Câu hỏi "Tại sao trên bề mặt cốc nước lạnh có những hạt nước bám li ti": Câu trả lời vô lý nhưng lại thuyết phục

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Dù câu trả lời của H.Đ trật lất và vô lý nhưng cộng đồng mạng vẫn dành nhiều lời khen cho trí tưởng tượng của anh chàng này.

Thế giới xung quanh ta tồn tại rất nhiều hiện tượng kỳ thú và bí ẩn. Tuy nhiên nhiều điều đã được con người làm sáng tỏ nhờ những kiến thức Vật Lý, Toán học, Hóa học,... Khi còn nhỏ, ắt hẳn không ít người trong số chúng ta từng tò mò về một hiện tượng vô cùng quen thuộc.

Đó là khi đổ nước lạnh vào trong một cốc thủy tinh lành lặn (không thủng hay vỡ). Một lát sau bên ngoài thành cốc xuất hiện những giọt nước. Vậy những giọt nước bên ngoài thành cốc ở đâu ra? 

Mới đây, một trang fanpage lớn trên facebook cũng đăng tải câu hỏi này. Trong rất nhiều câu trả lời, một đáp án từ thanh niên nọ khiến ai cũng phải ôm bụng cười lăn lộn. Bởi đáp án nghe vô lý không chịu nổi, nhưng nghĩ theo chiều hướng hài hước thì lại thuyết phục ra trò! Cụ thể, nam thanh niên tên H.Đ cho hay: "Nó (chỉ cốc nước) biết sắp bị chúng ta uống nên sợ toát mồ hôi đó".

Câu hỏi "Tại sao trên bề mặt cốc nước lạnh có những hạt nước bám li ti": 1 thanh niên trả lời vô lý không chịu nổi! - Ảnh 1.

Đáp án này sau đó nhận tới 462 lượt like vì mức độ tấu hài. Tất nhiên, cốc nước làm gì có cảm xúc mà biết sợ toát mồ hôi. Sở dĩ cảnh "toát mồ hôi" là một hiện tượng Vật Lý mà chúng ta đã từng học qua ở cấp trung học cơ sở.

Cụ thể trong Sách Vật Lý lớp 6, chương Sự bay hơi và Sự ngưng tụ có nhắc đến hiện tượng này. Theo đó, những giọt nước bên ngoài bề mặt cốc nước lạnh là do hơi nước trong không khí ngưng tụ lại. Giải thích rõ hơn thì trong không khí luôn có hơi nước (ẩm kế thường chỉ 80%). Và khi những phân tử hơi nước chuyển động khuyếch tán va chạm tiếp xúc với thành cốc, do thành cốc có nhiệt độ thấp nên bị ngưng đọng thành giọt nước. 

Dù câu trả lời của H.Đ trật lất và vô lý nhưng cộng đồng mạng vẫn dành nhiều lời khen cho trí tưởng tượng của anh chàng này. Hơn hết, H.Đ đã mang lại tràng cười sảng khoái cho cộng đồng mạng.

Bạn biết chưa? - Tuyến bài mở ra chân trời mới về những điều thú vị giúp chị em học hỏi thêm 1 chút kiến thức mỗi ngày.
Chia sẻ