Cảnh báo tai nạn: Hóc dị vật do "ngậm đá" chữa bệnh

PV,
Chia sẻ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 70 tuổi, trong tình trạng hoang mang, lo sợ, cảm giác vướng, đau nhức ở vùng cổ do nuốt phải dị vật lúc ngủ.

Cảnh báo tai nạn: Hóc dị vật do "ngậm đá" chữa bệnh - Ảnh 1.

Dị vật được gắp ra ngoài thành công. Ảnh: BVCC

Theo lời người nhà bệnh nhân kể lại, cách đây vài ngày, bệnh nhân bị ho nhiều nên đã tự ngậm một viên đá không rõ nguồn gốc, được quảng cáo là có thể chữa bách bệnh. Khi đang ngậm, vô tình bệnh nhân ngủ quên và nuốt luôn viên ngậm. Khi tỉnh dậy, thấy cổ họng vướng nên bệnh nhân đã đến bệnh viện thăm khám.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau khi thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ thấy có dị vật cản quang kích thước 2cm ở thực quản. Bệnh nhân được chỉ định nội soi thực quản - dạ dày để gắp dị vật.

Theo ThS. BS Vũ Ngọc Huyền, Trưởng khoa Thăm dò chức năng, là người trực tiếp tiến hành nội soi thực quản - dạ dày gắp dị vật cho bệnh nhân, cái khó của ca bệnh này là dị vật mà người bệnh nuốt phải to, góc cạnh, trơn, nên rất khó gắp ra. Các bác sĩ phải rất khéo léo mới gắp được dị vật ra khỏi đường tiêu hóa, không để dị vật đi sâu vào cơ thể.

Cảnh báo tai nạn: Hóc dị vật do "ngậm đá" chữa bệnh - Ảnh 2.

Hình ảnh nội soi gắp dị vật. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Huyền cũng cảnh báo: Người dân không nên tự ý sử dụng hoặc ngậm các vật có hình dáng tròn, cứng, trơn… dễ gây hóc do nuốt phải. Các vật này có thể kẹt tại đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp (đường thở). Nguy hiểm nhất là dị vật đường thở có thể gây ngừng thở, ngừng tim nếu không được phát hiện, xử lý cấp cứu kịp thời.

Trong trường hợp hóc dị vật đường tiêu hóa, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có trang bị phương tiện nội soi thực quản dạ dày để mau chóng lấy dị vật ra đúng cách. Không nên tự ý dùng tay móc dị vật ra khiến dị vật chui sâu vào đường tiêu hóa hoặc gây nên hiện tượng trầy xước đường tiêu hóa.

Chia sẻ