California phong tỏa, hàng chục triệu người phải ở nhà vì COVID-19

Thiện Nhân,
Chia sẻ

Hàng chục triệu người dân California được yêu cầu ở yên tại nhà, trong bối cảnh hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng tại bang đông dân nhất và cũng giàu có nhất nước Mỹ này đang quá tải vì COVID-19.

CNN cho biết bang California sẽ trở lại tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt từ nửa đêm 6/12 (tức trưa 7/12, theo giờ Hà Nội), trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 buộc phải nhập viện vì triệu chứng nặng tại bang này gia tăng đáng kể, gây quá tải cho hệ thống y tế công cộng.

California phong tỏa, hàng chục triệu người phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 1.

Đường phố California vắng vẻ vì COVID-19. Ảnh: Getty Images

Theo báo cáo của cơ quan y tế địa phương, số giường chăm sóc đặc biệt (ICU) ở nhiều khu vực đã giảm xuống dưới ngưỡng 15%. Trong đó, Nam California, khu vực đông dân nhất, xác nhận chỉ còn lại 12,5% số UCU. Ở Thung lũng San Joaquin, số giường bệnh đặc biệt còn lại là 8,6%, tức thấp chưa từng có.

COVID-19 gây ra những biến chứng nghiêm trọng về đường hô hấp cho người bệnh. Với những trường hợp có triệu chứng nặng, ICU được xem là giải pháp duy nhất cứu sống người nhiễm COVID-19.

Thống đốc bang Gavin Newsom ngày 6/12 khẳng định, người dân ở bất cứ khu dân cư nào có số ICU dưới 15% sẽ đều được đề nghị ở yên tại nhà. Các biện pháp này sẽ được duy trì trong ít nhất ba tuần, bao gồm cả kỳ nghỉ Giáng sinh. Người dân theo đó không được tụ tập với ai khác các thành viên trong gia đình.

Theo Guardian, lệnh phong tỏa vừa được ban bố là nghiêm ngặt nhất kể từ khi đợt dịch đầu tiên tấn công nước Mỹ hồi tháng 3. Khoảng 27 triệu người ở các khu vực, bao gồm Los Angeles và San Diego, chịu ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa lần này.

California phong tỏa, hàng chục triệu người phải ở nhà vì COVID-19 - Ảnh 2.

Người California xếp hàng xe dài cả cây số chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Guardian

Tính đến sáng 7/12, theo số liệu trên Worldometer, California ghi nhận hơn 1,37 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó gần 20.000 người đã tử vong, chiếm khoảng 1/10 tỷ lệ nhiễm và tử vong trên toàn nước Mỹ. Trong 24h gần nhất, hơn 25.000 ca nhiễm mới được xác nhận ở California, trong đó 10.200 người phải nhập viện.

Việc buộc phải ban hành các biện pháp phong tỏa được cho là sẽ gây hại không nhỏ tới kinh tế của bang có GDP cao nhất nước Mỹ này. Cách đây vài tuần, các nhà khoa học Pháp và Italia chỉ ra rằng, việc các bang của Mỹ áp đặt các lệnh phong toả COVID-19 từ giữa tháng 3 đến tháng 5 đã cứu được 29.000 người, song đồng thời gây ra khoản tổn thất 169 tỷ USD.

Mỹ hiện đang nỗ lực đẩy nhanh cấp phép và phân phối vaccine. New York Times nói giới chức Mỹ sẽ phân phối được 24 triệu liều vaccine tới tay người dân vào giữa tháng 1/2021. Dân số Mỹ hiện là gần 332 triệu.

Chia sẻ