Cận cảnh yến tiệc Vua Charles chiêu đãi Tổng thống Macron, tinh tế ngay từ việc sắp xếp chỗ ngồi?
Yến tiệc cấp nhà nước do Vua Charles chủ trì tại Lâu đài Windsor không chỉ lộng lẫy về hình thức mà còn đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ Anh – Pháp, với những chi tiết giàu ý nghĩa và chưa từng được tiết lộ.
Trong không gian tráng lệ của Đại sảnh Lâu đài Windsor, Vua Charles đã chủ trì quốc yến nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đây là điểm nhấn nổi bật trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp cao, quy tụ 160 khách mời thuộc giới hoàng gia, chính trị, kinh doanh và văn hóa hai nước.
Mở đầu buổi tiệc, Vua Charles có bài phát biểu đậm chất ngoại giao nhưng cũng không kém phần gần gũi, khi ông chuyển đổi linh hoạt giữa tiếng Anh và tiếng Pháp. Vị quân vương 76 tuổi khẳng định: "Tôi luôn tin rằng, tình hữu nghị giữa Anh và Pháp là nền tảng để bảo vệ hòa bình và tự do của châu Âu".


Ông cũng giới thiệu về một mối quan hệ mới giữa hai quốc gia, không chỉ là "Entente Cordiale" (Thỏa thuận hữu nghị lịch sử), mà giờ đây còn là "Entente Amicable" – một tình bạn thực sự, sâu sắc và bền vững hơn trong tương lai.
Quốc yến tại Windsor khác biệt hoàn toàn so với những buổi tiệc trước đây tại Cung điện Buckingham. Thay vì bố trí theo hình móng ngựa truyền thống, khách được sắp xếp ngồi hai bên bàn tiệc dài 50 mét làm từ gỗ gụ bóng loáng – bàn tiệc dài nhất nước Anh, phản chiếu cả những huy hiệu trên trần vòm phía trên. Để chuẩn bị cho sự kiện này, đội ngũ nhân viên hoàng gia đã bắt đầu lắp ráp bàn từ thứ Tư tuần trước.

Điểm đặc biệt khác là cách sắp xếp chỗ ngồi: Vua Charles và Vương hậu Camilla ngồi đối diện nhau ngay giữa bàn tiệc, tạo sự cân bằng tinh tế. Tổng thống Macron ngồi giữa Vua Charles và Vương phi Kate, trong khi Đệ nhất Phu nhân Pháp Brigitte Macron ngồi cạnh Vương hậu Camilla và Thân vương William.

Những thành viên hoàng gia khác như Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh, Vương nữ Anne... cũng xuất hiện nổi bật bên cạnh các doanh nhân hàng đầu, chính khách và những ngôi sao danh tiếng, tạo nên một đêm hội vừa xa hoa vừa đầy tính biểu tượng.
