Cấp cứu hai nạn nhân ngừng tim sau vụ cháy nhà tại Khánh Hòa

T.Văn,

Hai phụ nữ mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại Khu đô thị An Bình Tân được cấp cứu ngừng tuần hoàn kịp thời, tim đập trở lại sau khoảng 20 phút.

Cấp cứu nạn nhân ngừng tim sau vụ cháy nhà tại khánh hòa - Ảnh 1.

Ảnh: Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa

Theo thông tin từ Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa, khoảng 11h23' ngày 2/9, Tổng đài 115 tiếp nhận thông tin về vụ cháy nhà trên đường T7, Khu đô thị An Bình Tân. Ekip cấp cứu 115 nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ để tiếp cận hiện trường.

Khoảng 11h35, lực lượng cấp cứu có mặt. Thời điểm xảy ra cháy, có 6 người trong nhà, trong đó 4 người đã thoát ra ngoài và 2 người mắc kẹt tại tầng 2.

Nạn nhân thứ nhất là bà L.T.K., sinh năm 1952. Khi được đưa ra ngoài, bệnh nhân hôn mê, thở ngáp, da niêm mạc nhợt, sau đó ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ chẩn đoán ban đầu ngừng tuần hoàn, hô hấp ngoại viện, nghi liên quan đến ngạt khí CO.

Ekip 115 lập tức hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua ống nội khí quản có oxy và chuyển bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Nạn nhân thứ hai là bà L.N.H.C., sinh năm 1984, được phát hiện trong tình trạng hôn mê, ngừng tim, ngừng thở, kèm bỏng độ 2. Bệnh nhân được hồi sức tim phổi tại hiện trường và chuyển cấp cứu với chẩn đoán ban đầu ngừng tuần hoàn, hô hấp ngoại viện, nghi do bỏng nặng và ngạt khí CO.

Sau khoảng 20 phút hồi sức tích cực, cả hai bệnh nhân đều có tim đập trở lại. Sau hội chẩn liên chuyên khoa và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân L.T.K. được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc; bệnh nhân L.N.H.C. được chuyển đến Khoa Hồi sức Ngoại tiếp tục điều trị.

Vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của cấp cứu ngoại viện trong các tình huống hỏa hoạn, ngạt khói, nghi ngộ độc khí CO và ngừng tuần hoàn. Việc gọi cấp cứu sớm, cung cấp chính xác vị trí và tình trạng nạn nhân giúp lực lượng chức năng và y tế nhanh chóng tiếp cận, xử trí.

Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân không nên tự ý quay lại khu vực nguy hiểm để cứu người. Cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Chia sẻ