Cảm phục cụ bà 101 tuổi gây quỹ giúp các bác sĩ Anh

Thanh Bình,
Chia sẻ

Mới đây, một cụ bà người Anh 101 tuổi đã tìm ra cách “siêu” độc lạ để quyên góp tiền giúp đỡ các bác sĩ.

Theo tờ Belfast Telegraph, một cựu y tá và cựu chiến binh Thế chiến II Joan Rich quyên góp được 22.000 bảng Anh cho Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS) bằng cách đặt mục tiêu đi vòng quanh công viên địa phương 102 lần vào sinh nhật lần thứ 102 của bà.

Cảm phục cụ bà 101 tuổi gây quỹ giúp các bác sĩ Anh - Ảnh 1.

Cụ bà 101 tuổi nghĩ ra cách ‘siêu độc’ để gây quỹ giúp các bác sĩ. (Ảnh: Twitter)

Được biết, bà Joan đã quyết định “tiếp bước” của đại úy, cựu chiến binh Thế chiến II người Anh Tom Moore, người đã quyên góp được hơn 32 triệu bảng Anh cho các bác sĩ bằng cách đi bộ 100 lần suốt chiều dài 25 mét quanh khu vườn của ông với khung đi bộ có gắn bánh xe trước khi ông tròn 100 tuổi.

Ban đầu ông nghĩ việc này sẽ đem về khoản tiền khoảng 1.000 bảng Anh cho NHS. Nhưng những người yêu mến cảm phục vị cựu chiến binh trăm tuổi này đã quyên góp số tiền vượt xa dự tính ban đầu của Tom Moore.

Hiện nay cụ bà Joan đã hoàn thành 100 vòng ở Công viên Allenby, nằm ở thành phố Felixstowe. Mỗi vòng cụ bà đi bộ 560 mét bằng xe tập đi hoặc xe lăn. Vòng cuối cùng, bà Joan dự kiến kết thúc vào ngày 11/9 đúng ngày sinh nhật bà.

Nhằm giúp sức cho cụ bà hoàn thành mong muốn, con gái của cụ đã tạo một trang web trên nền tảng JustGiving nơi để mọi người có thể ủng hộ sáng kiến của cụ bà. Hiện tại, hơn 1 nghìn người đã gửi các khoản quyên góp, số tiền thu được đã vượt quá mục tiêu 1 nghìn bảng Anh.

“Điều duy nhất tôi có thể làm để giúp đỡ các bác sĩ là đi bộ như ngài Moore, tôi hy vọng sẽ thay đổi được điều gì đó”, bà Joan cho biết.

Trước đó, hôm 17/7, Nữ hoàng Elizabeth II của Vương quốc Anh đặt thanh gươm của cha bà (vua George VI) lần lượt lên 2 vai đại úy, cựu binh Tom Moore, chính thức phong ông là Hiệp sĩ. “Cám ơn ông rất nhiều, ông đã gây quỹ được một khoản tiền đáng kinh ngạc”, Nữ hoàng Elizabeth II nói với ông Moore.

“Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng điều này sẽ đến với mình. Đây là một vinh dự to lớn và tôi rất mong được gặp Nữ hoàng. Đó sẽ là một ngày đặc biệt đối với tôi”, ông Moore chia sẻ.

Chia sẻ