duy nhất chinh phục hàng loạt bảng xếp hạng trong và ngoài nước bằng chính sự thông tuệ và năng khiếu kinh doanh thiên bẩm của mình.

Danh sách 50 Phụ nữ Ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 gồm những gương mặt sau đây (xếp theo lĩnh vực):

LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ

1. Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam)

2. Tòng Thị Phóng (Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội)

3. Trương Thị Mai (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương)

4. Đặng Thị Ngọc Thịnh (Phó chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng)

5. Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế)

6. Nguyễn Thị Thu Hà (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

7. Nguyễn Thị Hồng (Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

8. Bùi Tuyết Minh (Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang)

9. Nguyễn Thị Ngọc Đẹp (Trung tướng, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc).

* Các danh sách dưới đây được sắp xếp theo thứ tự alphabet.

LĨNH VỰC KINH DOANH

10. Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ).

11. Nguyễn Bạch Điệp (Tổng giám đốc FPT Retail)

12. Trần Thị Đào (Tổng giám đốc Imexpharm)

13. Nguyễn Thị Thanh Huyền (Tổng giám đốc Công ty May 10)

14. Thái Hương (Nhà sáng lập tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á)

15. Trương Thị Lệ Khanh (Chủ tịch công ty cổ phần Vĩnh Hoàn)

16. Nguyễn Thị Nga (Chủ tịch BRG)

17. Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát)

18. Mai Kiều Liên (Tổng giám đốc Vinamilk)

19. Trần Thị Lệ (Tổng giám đốc công ty cổ phần Thực phẩm NutiFood)

20. Trần Thị Lâm (Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm)

21. Trần Kim Liên (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vinaseed)

22. Lưu Thị Tuyết Mai (Chủ tịch Mesa)

23. Lê Minh Trang (Tổng giám đốc tổng công ty Thương mại Sài Gòn Satra)

24. Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch thường trực HD Bank, Tổng giám đốc VietJet Air)

25. Lê Hồng Thủy Tiên (CEO IPP)

26. Vũ Thị Thuận (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Traphaco)

27. Hà Thu Thanh (Chủ tịch Deloitte Việt Nam)

28. Nguyễn Thị Mai Thanh (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE)

29. Nguyễn Anh Tuyền (Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam).

LĨNH VỰC KHOA HỌC - GIÁO DỤC

30. Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

31. Trần Vân Khánh (Trưởng Bộ môn Bệnh học phân tử, Khoa Kỹ thuật Y học, Đại học Y Hà Nội)

32. Trần Thị Lý (Phó giáo sư, ARC Future Fellow, Khoa Nghệ thuật và Giáo dục, Đại học Deakin, Úc)

33. Lê Thị Kim Phụng (Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại, Đại học Bách khoa TP.HCM)

34. Chu Cẩm Thơ (Sáng lập, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển POMath)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

35. Nguyễn Hương Giang (Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 - Miss International Queen)

36. Phạm Thị Hương Giang (Nhà sáng lập quỹ Hỗ trợ & Phát triển Cộng đồng Sống bền vững)

37. Hoàng Thị Minh Hồng (Sáng lập và Điều hành trung tâm Hành động và Liên kết vì môi trường và phát triển - CHANGEVN)

38. Nguyễn Thu Thủy (Sáng lập và bảo trợ trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory)

39. Trương Thanh Thủy (Sáng lập Dự án Sáng kiến Ung thư Muối - SCI)

40. Nguyễn Thị Vân (Đồng sáng lập, chủ tịch HĐQT Imagtor và Trung tâm Nghị lực Sống)

41. Võ Thị Hoàng Yến (Sáng lập và điều hành trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD; Phó chủ tịch Liên Hiệp Hội về người Khuyết tật Việt Nam).

LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG - SÁNG TẠO

42. Phạm Thị Hồng Ánh (Diễn viên, Đạo diễn, Nhà sản xuất phim)

43. Trần Ly Ly (Quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam)

44. Trần Thị Bích Ngọc (Nhà sản xuất phim, Đồng sáng lập chương trình Gặp gỡ Mùa thu)

45. Trần Kim Ngọc (Nhạc sĩ, Sáng lập Trung tâm Âm nhạc và Nghệ Thuật Thể Nghiệm Đom Đóm; Khởi xướng và Tổ chức Liên hoan nhạc mới Hanoi New Music Festival tại Việt Nam)

46. Nguyễn Thu Trang (Nhà báo, Trưởng đại diện Báo Phụ nữ TP.HCM tại Hà Nội)

47. Nguyễn Ngọc Tư (Nhà văn)

LĨNH VỰC GIẢI TRÍ - THỂ THAO

48. Quách Thị Lan (Vận động viên điền kinh, bộ môn chạy 400m, huy chương bạc Asiad 2018)

49. H'Hen Niê (Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, tốp 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018)

50. Bùi Thị Thu Thảo (Vận động viên điền kinh, bộ môn nhảy xa, huy chương vàng Asiad 2018).

Chia sẻ