Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh khi xả nước tại các nhà vệ sinh công cộng

Huệ Anh,
Chia sẻ

Việc xả nước tại các nhà vệ sinh công cộng có thể làm tăng nguy cơ mắc hàng loạt các loại vi khuẩn và mầm bệnh, trong đó có ebola.

Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh khi xả nước tại các nhà vệ sinh công cộng - Ảnh 1.

Cảnh báo rủi ro khi xả nước tại các nhà vệ sinh công cộng (nguồn: FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY)

Dựa trên một nghiên cứu mới đây của Đại học Florida Atlantic (Mỹ), các nhà khoa học đã đưa ra kết luận việc xả nước tại các nhà vệ sinh công cộng có thể làm tăng nguy cơ mắc hàng loạt các loại vi khuẩn và mầm bệnh, trong đó có ebola, khuẩn gây ngộ độc, hay thậm chí là virus SARS-CoV-2.

Nhóm nghiên cứu này đã đặt một số máy đếm giọt bắn tại các độ cao khác nhau xung quanh bệ toilet của một nhà vệ sinh công cộng. Mật độ khí dung (aerosol) của nước thải sẽ được tính trước và sau thí nghiệm.

"Sau khoảng 3 giờ đồng hồ với hơn 100 lần xả nước, mật độ aerosol tăng đáng kể. Số giọt bắn đã chạm ngưỡng hàng vạn" - Giáo sư Siddhartha Verma thuộc Đại học Florida Atlantic cho biết.

Theo kết quả tính toán, các giọt bắn có thể bật lên cao tới 109cm trên bệ ngồi toilet và 69cm quanh bệ tiểu đứng. Kích cỡ và số lượng giọt bắn là khác nhau sau từng lần xả do sự khác nhau về áp lực nước, thiết kế bệ ngồi…

Theo Giáo sư Siddhartha, những giọt bắn này có thể lơ lửng trong thời gian khá dài, khoảng 20 giây. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người dân sử dụng các nhà vệ sinh công cộng được khuyến cáo nên đóng bệ ngồi toilet trước khi xả nước để hạn chế số lượng giọt bắn bay ra ngoài không khí.

Chia sẻ