Cảnh báo viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang

Linh Chi,
Chia sẻ

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhi bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang.

Bệnh nhi L.V.L., 5 tuổi, trú tại Hà Nam, xuất hiện tổn thương da 3 ngày trước khi đến khám tại Phòng khám Da liễu, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ban đầu chỉ là vài đám đỏ da rải rác ở vùng mặt, sau đó, thương tổn thấy ở nhiều vùng da khác như cổ tai, da sinh dục, kèm theo đau rát. Gia đình đã đưa bệnh nhi đi khám ở y tế cơ sở và được chẩn đoán mắc bệnh zona.

Bệnh nhi được dùng Acyclovir bôi và uống, tuy nhiên thương tổn không đỡ mà càng lan ra nhiều vùng da hơn. Bố bệnh nhi cho biết gia đình có 2 bé nữa cũng bị bệnh tương tự.

Biểu hiện da của bệnh nhi là bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng hoặc tên gọi khác "viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang".

Theo thông tin chia sẻ của TS.BS Phạm Thị Mai Hương, Khoa Da liễu, Bệnh viện Nhi Trung ương, kiến ba khoang có thân mình thon, dài như hạt thóc, có hai màu đỏ cam và đen, tạo thành các khoang đỏ cam và đen xen kẽ, hình dáng giống con kiến nên được gọi là kiến ba khoang, hoặc một số tên gọi khác trong dân gian: kiến lác, kiến cằm cặp, kiến cong đít… Loại kiến này thường sống ở ruộng lúa, vườn cây, cỏ mục, bãi rác, công trình xây dựng, xuất hiện nhiều vào mùa mưa, mùa ẩm, rất thích ánh sáng đèn ban đêm, đặc biệt bóng điện cao áp.

Kiến ba khoang gây bệnh cho người thông qua bám đậu vào khăn mặt, quần áo, giường chiếu chăn màn… hoặc chúng tiếp xúc trực tiếp vào da.

Biểu hiện viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang

Bệnh thường xuất hiện ở vùng hở như: mặt, cổ ngực, vai, gáy, tay chân, sau khoảng vài giờ tiếp xúc với kiến khoang. Mức độ bệnh phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc và nồng độ chất tiết của kiến ba khoang.

Biểu hiện: Rát đỏ thành vệt, thành đám nền hơi cộm, trên có mụn nước hoặc mụn mủ li ti, vùng trung tâm thương tổn hơi lõm màu vàng nâu, hình tròn hoặc bầu dục. Thương tổn tiếp tục xuất hiện mặc dù không còn hiện diện của kiến ba khoang do trẻ tiếp tục va quệt từ vùng da bệnh sang vùng da lành, những vùng nếp gấp còn thấy hình ảnh điển hình "tổn thương dạng hôn" (kissing lesion).

Trẻ ngứa, rát bỏng hoặc đau tại chỗ nên có thể quấy khóc, hoặc sờ chạm vào tổn thương gây lây lan. Thương tổn trên diện rộng trẻ có thể sốt nhẹ, nổi hạch lân cận.

Xử trí sau khi phát hiện tiếp xúc với kiến ba khoang

Loại bỏ ngay kiến ba khoang nếu phát hiện được, không dùng tay trần để bắt, giết, miết, nên thổi hoặc dùng găng tay, tờ giấy để loại bỏ kiến.

Rửa vùng tiếp xúc bằng nước sạch và xà phòng, sau đó dùng thuốc sát trùng nhẹ như povidone iodine.

Tuyệt đối không tự ý bôi đắp các loại tự chế, ví dụ: nhai gạo nếp, đậu xanh, kem đánh răng hoặc một số loại lá cây… làm bệnh nặng thêm và bội nhiễm.

Khi nào cần đưa trẻ đi khám?

Nếu thương tổn nhẹ, chỉ là những vệt đỏ khu trú, xử trí ban đầu tốt, khoảng 2-3 ngày bệnh đỡ.

Nếu thương tổn nặng, lan rộng, đặc biệt ở những vị trí quanh mắt, hoặc có biểu hiện bội nhiễm nên đưa trẻ đến cơ sở y tế, tốt nhất là khám chuyên khoa da liễu.

Chăm sóc trẻ bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang

Trẻ vẫn được tắm gội hàng ngày, tránh quệt từ thương tổn sang vùng da lành của trẻ hoặc da người chăm sóc. Nên cho trẻ mặc quần áo dài mỏng, chất liệu thấm, mát.

Chế độ ăn uống bình thường, không kiêng bất kì loại thức ăn nào.

Thương tổn nhiều, lan rộng, nên cho trẻ nghỉ học để kiểm soát bệnh và tránh lây cho trẻ khác.

Cách phòng tránh bệnh viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang

Nhận biết loại côn trùng kiến ba khoang để tránh tiếp xúc, hoặc biết xử trí ban đầu.

Đề phòng kiến ba khoang bay vào nhà (hạn chế mở cửa nhiều, đặc biệt là nhà gần cánh đồng, nhiều cây cối, gần bóng đèn cao áp).

Tránh đứng dưới bóng đèn sáng nơi công cộng, tắt bớt ánh sáng không cần thiết.

Quần áo, khăn mặt phải giũ mạnh trước khi dùng, phơi quần áo trẻ không lộn phơi mặt tiếp xúc với da ra ngoài.

Không dùng tay trần để bắt giết miết kiến ba khoang.

Rửa ngay bằng nước sạch và xà phòng hoặc nước muối loãng khi thấy rát ngứa ở một vùng da.

Chia sẻ