Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²

Mộc Hương - VA,
Chia sẻ

Dù sống giữa thành phố tấp nập, ồn ào nhưng căn hộ của anh Quý, chị Oanh lại mang một vẻ đẹp rất riêng, ấn tượng, sang trọng, hiện đại và đặc biệt là vô cùng yên tĩnh khi nằm ở tầng 34.

Căn hộ xinh xắn nằm trên tầng cao này là một trong những không gian vô cùng sang trọng nhưng cũng đủ ấm cúng nhờ ánh sáng cùng cách phối màu thông minh. Vẻ đẹp hài hòa của nội thất, cách bố trí không gian và sắp xếp đồ đạc khoa học là một trong những điểm cộng tuyệt vời cho không gian trên tầng cao này. 

Tọa lạc ở tầng 34 trong tòa nhà 35 tầng này giúp các thành viên trong gia đình có thêm những phút thư giãn, không vướng bận công việc hay sự xô bồ của nhịp sống nơi thành thị, giữ lại cho chính mình sự bình yên vốn có, lặng lẽ ngắm phố phường từ trên cao.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 1.

Lối vào nhà được chia nhỏ chức năng phù hợp, tiện ích.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 2.

Màu sắc được liên kết liền mạch từ tường, nội thất đến ánh sáng và tranh treo.

Chủ nhân của căn hộ là một cặp vợ chồng trẻ có gu thẩm mỹ khá tinh tế cùng lối sống hiện đại. Anh Quý sinh năm 1989 hiện đang là lập trình viên, chị Oanh sinh năm 1992 hiện là thư ký của một tập đoàn Hàn Quốc. Họ đã cùng nhau lên ý tưởng thiết kế, tạo nên không gian sống tiện nghi, đầm ấm, thân thiện, gần gũi mà bất kỳ ai ngắm nhìn đều cảm thấy yêu ngay từ lần đầu tiên.

Chị Oanh chia sẻ về cơ duyên mua căn hộ của vợ chồng mình: "Trước khi cưới, chồng mình đã ra ngoài ở riêng và đi tìm căn hộ thuê ở khu vực lân cận. Lần đầu tiên đến khu chung cư Mullberry, thấy cảnh quan ở tầng 1 nhiều cây xanh, có lối đi dọc bể bơi đẹp như resort, mọi thứ đều được chăm chút rất kỹ, sạch sẽ, không gian rộng và thoáng, nên dù giá thuê nhà cao hơn dự kiến, vợ chồng vẫn quyết định thuê ở đây. Sau một thời gian thuê nhà, vợ chồng mình quyết định mua ở đây thay vì mua ở chung cư đối diện, nơi vợ chồng mình có dự định mua từ trước".

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 3.

Căn phòng được chọn màu nâu socola làm màu nhấn.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 4.

Chiếc bàn mang chút hơi hướng cổ điển, sang trọng làm điểm nhấn cho căn phòng trang trí theo phong cách hiện đại.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 5.

Kệ tivi thiết kế gọn nhẹ, đơn giản bên cạnh bàn làm việc tiện ích.

Căn hộ nằm trên tầng cao, 34/35, phía trên là Penhouse nên rất yên tĩnh. Cũng nhờ khu chung cư cao hơn các tòa nhà khác nên thông gió rất tốt. Mùa hè chỉ cần mở cửa sổ đã cảm nhận được không khí thoáng mát, dễ chịu.

Để căn hộ được trang trí theo đúng những gì mong muốn cho cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng, chị Oanh và anh Quý đã quyết định mua căn bàn giao thô, chỉ có tường và nền bê tông. Chị Oanh đặc biệt yêu thích căn hộ của mình ngay từ khi đặt cọc tiền mua của chủ đầu tư bởi các phòng đều khá vuông vức, phân chia khu vực chức năng hợp lý và gần như không có không gian lãng phí.

Khi nhận nhà xây thô, vợ chồng anh Quý, chị Oanh đã bắt đầu nhờ đơn vị thiết kế làm việc dựa trên những mong muốn và ý tưởng của mình từ đầu tháng 4 và bắt đầu sửa nhà vào giữa tháng 6. Thời gian thi công cũng liên tục sửa chữa bản vẽ tùy vào tình hình thực tế nhưng mỗi lần sửa, vợ chồng chị đều cảm thấy vui vì căn hộ dường như trở nên hợp lý và tiện ích hơn.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 6.

Không gian được chia các mảng màu sáng tối liên kết hài hòa.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 7.

Mỗi góc nhỏ đều có sự trợ giúp đắc lực của ánh sáng.

Với diện tích 137m2 tim tường, không gian chính gồm có 3 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Ngoài ra còn có 1 phòng kho, 1 sân phơi, 1 phòng ngủ và nhà vệ sinh dành riêng cho người giúp việc.

Phòng bếp vốn có tường ngăn cách, chị Oanh cảm thấy vừa lãng phí không gian làm hành lang vừa khiến chỗ nấu nướng bí bách vì chia nhỏ không gian. Vợ chồng chị đã chọn cách đập hết tường khu bếp để thông với phòng khách. Tổng diện tích phòng khách nối liền bếp rộng khoảng 58m2.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 8.

Đảo bếp vô cùng đặc biệt với vân đá ấn tượng.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 9.

Góc bếp xinh xắn, tiện nghi.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 10.

Đèn phòng ăn giúp bộ bàn ghế ăn được chọn theo phong cách đương đại trở nên gần gũi, ấm cúng, sang trọng hơn.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 11.

Không gian ăn uống rộng hơn nhờ gương trang trí.

Phòng khách được thiết kế thêm bàn làm việc để tiện lợi cho anh Quý làm việc khi cần thiết. Chị Oanh tâm sự: "Việc không ngăn cách bếp hay không để một phòng riêng làm việc là ý tưởng của cả hai vợ chồng, tránh việc chồng làm việc một nơi, vợ làm việc một nơi. Nhất là sau này có con nhỏ thì dù hai vợ chồng làm gì cũng có thể theo dõi được con".

Phòng ngủ master nối liền với phòng thay đồ, nối tiếp với sân phơi và nối ra phòng bếp. Cách kết nối này giúp căn hộ tránh được việc chia nhỏ không gian khiến mỗi phòng đều cảm thấy chật chội. Bên cạnh đó, các phòng thông nhau cũng là cách không phải đi vòng vèo khi muốn đến bất kỳ không gian nào.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 12.

Không gian phòng ngủ được chọn màu xanh biển làm màu nhấn.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 13.

Căn phòng đẹp sắc nét với sự kết hợp đơn giản của các nhóm màu nổi bật.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 14.

Không gian nghỉ ngơi sang trọng, ấm cúng.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 15.

Căn phòng đầy đủ tiện nghi.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 16.

Chiếc đèn chùm phía trên được thiết kế đơn giản.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 17.

Góc đọc sách yêu thích trong phòng ngủ.

20181013_212927
20181013_212927
20181013_211525
20181013_211525
20181013_211203
20181013_211203
20181013_211144
20181013_211144
20181013_211036
20181013_211036

Phòng tắm với tông màu ấm cúng cùng thiết bị hiện đại.

Phòng thay đồ thực chất vốn được thiết kế là phòng cho giúp việc. Tuy nhiên vì phòng quá bé và tách biệt nên vợ chồng chị đã chuyển mục đích sử dụng thành phòng thay đồ, đập thông một mảng tường sang phòng ngủ master để việc sử dụng thuận tiện hơn.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 19.

Phòng thay đồ gọn đẹp.

Vợ chồng anh Quý, chị Oanh cho biết, khi thiết kế nhà cũng gặp khá nhiều khó khăn. Các ý tưởng thiết kế hiện nay nhiều khi nhàm chán, sơ sài, không nổi bật vẻ đẹp độc lạ, cá tính. Chị Oanh lại thiên về phong cách hiện đại nhưng mỗi góc nhỏ đều ấn tượng với vẻ đẹp riêng. Vì vậy, đa phần ý tưởng thiết kế của vợ chồng chị đều tham khảo trên pinterest, bao gồm cả khu kệ tivi, tủ sau sofa, khu đầu giường. Anh chị rất vui khi căn hộ xinh xắn được "xây" bằng cả tâm huyết của hai vợ chồng được khách đến chơi đánh giá là rất lạ và đẹp.

Một kinh nghiệm quý báu khi thiết kế nhà được anh Quý chia sẻ: "Việc thiết kế không phải thích gì là vẽ nấy. Khi thiết kế cũng phải tìm hiểu trước xem vật liệu làm có đắt không, nên làm vật liệu gì. Nhiều nhà thiết kế rất đẹp nhưng lên thực tế lại xấu, vì 1 là không tìm hiểu kỹ về tính chất vật liệu, 2 là sau khi vào thực tế thấy vật liệu được vẽ giá thành cao quá, không làm được nên lại thay thế bằng một cái khác rẻ tiền hơn. Nhà mình thì gần như ngược lại. Sau khi thiết kế vẽ bản draft đầu cơ bản là vợ chồng mình đã đi tìm vật liệu và biện pháp thi công, nên nhà lên không bị lệch so với thiết kế, mà lại giảm được chi phí rất nhiều.

Ví dụ như đá chẳng hạn. Ban đầu bản vẽ draft khu bàn bar là đá trắng vân mây. Sau khi tìm hiểu đá vân mây màu trắng nếu dùng đá marble tự nhiên, giá giao động 2 triệu/md thì không bền, dễ ố và vỡ, mà dùng đá nhân tạo thì giá từ 4,4tr~8tr/md. Vì vậy mình đã chủ động chuyển thành màu đen, giá đá nhà mình làm chỉ 1,9tr/md, rẻ hơn rất nhiều. Tương tự với các phần khác, trước khi thiết kế vẽ mình đều đã nắm được giá thế nào, có chấp nhận được không, và mua ở đâu rồi".

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 20.

Không gian chính rộng rãi nhờ phá dỡ bức tường ngăn cách.

Bên cạnh đó, sau khi đập tường bếp,vợ chồng anh chị mới phát hiện có một đường ống thải của nhà trên ở giữa khu bếp. Nếu hạ thạch cao thấp xuống hết đường ống đó thì trần chỉ được 2,4m là rất thấp. Vì thế, vợ chồng anh chị đã nghĩ ra ý tưởng hạ trần riêng khu bếp, đồng thời kẻ ô trang trí và lắp đèn hắt. Đay là cách "chữa lợn què thành lợn lành".

Chia sẻ về những đường sọc trên trần bếp, anh Quý bộc bạch: "Những đường sọc sơn đen trang trí trên trần bếp khi hoàn thiện thì nhìn đẹp nhưng khi thi công cũng rất khó khăn. Với mỗi đường sọc, thợ phải dùng băng dính dán định hình 2 đường song song cách nhau đúng 8mm, sơn phần ở giữa, rồi đợi sơn khô thì bóc băng dính ra, sau đó có lấm sơn đen ra bên ngoài hay sơn trắng ở bên trong thì lại phải tỉ mỉ chấm sơn sửa từng tí một. 

Dán băng dính để thành được 2 đường chuẩn song song cách nhau 1 khoảng cố định cũng rất khó, ban đầu thợ dán không song song nên sơn xong vạch đen bị đoạn to đoạn nhỏ nhìn rất xấu, sau đó phải khắc phục bằng cách lấy máy bắn laser chiếu thành một đường thẳng và dán băng dính theo đó mới chuẩn được. Nguyên việc sơn trần khu bếp cũng phải tốn mất mấy buổi".

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 21.

Trần phòng bếp được hạ xuống một cách ấn tượng.

Với phòng vệ sinh, gạch ban đầu vợ chồng anh chị định dùng là gạch màu vàng cát. Tuy nhiên, sau khi lát lên được một nửa thì thấy không ưng ý nên đã nhờ thợ bóc hết gạch đã lát và đặt showroom gạch màu xám như hiện tại.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 22.

Phòng tắm với đèn Led trang trí ấn tượng.

Căn hộ trên tầng 34 được đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội tự tay thiết kế và tâm huyết đến từng m²   - Ảnh 23.

Phòng tắm đứng được thiết kế ngay cạnh để tăng thêm nhu cầu sử dụng cho không gian thư giãn.

Mỗi góc nhà, mỗi mét vuông diện tích đều là tất cả tâm huyết, tình yêu thương của anh Quý, chị Oanh dành cho ngôi nhà của mình.

Thiết kế: KTS Quý Nguyễn

Chia sẻ