Cậu bé 4 tuổi phải cắt bỏ chân sau khi bị nhiễm trùng hiếm gặp, triệu chứng ban đầu không khác bệnh cúm

T.L,
Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Một gia đình ở Indiana chia sẻ câu chuyện về cậu con trai 4 tuổi của họ để nâng cao nhận thức của mọi người sau khi cậu bé bị nhiễm trùng hiếm gặp dẫn đến việc phải cắt bỏ chân phải.

Cha mẹ của cậu bé, Megan và Ben Crenshaw, cho biết họ nghĩ rằng cậu con trai út Bryson chỉ bị cúm thông thường khi cậu bé bắt đầu sốt vào đầu tháng 1 năm nay. Ban đầu họ điều trị cho Bryson tại nhà, nhưng sau đó linh cảm của người làm cha mẹ mách bảo có chuyện chẳng lành nên họ lập tức đưa cậu bé đến phòng cấp cứu khi cậu bé có những dấu hiệu sốt dữ dội và nhịp tim tăng nhanh.

Ben Crenshaw, cha cậu bé chia sẻ với chương trình Good Morning America: "Con trai nằm trên ngực tôi và tôi có cảm giác như trái tim của con sắp nổ tung. Điều đó như thúc giục tôi cần phải khẩn trương làm gì đó".

Gia đình cậu bé cho biết các bác sĩ trong phòng cấp cứu cũng nghĩ Bryson bị cúm, cho đến khi họ nhận thấy cậu bé hơi đi khập khiễng ở chân phải.

Cậu bé 4 tuổi phải cắt bỏ chân sau khi bị nhiễm trùng hiếm gặp, triệu chứng ban đầu không khác bệnh cúm - Ảnh 1.

Cậu bé Bryson, 4 tuổi, chụp hình cùng gia đình vào tháng 12 năm 2022.

Lo ngại về tình trạng của cậu bé, các bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã chuyển cậu bé Bryson đến Bệnh viện Nhi đồng Riley ở Indianapolis. Khi đến bệnh viện, chân phải của Bryson đã hoàn toàn đỏ lên và sưng tấy.

Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị viêm mô hoại tử, một bệnh nhiễm trùng do một loại vi khuẩn hiếm gặp gây ra, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Căn bệnh này còn được gọi là "bệnh ăn thịt" vì nó có thể lây lan nhanh chóng, giết chết các mô trong cơ thể. Theo CDC, căn bệnh này cũng có thể gây tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Gia đình cậu bé cho biết họ chưa bao giờ nghe nói về tình trạng này và họ cũng như các bác sĩ không biết Bryson đã mắc bệnh như thế nào.

Viêm mô hoại tử thường lây nhiễm qua vết thương hở trên da, chẳng hạn như vết xước hoặc vết côn trùng cắn, nhưng theo cha mẹ của cậu bé, Bryson không mắc phải những thương tổn nào trong số đó. Theo CDC, nguyên nhân gây nhiễm trùng phổ biến nhất là một nhóm vi khuẩn gọi là liên cầu nhóm A (liên cầu nhóm A).

Liên cầu khuẩn nhóm A cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh nhiễm trùng thông thường như viêm họng liên cầu khuẩn và viêm amiđan, làm sưng amiđan ở phía sau cổ họng.

Megan, mẹ cậu bé cho biết, Bryson nhanh chóng được điều trị bằng phẫu thuật, trong đó các bác sĩ đã cắt bỏ một phần ruột non và ruột kết cũng như ruột thừa vì nhiễm trùng đã khiến các mô ruột chết hoặc bị hoại tử.

"Các bác sĩ đều nói Bryson là cậu bé mắc phải tình trạng tồi tệ nhất trong bệnh viện. Chúng tôi thậm chí không dám tin rằng cậu bé có thể vượt qua, trong vài ngày đầu tiên cậu bé thực sự rất ốm yếu", bà nói thêm.

Cậu bé 4 tuổi phải cắt bỏ chân sau khi bị nhiễm trùng hiếm gặp, triệu chứng ban đầu không khác bệnh cúm - Ảnh 3.

Cậu bé Bryson đã trải qua ca phẫu thuật cắt cụt chân tại Bệnh viện Nhi đồng Riley thuộc Đại học Y tế Indiana. (Mike Dickbernd/Riley Children’s Health)

Nhưng Bryson đã may mắn và vượt qua bạo bệnh sau 55 ngày tại Bệnh viện Nhi đồng Riley. Trong thời gian đó, cậu bé phải dùng máy thở và trải qua khoảng chục cuộc phẫu thuật.

Trong một ca phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành cắt cụt chân phải của Bryson.

Bryson hiện đang ở trong trung tâm phục hồi để tập đi bằng xe lăn. Sau khi những vết mổ lành, các bác sĩ sẽ thiết kế cho cậu bé chiếc chân giả để cậu có thể quay lại cuộc sống thường nhật.

Cậu bé 4 tuổi phải cắt bỏ chân sau khi bị nhiễm trùng hiếm gặp, triệu chứng ban đầu không khác bệnh cúm - Ảnh 4.

Cậu bé Bryson đã trải qua ca phẫu thuật cắt cụt chân tại Bệnh viện Nhi đồng Riley thuộc Đại học Y tế Indiana. (Mike Dickbernd/Riley Children’s Health)

Gia đình cậu bé cho biết họ chia sẻ câu chuyện của mình để các bậc cha mẹ khác đưa con đến bác sĩ hoặc bệnh viện nếu họ nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Tiến sĩ Stefan Malin, một bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Riley, hiện đang chăm sóc cho Bryson, đã ghi nhận hành động nhanh chóng của gia đình để đưa con trai họ đến phòng cấp cứu địa phương.

Cậu bé 4 tuổi phải cắt bỏ chân sau khi bị nhiễm trùng hiếm gặp, triệu chứng ban đầu không khác bệnh cúm - Ảnh 5.

Cậu bé và người nhà ((Mike Dickbernd/Riley Children’s Health)

Viêm mô hoại tử (NF), thường được gọi là bệnh ăn thịt, là một nhiễm trùng dẫn đến tử vong của mô mềm của cơ thể. Đó là một căn bệnh nghiêm trọng khởi phát đột ngột lan nhanh. Các triệu chứng bao gồm da đỏ hoặc tím ở vùng bị ảnh hưởng, đau dữ dội, sốt và nôn. C

Theo CDC, các dấu hiệu ban đầu của một bệnh nhiễm trùng có khả năng gây tử vong như viêm cân hoại tử là vùng da sưng tấy lan nhanh, cơn đau dữ dội và sốt. Sau đó vùng da nhiễm trùng có thể trông giống như mụn nước, thay đổi màu da mưng mủ ở vùng bị nhiễm bệnh, kèm theo cảm giác chóng mặt và mệt mỏi. Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là chi và chân tay.

Thông thường các nhiễm trùng xâm nhập vào cơ thể thông qua một vết cắt trên da như cắt hoặc vết đốt. Các yếu tố nguy cơ bao gồm chức năng miễn dịch kém như bệnh tiểu đường hoặc ung thư, béo phì, nghiện rượu, sử dụng ma túy và bệnh mạch ngoại biên.

Theo Yahoo, AbcNews

Chia sẻ