Cặp song sinh sang chảnh 3 tháng tuổi "ngốn" 660 triệu tiền quần áo

Vân Anh,
Chia sẻ

Hai em bé của bà mẹ sang chảnh này được mặc những mẫu quần áo mới hàng ngày, được ra ngoài trên xe đẩy con đắt hơn cả xe của con gái Kim Kardashian.

Hai em bé song sinh Isabella và Jacob được mệnh danh là “hai em bé được chiều chuộng nhất nhất nước Anh”.  Chỉ trong 100 ngày đầu tiên kể từ khi ra đời, hai bé đã được mặc những mẫu quần áo mới nhất đến từ các hãng nổi tiếng Prada, Dior hay Ralph Lauren. "Bà mẹ sang chảnh" của hai bé đã chi 20.000 bảng (khoảng 660 triệu đồng) cho tất cả những món đồ xa xỉ này.

Hai em bé không bao giờ mặc một bộ quần áo hai lần. Món đồ đắt nhất của hai bé là bộ đồ đôi trị giá 500 bảng (khoảng 16 triệu đồng).
 
Louise bên hai con: Isabella và Jacob.

Cha mẹ của hai em bé, Louise và Dan Hill đã phải trải qua nhiều lần thụ tinh nhân tạo mới có hai người con sinh đôi. Họ rất yêu hai em bé và luôn muốn dành mọi thứ tốt nhất cho các con. Cô Louise nói: “Tôi đã mua rất nhiều thứ ngay từ trước khi sinh. Các bé là báu vật, là phép màu. Chúng tôi muốn cho các em được hưởng thụ mọi thứ.
 
Hai bé có biệt danh là "những em bé được nuông chiều nhất nước Anh". Các em được mặc đồ thiết kế riêng từ các hãng nổi tiếng.

Anh chồng Dan Hill nói thêm: “Chúng tôi không bao giờ ăn mặc xuề xòa ra khỏi nhà, các con của tôi cũng sẽ như vậy. Chúng tôi sẽ mua quần áo tự thiết kế dành riêng cho các bé, không chỉ trong 100 ngày đầu tiên. Mỗi ngày, chúng tôi sẽ mặc cho các bé một bộ quần áo mới.”

Bộ quần áo rẻ nhất trong tủ quần áo của cặp song sinh là bộ đồ ngủ của hãng Marks & Spencer với giá 35 bảng (khoảng 1 triệu đồng). Những bộ quần áo đắt tiền hơn có giá 210 bảng (khoảng 7 triệu).
 
Dan Hill, bố của hai bé cho rằng việc chi tiêu xa hoa sẽ không làm hai bé hư hỏng.

Trước khi sinh con, hai vợ chồng Louise đã trải qua ba lần thụ tinh nhân tạo với chi phí lên đến 25.000 bảng (hơn 820 triệu đồng). Louise được chẩn đoán mắc chứng đa năng buồng trứng và lạc nội mạc tử cung khi cô mới 20 tuổi.

Có nhiều ý kiến cho rằng: Việc nuông chiều hai em bé của Louise sẽ làm hư các bé. Tuy nhiên, hai vợ chồng Louise đã bác bỏ ý kiến đó và cho rằng, việc chi tiêu xa hoa cũng có giá trị tích cực. Dan cho biết: “Chúng tôi thấy mọi chuyện đều ổn. Ai cũng muốn biết cặp song sinh sẽ mặc quần áo gì? Louise là người thiết kế đồ với phong cách Tây Ban Nha hoặc cổ điển hơn, không phải những loại bạn thường thấy ở shop mẹ và bé.”
 
Bộ đồ rẻ nhất của hai bé cũng có giá 1 triệu đồng.

Còn Louise nói rằng: Khi cặp song sinh đủ tuổi để hiểu giá trị của tiền, hai vợ chồng sẽ không tiêu xài hoang phí nữa. “Một số người có thể nhìn vào việc làm của chúng tôi và nói con cái chúng tôi hư hỏng. Nhưng nếu có một người không thể có mang thai và họ vẫn sinh được em bé, họ sẽ làm tất cả cho con cái.”

Cặp song sinh không chỉ khuấy động đường phố mà ngay cả trên Twitter, hai bé cũng rất nổi tiếng với ảnh chụp trang phục được thiết kế riêng cho các bé.
 
Hai em bé dùng đồ còn đắt hơn các siêu sao.

Ngoài quần áo, hai bé còn được sử dụng xe đẩy trị còn đắt hơn cả chiếc xe đẩy giá 2500 bảng (hơn 80 triệu đồng) của con gái Kim Kardashian. Ngoài ra, hai bé song sinh được dùng hai bình sữa phủ tinh thể Swarovski trị giá 1600 bảng (khoảng 53 triệu).

Louise dự định sẽ bán đáu giá quần áo của các con khi chúng không mặc vừa. Cô muốn mang quần áo cho những người hiểu về thời trang chứ không thích làm từ thiện.

Theo Dailymail
 
Chia sẻ