"Cân" 2 mỹ nam hot nhất: Lee Min Ho vs. Kim Soo Hyun

Hải Anh,
Chia sẻ

Hiện tại, thật khó để so sánh mức độ nổi tiếng của Kim Soo Hyun và Lee Min Ho khi cả 2 đều đang đại diện cho làn sóng hallyu thế hệ mới đổ bộ mạnh mẽ vào các quốc gia châu Á.

"Chiến tranh ngầm" trong lĩnh vực quảng cáo...

Mới đây, Kim Soo Hyun cùng đồng nghiệp của mình, Jun Ji Hyun đã chính thức ký hợp đồng người mẫu chính thức cho hãng Samsung. Họ sẽ tham gia làm người mẫu cho các sản phẩm của hãng này như điện thoại thông minh, các sản phẩm và thiết bị khác.


Trong khi đó, Lee Min Ho lại được lựa chọn làm người mẫu chính thức cho công ty đối thủ của Samsung là LG. Sự cạnh tranh giữa hai ngôi sao còn tiếp tục tăng lên khi Kim Soo Hyun được lựa chọn làm người mẫu đại diện cho Hyundai Motors ở Trung Quốc, còn Lee Min Ho ký hợp đồng cho công ty đối thủ là KIA Motors. Mặc dù 2 diễn viên không có ý niệm cạnh tranh với nhau nhưng mặc nhiên, giữa họ đã diễn ra một cuộc "chiến tranh ngầm" khốc liệt trong quá trình giành ngôi vị ngôi sao hàng đầu.


Hiện tại, Lee Min Ho và Kim Soo Hyun được coi là những ông vua quảng cáo tại thị trường Trung Quốc rộng lớn. Mức giá để mời được 2 ngôi sao nhận một hợp đồng quảng cáo là 1.87 triệu đô, tuy nhiên hợp đồng ở đây kéo dài cho tới 2 năm, đảm bảo ít nhất họ sẽ nhận được 1 triệu đô cho mỗi CF trên một năm. Mức giá đại diện cho một thương hiệu của họ còn cao hơn cả Bi Rain và Jang Dong Gun - những người rất nổi tiếng tại Trung Quốc.

... và cạnh tranh nghề nghiệp

Cả Lee Min Ho và Kim Soo Hyun đều góp phần quảng bá mạnh mẽ làn sóng văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài thông qua những bộ phim mà họ tham gia. Với các vai diễn điển trai, quyến rũ của mình, họ đã khiến cho cả triệu fan nữ châu Á phải "phát điên".


Với Lee Min Ho, chàng diễn viên sinh năm 1987 này đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình trong một drama nhỏ năm 2006 của đài EBS mang tên Secret Campus. Nhưng đến năm 2009, tên tuổi Lee Min Ho mới thực sự tỏa sáng với vai diễn chàng công tử Jun Pyo trong drama Boys Over Flowers. Vai diễn này đã khiến cho Lee Min Ho "nổi như cồn" không chỉ ở Hàn Quốc mà còn khắp châu Á. Anh được các fan gọi bằng biệt danh "chàng Xoăn" trong suốt một thời gian dài.

Đến năm 2011, tên tuổi Lee Min Ho tiếp tục tiến lên một đỉnh cao mới với drama City Hunter. Đây cũng là drama đánh dấu sự nổi tiếng của Lee Min Ho tại quốc gia đông dân nhất thế giới - Trung Quốc. Danh tiếng của anh chàng tiếp tục được củng cố với Faith diễn cùng Kim Hee Sun năm 2012 và thực sự trở thành một cơn sốt "càn quét" nhiều quốc gia trong khu vực với The Heirs năm 2013. 


Với The Heirs, Lee Min Ho đã thực sự thoát khỏi hình tượng "chàng Xoăn" một thời để mở màn một trào lưu mới với nhân vật Kim Tan - tiếp tục là một công tử nhà giàu, điển trai phải lòng cô nàng lọ lem cá tính.

Kim Soo Hyun kém Lee Min Ho 1 tuổi và quá trình nổi tiếng của anh cũng bởi thế mà chậm hơn đàn anh một vài năm. Kim Soo Hyun lần đầu xuất hiện trên TV là trong sitcom của đài MBC mang tên Kimchi Cheese Smile. Anh bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình vào năm 2009 với drama của đài SBS - Will It Snow for Christmas. Nhưng tên tuổi Soo Hyun chỉ thực sự trở nên nổi bật với drama Dream High năm 2011 khi anh hợp diễn với cô nàng xinh đẹp Suzy của nhóm Miss A. 


Bước tiến mạnh mẽ của Kim Soo Hyun chính là năm 2012 với drama The Moon Embracing the Sun của MBC. Drama này vượt mức rating 40% và chính thức đưa tên tuổi của Kim Soo Hyun trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất tại Hàn Quốc. 

Và nếu như Lee Min Ho tạo nên trào lưu với The Heirs thì Kim Soo Hyun thậm chí còn tỏ ra "vượt mặt" đàn anh khi đóng chính trong drama kế nhiệm The Heirs trên SBS là Vì sao đưa anh tới - You Came From The Stars. Vì sao đưa anh tới có mức rating cao vượt trội và trở thành một hit lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước trong khu vực. 


Tại Trung Quốc, Vì sao đưa anh tới thậm chí đã thu hút tới 2.5 tỉ lượt xem và khiến các quan chức nước này tỏ ra lo ngại vì độ phổ biến của nó giống như một đòn giáng mạnh vào sự tự tôn văn hóa của họ.

Bên cạnh việc đóng phim truyền hình, Kim Soo Hyun cũng thành công với nhiều dự án phim điện ảnh. The Thieves - bộ phim mà anh tham gia năm 2012 đã phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu và trở thành phim Hàn ăn khách nhất mọi thời đại. Bên cạnh đó, Secretly, Greatly - bộ phim mà Kim Soo Hyun đóng chính cũng nằm trong top những bộ phim có doanh thu cao nhất Hàn Quốc năm 2013.


Hiện tại, thật khó để so sánh mức độ nổi tiếng của Kim Soo Hyun và Lee Min Ho khi cả 2 đều đang đại diện cho làn sóng hallyu thế hệ mới đổ bộ mạnh mẽ vào các quốc gia châu Á. 
Chia sẻ