Câu hỏi Olympia hack não: "Có 2 người cha, 2 người con. Hỏi có ít nhất bao nhiêu người", trả lời khác 4 chứng tỏ IQ rất cao!

Vân Trang,
Chia sẻ

Câu hỏi Olympia này tưởng dễ nhưng để suy luận ra lại khó phết đấy!

Môn Toán chưa bao giờ là môn cho số đông. Toán học khó ở chỗ, chỉ cần thêm một dấu chấm, dấu phẩy, hay là thêm bớt 1 từ ngữ cũng đủ biến bài Toán dễ trở nên khó vô cùng.

Dưới đây là một câu hỏi Toán học đố mẹo xuất hiện trong chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Bài Toán đọc qua chỉ là kiến thức cho học sinh lớp 1, nhưng khiến cả 4 thí sinh đều bó tay:

"Trong 1 bức ảnh chụp 1 gia đình có 2 người cha và 2 người con. Hỏi trong bức ảnh có ÍT NHẤT mấy người".

Câu hỏi Olympia hack não: Có 2 người cha, 2 người con. Hỏi có ít nhất bao nhiêu người, trả lời khác 4 chứng tỏ IQ rất cao! - Ảnh 1.

Bài Toán mẹo được dân tình share nhiều thời gian qua (Nguồn: Đường Lên Đỉnh Olympia)

Từ cần quan tâm nhất ở đây là "Ít nhất".

Nếu bình thường thay từ "ít nhất" bằng "tất cả", nhiều người sẽ tính ra đáp án rằng: "2 2 = 4 người".

Tuy nhiên khi có từ "ít nhất", bài toán trở thành câu đố liên quan đến dạng toán Min - Max (tìm giá trị nhỏ nhất - giá trị lớn nhất).

Cách suy luận của bài toán này là: Gia đình có 2 người cha và 2 người con. Để có số thành viên ít nhất, gia đình ấy sẽ có 1 người ông - 1 người bố và 1 người cháu. Như vậy sẽ đảm bảo dữ kiện 2 người cha (ông và bố) và 2 người con (bố và cháu).

=> Đáp án đúng mà chương trình đưa ra là 3 người!

Chia sẻ