Câu hỏi Olympia về kỷ lục của Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe dễ như cho mà thí sinh vẫn trả lời sai!

Diệu Thu,
Chia sẻ

Một câu hỏi khá thú vị được đưa ra khiến các thí sinh Olympia lẫn khán giả vô cùng bất ngờ.

Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi trí tuệ hàng đầu dành cho học sinh THPT trên khắp cả nước. Bước sang năm thứ 21 phát sóng nhưng chương trình dường như chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Các câu hỏi đưa ra liên tục cập nhật tin tức mới mẻ, kiến thức đa dạng ở nhiều lĩnh vực, độ khó ngày càng tăng "hack não" đoàn leo núi.

Một câu hỏi khá thú vị được đưa ra trong trận đấu tuần 2 tháng 2 quý IV khiến thí sinh lẫn khán giả vô cùng bất ngờ. Câu hỏi dành cho bạn Trần Thị Hồng Thanh (Trường PT Dân tộc Nội trú Thái Nguyên) có nội dung như sau: "Thí sinh của quốc gia nào đã lập kỷ lục có số lượt bình chọn của khán giả cao nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ".

 - Ảnh 1.

Trần Thị Hồng Thanh (Trường PT Dân tộc Nội trú Thái Nguyên) không đưa ra được đáp án cho câu hỏi này

Ở phần Khởi động, Trần Thị Hồng Thanh quyết định bỏ qua câu hỏi này vì chưa tìm được đáp án. Nếu liên tục cập nhật loạt tin tức sự kiện mới nhất liên quan tới cuộc thi sắc đẹp, các fan sẽ nhanh chóng đưa ra câu trả lời chính xác. Cụ thể, tại đêm Chung kết Miss Universe 2020, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân đã có màn trình diễn gây bão.

MC tuyên bố rõ ràng trên sân khấu Chung kết rằng đại diện Việt Nam chính là gương mặt giành được nhiều phiếu bầu từ fan nhất trong lịch sử Miss Universe. Với sự tiếp sức từ đông đảo người hâm mộ Việt và quốc tế, Khánh Vân đã chính thức bước vào top 21, làm rạng danh Việt Nam.

Như vậy, đáp án chính xác của câu hỏi là: Thí sinh của Việt Nam đã lập kỷ lục có số lượt bình chọn của khán giả cao nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ.

 - Ảnh 2.

Hoa hậu Khánh Vân đã trở thành đại diện trong top 21 giành được nhiều phiếu bầu nhất lịch sử Miss Universe

Được biết, trong trận đấu tuần 2 tháng 2 quý IV Đường Lên Đỉnh Olympia gồm bốn thí sinh tranh tài gồm: Ngô Khang Huy (THPT chuyên Bắc Ninh); Trần Công Minh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Phạm Thị Thanh Tú (Trường Quốc học Quy Nhơn, Bình Định) và Trần Thị Hồng Thanh (Trường PT Dân tộc Nội trú Thái Nguyên).

Trải qua các vòng thi, Trần Công Minh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) xuất sắc mang về vòng nguyệt quế với 330 điểm. Cậu bạn liên tục dẫn đầu suốt cuộc đua nghẹt thở, giành quyền trả lời câu hỏi cuối cùng của trận đấu, tạo chiến thắng cách biệt.

Ngô Khang Huy (THPT chuyên Bắc Ninh) về Nhì với 280 điểm. Với số điểm này, Khang Huy đang là người có số điểm Nhì cao nhất vòng thi tuần của tháng 2 quý IV. Cùng về vị trí thứ Ba là Trần Thị Hồng Thanh Trường PT Dân tộc Nội trú Thái Nguyên) 125 điểm; và Đặng Thị Thanh Tú (Trường Quốc học Quy Nhơn, Bình Định) 80 điểm.

 - Ảnh 4.

Ảnh: Cắt từ clip, fanpage chương trình

Chia sẻ