Cảnh giác những màn dàn cảnh cướp bóc ngày càng manh động và nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi

Mạn Ngọc (T/H),
Chia sẻ

Cộng đồng mạng gần đây chia sẻ hàng loạt những vụ dàn cảnh cướp bóc giữa đường đầy táo tợn và tinh vi. Hành vi của những đối tượng cướp giật ngày càng trở nên manh động khiến ai cũng không khỏi giật mình, hoảng sợ.

Băng cướp táo tợn ép xe, giật túi xách rồi còn quay lại đe dọa, cướp luôn chiếc xe máy tẩu thoát

Băng cướp giật túi xách và cướp xe máy ngay trên đường lớn.

Vào khoảng 3h30' ngày 25-10, trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh (quận 7 - TP.HCM) đã xảy ra 1 vụ dàn cảnh cướp nghiêm trọng.

Vào thời điểm này, nạn nhân là anh T. và chị Tr đang di chuyển trên 1 chiếc xe tay ga thì bỗng xuất hiện 2 đối tượng chở nhau đi cùng chiều, áp sát xe của anh T. và giật túi xách của chị Tr.

Cú giật mạnh khiến 2 nạn nhân ngã ra đường. Khi cả 2 vừa đứng dậy thì 2 đối tượng cướp giật vừa nãy quay lại cùng với 2 đồng bọn khác cũng đèo nhau trên xe máy. 

Nhóm 4 đối tượng chia nhau phối hợp tấn công 2 nạn nhân. Mặc dù cố gắng chống trả nhưng nhóm đối tượng này quá mức hung hãn nên nạn nhân chỉ còn biết hô hoán người giúp đỡ.

Cuối cùng, nhóm đối tượng này đã cướp túi xách của chị Tr. và chiếc xe tay ga anh T. đang điều khiển, nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhóm thanh niên dí dao, xịt hơi cay người đi đường cướp tài sản

2 đối tượng trong trang phục xe ôm công nghệ, đe doạ và sử dụng bình xịt hơi cay để cướp tài sản.

Rạng sáng ngày 13-11, anh T. dừng xe Vespa trong hẻm 304 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp.HCM để sử dụng điện thoại di động.

Lúc này, có một xe máy do 2 thanh niên trong trang phục của xe ôm công nghệ áp sát nạn nhân. 

2 đối tượng liên tiếp giật điện thoại rồi dùng bình xịt hơi cay và kề sát dao vào mạn sườn nạn nhân để đe doạ tiếp tục cướp đi chiếc xe gắn máy.

Dù đã có chống cự nhưng với thái hộ hết sức manh động của đối tượng, cùng với thời điểm này xung quanh khu vực hết sức vắng vẻ, nạn nhân không thể phản kháng lại 2 đối tượng cướp giật trên.

Hình ảnh này được camera trong khu vực thu lại, nhóm đối tượng sau khi đe doạ và cướp tài sản đã nhanh chóng rời đi.

Dàn cảnh cãi nhau để cướp xe máy

Những màn dàn cảnh cướp bóc ngày càng manh động và nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi - Ảnh 3.

2 đối tượng dàn cảnh cướp xe của tài xe xe ôm.

Ngày 1/4, Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Bùi Đình Tân (28 tuổi) và Xuân Anh Đào (26 tuổi) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Cụ thể, vào khoảng rạng sáng 30/3, tài xế xe ôm công nghệ tên Linh đến con hẻm ở đường Nguyễn Trung Ngạn (quận 1) đón khách. Khi tới nơi, anh gặp Tân và Đào đang cãi nhau. Tân nói anh Linh chờ một lát để nói chuyện với bạn gái.

Khi nam tài xế quay đầu xe thì Tân bất ngờ rút dao kề vào cổ, buộc đưa chìa khóa. Tài xế xe ôm này vùng bỏ chạy thoát thân, Tân sau đó đã lấy xe máy của nạn nhân chở theo Đào tẩu thoát.

Nhóm người dàn cảnh đánh ghen cướp tài sản

Những màn dàn cảnh cướp bóc ngày càng manh động và nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi - Ảnh 4.

Hiện trường vụ dàn cảnh cướp tài sản.

Đêm khuya ngày 13-1, anh Lê Văn T. (24 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy (TP Thủ Dầu Một). 

Tới ngã tư vắng vẻ, nơi giao nhau giữa đường Huỳnh Văn Lũy và đường Lê Lợi, anh T. bất ngờ bị hai thanh niên đi xe Sirius màu trắng ép rồi đánh tới tấp. Khi anh T. không còn sức phản kháng, nhóm này mới dừng tay, lấy xe của anh T. phóng đi. 

"Khi ép xe, chúng nói tôi cướp người yêu chúng rồi đánh, đập, đạp tới tấp. Tôi cố giải thích rằng mình đã có vợ và con, không hề có quan hệ với ai khác nên chắc có sự nhầm lẫn nhưng họ vẫn hung hãn. Lúc bị cướp mất xe tôi mới biết mình bị dàn cảnh" - anh T. kể chuyện.

Nữ quái cướp 50 triệu đồng tại cây xăng, đâm trọng 1 người trọng thương

Những màn dàn cảnh cướp bóc ngày càng manh động và nhiều thủ đoạn mới hết sức tinh vi - Ảnh 5.

Hình ảnh cắt ra từ clip ghi lại được sự việc xảy ra tại cây xăng.

Chiều 8-10, công an quận 12 - TP.HCM đã tiếp nhận thông tin và tiến hành điều tra vụ việc nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tài sản và đâm trọng thương 1 người dân.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực gần một cây xăng thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Thời điểm trên, ông Vũ Công U. (ngụ quận Tân Bình) điều khiển xe máy chạy trên Quốc lộ 22 hướng từ TP. HCM về Tây Ninh thì bị 2 đối tượng 1 nam 1 nữ tiếp cận, cướp đi 50 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Lúc này, anh Nguyễn Đức Tính (SN 1992, quê Đồng Nai) đang đi trên đường nhanh chóng áp sát, ngăn chặn nhóm cướp giật nhưng bị nữ quái trong nhóm đối tượng này dùng hung khí đâm trọng thương.

Sau đó, nhóm đối tượng vội vàng bỏ chạy khi thấy nhiều người dân xuất hiện. Anh Tính ngay lập tức được đưa vào bệnh viện để cấp cứu kịp thời, rất may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Chia sẻ