Cặp đôi ở Hà Nội trang trí nhà ngày cưới đẹp từ cổng vào nhà khiến khách không ngớt lời khen ngợi

Thiên An,
Chia sẻ

Với sự sáng tạo và tinh tế, cặp đôi ở Hà Nội đã lựa chọn phong cách Á Đông để trang trí nhà ngày cưới tại nhà chú rể đã khiến bạn bè và họ hàng không ngớt lời khen.

Lễ cưới là nghi lễ truyền thống được đánh giá là quan trọng theo phong tục của người Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm với nhiều thay đổi trong văn hóa và cách thức tổ chức, nhưng nghi lễ này không hề bị giản lược đi ngược lại vẫn được giữ gìn và chăm chút kĩ càng hơn rất nhiều. 

Nếu như với lễ ăn hỏi, nhà gái sẽ thể hiện sự chu đáo và cẩn thận của mình qua cách trang trí và sắp xếp nhà cửa thật đẹp và lịch sự để chào đón nhà trai, thì lễ đón dâu được thực hiện tại nhà của chú rể sẽ vừa là một lời chào mừng ấm áp tới con dâu mới về nhà và cũng là một lời hồi đáp tinh tế tới những sự đón tiếp nồng hậu trước đó của nhà gái. 

Đối với lễ đón dâu, số lượng khách không quá nhiều và được thực hiện tại gia nên yêu cầu đầu tiên của gia chủ đó là sự ấm áp, thân thiện nhưng vẫn lịch sự và thể hiện được sự tôn trọng tới các khách quý của hai gia đình. 

Dưới sự sắp xếp của wedding planner, lễ đón dâu dưới đây không chỉ thể hiện được nét đẹp truyền thống vốn có của nghi lễ mà còn mang chút hơi thở hiện đại và không kém phần sang trọng, lịch sự. Hai tông màu chính được sử dụng là trắng và đỏ. Màu trắng thể hiện cho sự tinh khiết, thanh thoát còn màu đó là màu của sự may mắn, hạnh phúc viên mãn.

Không gây ấn tượng cho các khách mời bằng cách sử dụng hoa tươi với số lượng lớn, thay vào đó những người trang trí đã thể hiện khả năng sáng tạo trong trang trí nhà ngày cưới bằng cách phối hợp và sử dụng nhiều chất liệu khác nhau. Các chất liệu được sự dụng trong buổi lễ rất đa dạng từ lụa, hoa tươi, các loại quả và nhiều loại lá mới lạ như lá măng gai, lá bạc...

Trong đó đặc biệt là việc sử dụng quả tươi (táo đỏ) ở phần hoa bàn và trang trí cổng. Hoa lá được cắm cùng với quả tươi đan xen theo phong cách mềm mại, treo thả, có độ rủ vừa mang tới cảm giác mới lạ, thú vị vừa tạo sự tự nhiên, khoáng đạt nhưng vẫn rất sang trọng cho buổi lễ. 

Cổng vào được trang trí bởi nhiều chất liệu khác nhau như hoa ly trắng, hồng trắng, phi yến, táo tươi và quả cầu đỏ. Phong cách trang trí hiện đại nhưng vẫn mang đậm chất Á Đông thể hiện qua những món đồ decor bắt mắt khiến ai đến dự đám cưới cũng đều khen ngợi và tỏ ra rất thích thú.

Lối nhỏ dẫn vào căn nhà được bọc kín bởi lụa trắng, mềm mại, mang đậm chất Á Đông. 

Sử dụng táo tươi làm decor là một điểm nhấn rất thú vị tạo nên sự mới lạ.
 
Cành đào và phi yến được treo từ trên cao xuống.
 
Khoảng sân nhỏ được tận dụng để đón khách.
 
 
Ghế chiavari vàng đồng bọc bởi lụa trắng và hoa tươi.
 
Hoa bàn được cắm rất sáng tạo sử dụng nhiều chất liệu và màu sắc kết hợp hài hòa.
 
 
Bàn tiệc trà nhẹ nhàng.
 
Backdrop được dựng trên nền palette gỗ trắng. Vẫn giữ nguyên lối cắm hoa tự nhiên, có độ treo thả thanh thoát. 
 
Phòng khách bên trong nhà.
 
Ghế ngồi của cô dâu và chú rể.
 
 
Phòng khách nhìn từ ngoài vào.
 
 
Cầu thang cũng được trang trí rất cẩn thận tạo nên những điểm nhấn rất thu hút.
 
Wedding Planner: The Planners
Photos: Lieta Studio 
Chia sẻ