Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội

Mộc Hương,
Chia sẻ

Từng mét vuông diện tích đều được cặp vợ chồng trẻ tính toán hợp lý, bố trí đầy đủ công năng nhưng vẫn ưu tiên sự tối giản trong thiết kế và lựa chọn nội thất.

Sau nhiều năm đi thuê nhà, vợ chồng chị Thanh Thúy đã quyết định mua căn hộ với diện tích 78m² để tạo nên tổ ấm cho riêng mình. Đã từ lâu, chị Thúy yêu thích phong cách tối giản trong thiết kế nhà của người Nhật, yêu thích nghệ thuật cắm hoa cùng nhiều lý do khác khiến chị quyết định lựa chọn phong cách Minimalism cho không gian mới này của gia đình mình.

Chị Thanh Thúy (29 tuổi) hiện đang làm việc trong lĩnh vực Outsourcing cho khách hàng Nhật. Đó cũng là một trong những cơ hội tuyệt vời để chị tiếp xúc với văn hóa, con người, lối sống của đất nước mặt trời mọc.

Vì thế, sau khi kết hôn và có một bé trai gần 1 tuổi, vợ chồng chị quyết định mua căn hộ với diện tích vừa phải, phù hợp với tài chính cũng như nhu cầu sống của bản thân.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Không gian căn hộ ngập tràn ánh sáng, khá vuông ván và tiện cho việc đi bộ đi làm nên chị Thúy lựa chọn làm nơi "an cư".

Hình ảnh căn hộ trong quá trình cải tạo, đập thông bức tường ngăn phòng khách với khu vực nghỉ ngơi.

Căn hộ được vợ chồng chị Thúy chọn thuộc khu chung cư The Emerald, Đình Thôn, Mỹ Đình. Chị Thúy cũng chia sẻ về lý do lựa chọn khu chung cư này: "Mình muốn "đặt cọc" mua ngay căn hộ sau khi có dịp ghé thăm. Không gian căn hộ khá vuông vắn, tất cả các phòng đều có ánh sáng tự nhiên. Nội khu có khuôn viên rộng, có chỗ cho trẻ em chạy nhảy. Và quan trọng là gần công ty để mình có thể đi bộ đi làm được".

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 3.

Khu vục phòng khách tận dụng tối đa diện tích bố trí sofa và góc ngồi thư giãn bên cửa sổ.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 4.

Từ phòng khách có thể nhìn bao quát không gian.

Không gian sống trên cao bao gồm 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và 1 phòng sinh hoạt chung gồm khu vực nấu nướng, tiếp khách. Khi nhận nhà nguyên bản từ chủ đầu tư, căn hộ đã có sẵn sàn gỗ, thiết bị vệ sinh nên hai hạng mục này chị Thúy không phải sửa nhiều.

Để lên kế hoạch cải tạo, chị Thúy chọn ngay phong cách tối giản vì đã sống tối giản được gần 3 năm và cảm thấy phù hợp với tính cách và thói quen của gia đình. "Đối với mình, đồ đạc chỉ cần vừa đủ nhu cầu của bản thân và gia đình. Trước đây, mình có rất nhiều đồ đạc, nhà đi thuê nhưng cũng mua sắm rất nhiều đồ không cần thiết từ đồ decor đến đồ gia dụng.

Sau nhiều lần chuyển nhà, mình mới thực sự thấy mệt mỏi vì những thứ đồ không cần thiết đó. Từ đó, mình bắt đầu sống tối giản và ưu tiên ít đồ đạc và tận dụng công năng tối đa của đồ dùng", chủ nhân của căn hộ tối giản bộc bạch.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 5.

Góc bếp được "giấu kín" để tạo sự gọn gàng.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 6.

Khu vực ăn uống được bố trí ngay cạnh bếp.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 7.

Bếp tiện lợi và nhiều ánh sáng nhờ các giải pháp thông minh trong thiết kế.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 8.

Khu vực ăn uống hàng ngày của cả nhà.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 9.

Chị Thúy thường cắm hoa mang thêm vẻ đẹp thiên nhiên vào nhà.

Chị thường cắm hoa theo phong cách Ikebana.

Vì có sẵn ý tưởng nội thất cũng như tông màu mong muốn nên quá trình vợ chồng chị làm việc với đơn vị thiết kế khá ăn ý. Tuy nhiên, khi thi công có gặp một số trục trặc do đập bỏ một mảng tường ngăn phòng ngủ thông với phòng khách. Ý tưởng này khiến đơn vị thi công và thiết kế phải đi lại toàn bộ đường điện cũng như điều hòa, vá lại sàn gỗ, lắp thêm vách kính… nên chi phí đội lên khá nhiều.

Với đồ nội thất, chị Thúy chọn cách đặt đóng. Vì khá kỹ tính nên khi thợ làm chưa đúng ý, chị đã yêu cầu họ sửa đi sửa lại khá nhiều. Tổng chi phí hoàn thiện toàn bộ từ cải tạo đến nội thất khoảng 280 triệu đồng.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 11.

Khu vực giường ngủ của con được thiết kế tiện ích hai tầng.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 12.

Phòng ngủ của bố mẹ kết nối với không gian chung nhưng vẫn có sự riêng tư nhờ lắp đặt rèm và cửa kính.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 13.

Điểm nhấn nhẹ nhàng từ ánh sáng và hoa.

Chị Thúy và mọi người trong gia đình cảm thấy thoải mái khi không bị đồ đạc chi phối, không gian cũng rộng thoáng hơn giúp con vui chơi, đùa nghịch. Sau mỗi ngày làm việc trở về luôn thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ và chill như quán cà phê thì mọi mệt mỏi của hai vợ chồng đều tan biến hết.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 15.

Ban công nhỏ được chị trồng nhiều cây cảnh.

Căn hộ 78m² đẹp tinh tế và tiện dụng với phong cách tối giản của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 16.

Đây cũng là góc hai vợ chồng yêu thích khi rảnh rỗi.

Hoa nở dịu dàng trên ban công.

Từng góc nhỏ được sắp xếp hợp lý, hài hòa từ màu sắc đến chất liệu.

Theo kinh nghiệm của chị Thúy, quan trọng nhất chính là vì nhà ít đồ nên dọn dẹp vệ sinh cũng dễ dàng và đỡ mất thời gian. Thay vì mất thời gian dọn dẹp, vợ chồng chị sẽ dành thời gian cho gia đình và cho bản thân. Cuộc sống cũng vì thế trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ