Cảnh xả nước lũ choáng ngợp hiếm gặp trên thượng nguồn sông Hoàng Hà

Tất Đạt,
Chia sẻ

Lượng nước ở thượng lưu sông Hoàng Hà (Trung Quốc) tăng mạnh vì mưa lớn, buộc các đập ở khu vực phải xả lũ để đối phó với lượng nước khổng lồ.

Trạm thủy văn Lan Châu đã chứng kiến đợt lũ thứ hai ở con sông này với dòng chảy đạt mức 3.000 mét khối/s.

 - Ảnh 1.

Một nhân viên chứng kiến đợt xả lũ ở hồ chứa Lưu Gia Hiệp tại châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ, ngày 21/7.

 - Ảnh 2.

Ảnh chụp ngày 21/7 cho thấy hồ chứa Lưu Gia Hiệp xả lũ ở châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ, phía Tây Bắc tỉnh Cam Túc.

 - Ảnh 3.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy nơi giao nhau của sông Hoàng Hà và sông Thao ở Tây Bắc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

 - Ảnh 4.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy hồ chứa Lưu Gia Hiệp xả nước lũ. Do dự báo mưa lớn tiếp tục tấn công các vùng tây bắc Trung Quốc từ ngày 21-23/7, các hồ chứa ở thượng lưu sông Hoàng Hà đã nâng lượng xả lũ để đối phó với đợt lụt.

 - Ảnh 5.

Chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo khẩn cấp đối với kiểm soát lũ lụt lên cấp 4 khi nước sông chảy ở ngưỡng 3.320m3/giây vào 8 giờ sáng ngày 21/7 và mức nước lũ vượt ngưỡng báo động.

 - Ảnh 6.

Đập Lưu Gia Hiệp nằm cách thành phố Lan Châu 70km về phía tây Tây Nam.

 - Ảnh 7.

Đập Lưu Gia Hiệp là đập bê tông cao 147m và có chiều ngang 16m ở phần đỉnh. Phần chính của đập dài 204m, tính tổng các phần phụ, con đập dài 840m.

 - Ảnh 8.

Nhà máy thủy điện có 5 máy phát điện với tổng công suất 1.225MW.

 - Ảnh 9.

Khi đi vào hoạt động năm 1974, đây đã trở thành con đập sở hữu nhà máy thủy điện lớn nhất Trung Quốc cho tới hết những năm 1980.

 - Ảnh 12.

Hồ chứa thủy điện Lưu Gia Hiệp là hồ lớn nhất tỉnh Cam Túc với diện tích bề mặt 130km2 và dung tích 4,24km3.

Chia sẻ