Căng thẳng giải cứu bé gái 6 tuổi bị bắt làm con tin suốt nhiều giờ đồng hồ

Khánh Chi,
Chia sẻ

Tối ngày 14/11, tại một cửa hàng tạp hóa ở Thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã xảy ra vụ án bắt cóc con tin trẻ em nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra lúc 19h20 ngày 14/11 trong một cửa hàng chuyên bán rượu và thuốc lá ở Thiên Tân. Theo những người chứng kiến cho biết, tên côn đồ đã uy hiếp bé gái 6 tuổi làm con tin trong suốt 6 giờ đồng hồ, tay hắn cứ lăm lăm con dao khiến mọi người vô cùng căng thẳng.
 
Kẻ bắt cóc uy hiếp bé gái trong cửa hàng
 
Một người phụ nữ có mặt ở hiện trường đã ra sức thương lượng với kẻ bắt cóc. Ban đầu, cô đề nghị trao đổi với hắn 2 vạn tệ (khoảng 67 triệu VND) nhưng kẻ bắt cóc không chịu, hắn muốn có xe đến đưa về. Người phụ nữ tiếp tục đề nghị muốn trở thành con tin thay cho bé gái nhưng hắn cũng không đồng ý.
 
 
Hiện trường xảy ra vụ án đã nhanh chóng bị cảnh sát phong tỏa
 
Sau đó, cảnh sát có mặt ở hiện trường, xung quanh cửa hàng này đều đã bị bao vây nên không ai được phép ra vào. Nhân chứng cho biết, kẻ bắt cóc đã lẩn trốn trong cửa hàng rượu thuốc này lâu lắm rồi.

Vì để bảo vệ cho sự an toàn của con tin, cảnh sát tại hiện trường đã cố hết sức giải quyết bằng biện pháp đàm phán, thương lượng với kẻ bắt cóc. Sau nhiều giờ đồng hồ thuyết phục, cảnh sát đã nắm được sơ hở của tên bắt cóc và dứt khoát khống chế hắn, giải cứu bé gái thành công. 

Khoảng 1 giờ sáng ngày 15/11, vụ án mới khép lại, bé gái đã được đưa ra khỏi hiện trường dưới sự bảo vệ của cảnh sát.
 
Bé gái may mắn được giải cứu sau nhiều giờ đồng hồ bị uy hiếp
 
Tuy nhiên, bé vẫn chưa hết sợ hãi, người chứng kiến vẫn chưa thể hoàn hồn

Kết quả thẩm vấn cho thấy, kẻ bắt cóc họ Lục, 27 tuổi, người Quảng Tây. Vì ham mê cờ bạc nên hắn phải đến Thiên Tân để trốn nợ. Hắn dùng dao uy hiếp con tin cũng chỉ vì muốn có được khoản tiền trả nợ.

Kẻ bắt cóc bị khống chế và đưa về sở cảnh sát
 
Nguyên nhân hắn bắt cóc con tin là vì muốn có tiền trả nợ

Nguồn: QQ
Chia sẻ