Câu đố Tiếng Việt: "Kể tên một loại quả mà trong đó chứa tên loài vật" – IQ cao chỉ cần 5 giây ra đáp án

Ứng Hà Chi,
Chia sẻ

Trong 5 giây ngắn ngủi, bạn có thể kể tên được bao nhiêu loại quả?

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc hay chuyện học tập thì hãy dành cho mình những phút giây thư giãn bằng các trò chơi. Chơi giải đố cũng là một cách giúp lấy lại năng lượng tích cực, giúp tinh thần thoải mái, thư thái hơn.

Trong một tập phát sóng, chương trình Nhanh như chớp đã đưa ra một câu đố thú vị. Câu đố có nội dung như sau:

"Kể tên một loại quả mà trong đó chứa tên loài vật".

Câu đố Tiếng Việt: "Kể tên một loại quả mà trong đó chứa tên loài vật" – IQ cực cao chỉ cần 5 giây nghĩ ra đáp án - Ảnh 1.

Nguồn: Nhanh như chớp.

Câu đố này không quá khó. Tuy nhiên, để có thể trả lời thì cần thời gian suy nghĩ. Sau 5 giây ngắn ngủi, người chơi đã có câu trả lời là: QUẢ TRỨNG GÀ. Đáp án này được chương trình công nhận vì "gà" chính là tên một con vật.

Ngoài ra, chương trình cũng đưa ra thêm một đáp án nữa là: QUẢ CÓC.

Cung cấp một số thông tin hữu ích về 2 loại quả này thì quả trứng gà còn được gọi là lêkima. Cây trứng gà là loại cây ăn quả bản xứ vùng Andes, Nam Mỹ. Vì có màu và hương vị như lòng đỏ trứng luộc nên người Anh gọi là "eggfruit". Trứng gà có giá trị dinh dưỡng cao và nguồn hydrat cacbon lớn, vitamin, khoáng chất rất dồi dào.

Ngoài ra, quả trứng gà chứa sắt, chất xơ, vitamin B3. Đây đều là những thành phần chống oxy hoá cực mạnh cho da và cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Tác dụng của trứng gà là tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, kích thích hoạt động của hệ thần kinh, chống trầm cảm, ngăn ngừa bệnh tim mạch và béo phì.

Câu đố Tiếng Việt: "Kể tên một loại quả mà trong đó chứa tên loài vật" – IQ cực cao chỉ cần 5 giây nghĩ ra đáp án - Ảnh 2.

Quả trứng gà đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ con người. (Ảnh minh hoạ)

Cây trứng gà ở nước ta được nhiều người trồng. Đặc biệt, người dân còn chiết xuất tinh dầu từ phần hạt để làm lành vết thương, trị bệnh gan. Còn ở phương Tây, quả trứng gà được rao bán dưới hình thức dạng bột cùng với dòng mô tả chi tiết: "Siêu thực phẩm chứa nhiều chất oxy hoá, chất xơ, vitamin, nguyên tố vi lượng giúp giảm béo, chống ung thư".

Còn về quả cóc, nó có tên khoa học là spondias dulcis, là loài cây ăn quả nhiệt đới. Quả cóc chứa nhiều vitamin và khoáng chất, có tác dụng giải nhiệt, kích thích vị giác. Đây là loại trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ con người.

Quả cóc đem lại nhiều công dụng như: Miễn dịch, ngăn ngừa đau tim, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch. Ngoài ra, nó còn làm giàu kết cấu da, duy trì thị lực tối ưu và khắc phục các vấn đề về đường ruột. Quả cóc cũng hỗ trợ hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, ngăn ngừa lão hoá và tăng cường hệ miễn dịch.

Câu đố trên rất thú vị phải không nào? Qua đây, chúng ta lại có thêm kiến thức hữu ích về một số loại trái cây.

Chia sẻ