Cách Meghan Markle giúp một thương hiệu trang sức nhỏ huy động được hơn 1 triệu USD vốn đầu tư và làm nên lịch sử

Minh Nhật,
Chia sẻ

Người ta cho rằng "hiệu ứng Meghan" lại tiếp tục xảy ra.

Bất cứ khi nào Meghan Markle đeo thứ gì đó, chắc chắn nó sẽ nhanh chóng cháy hàng - và những người sáng lập thương hiệu trang sức cao cấp Kimai có trụ sở tại London (Anh) gần đây đã chia sẻ rằng họ đã huy động được 1,2 triệu USD (gần 30 tỷ VNĐ) vốn đầu tư sau khi Nữ công tước xứ Sussex đeo một đôi bông tai kim cương của họ.

Cách Meghan Markle giúp một thương hiệu trang sức nhỏ huy động được hơn 1 triệu USD vốn đầu tư và làm nên lịch sử- Ảnh 1.

Nữ công tước xứ Sussex đã giúp trang sức Kimai thu hút các nhà đầu tư sau khi cô đeo một đôi khuyên tai kim cương của thương hiệu này vào năm 2019.

Tuần trước, Sidney Neuhaus và Jessica Warch, những người đồng sáng lập của công ty trang sức này, đã xuất hiện trên "Dragons' Den" (phiên bản "Shark Tank" của BBC), chia sẻ rằng họ "ra mắt mà không cần phải cố gắng kêu gọi vốn đầu tư" và đã chinh phục được người mua, chính là nhờ Meghan.

Bởi chỉ 2 tháng sau khi ra mắt thương hiệu, Nữ công tước xứ Sussex đã đeo một trong những sản phẩm của họ và tạo nên "cơn sốt".

Cách Meghan Markle giúp một thương hiệu trang sức nhỏ huy động được hơn 1 triệu USD vốn đầu tư và làm nên lịch sử- Ảnh 2.

Meghan đeo đôi khuyên tai kim cương trong chuyến thăm Smart Works vào tháng 1 năm 2019.

Cách Meghan Markle giúp một thương hiệu trang sức nhỏ huy động được hơn 1 triệu USD vốn đầu tư và làm nên lịch sử- Ảnh 3.

Lúc này Meghan đang mang thai Archie.

Meghan trông vô cùng sang trọng và nổi bật với đôi bông tai bằng vàng hồng 18k của Kimai trong chuyến thăm tổ chức từ thiện Smart Works năm 2019.

Kiểu bông tai này với kiểu dáng sắp được ra mắt lại trên thị trường và được bán lẻ với giá 845 USD (20,6 triệu VNĐ) mỗi chiếc.

Trong chương trình "Dragons' Den", nhà sáng lập thương hiệu, Jessica Warch, giải thích rằng sau khi Nữ công tước xứ Sussex đeo đôi bông tai này, công ty đã có thể "tăng doanh thu đáng kể", giúp Kimai huy động được 1,2 triệu USD vốn đầu tư.

Warch nói với Page Six Style: "Tôi nghĩ đối với chúng tôi, một thương hiệu trẻ mới bắt đầu, rất khó để ra mắt và chiếm lĩnh thị trường. Việc cô ấy đeo thiết kế của chúng tôi thực sự thu hút sự chú ý của mọi người, từ góc độ thiết kế cũng như từ góc độ chất liệu làm ra đôi bông tai.

Nó được làm từ chất liệu đặc biệt là kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm (là kim cương thật, được phát triển trong môi trường kiểm soát chặt chẽ, sử dụng các quy trình công nghệ hiện đại mô phỏng điều kiện kim cương tự nhiên hình thành bên dưới vỏ Trái đất).

Cách Meghan Markle giúp một thương hiệu trang sức nhỏ huy động được hơn 1 triệu USD vốn đầu tư và làm nên lịch sử- Ảnh 4.

2 nhà đồng sáng lập thương hiệu Kimai, Sidney Neuhaus và Jessica Warch.

Đây là lần đầu tiên một thành viên Vương thất Anh được nhìn thấy đeo những viên kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm".

Chuyên gia trang sức này còn nói với tờ Page Six rằng, vào năm 2019, kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm là "một chủ đề rất mới và gây tranh cãi". Sự hỗ trợ của Nữ công tước xứ Sussex "chắc chắn đã giúp khởi động" hoạt động kinh doanh một cách suôn sẻ.

Khi nhà đầu tư Steven Bartlett, hỏi làm thế nào họ có thể thuyết phục một thành viên Vương thất Anh diện trang sức của một thương hiệu chưa có tên tuổi, Sidney Neuhaus và Jessica Warch thừa nhận rằng họ đã gửi "email mời chào".

"Chúng tôi rất tin tưởng vào email ngẫu nhiên và đó cũng giống như cách chúng tôi thu hút tất cả các nhà đầu tư của mình. Chúng tôi không biết ai sẽ quan tâm", Jessica Warch nói.

Steven Bartlett tiếp tục đề nghị sẽ đầu tư 250.000 bảng Anh (7,7 tỷ VNĐ) vào dự án kinh doanh của Sidney Neuhaus và Jessica Warch.

Ông nói với cặp đôi: "Câu chuyện mà các bạn kể cho tôi nghe về việc mời chào Meghan Markle đeo sản phẩm chính là khoảnh khắc các bạn chiếm được trái tim tôi. Bởi vì đó là những gì thương hiệu này cần".

Cách Meghan Markle giúp một thương hiệu trang sức nhỏ huy động được hơn 1 triệu USD vốn đầu tư và làm nên lịch sử- Ảnh 5.

Meghan đã đeo chiếc vòng tay kim cương của Kimai tới Invictus Games 2023.

Nữ công tước xứ Sussex cũng từng đeo đôi bông tai hình bán nguyệt của thương hiệu Kimai trị giá 795 USD (19 triệu VNĐ) mỗi chiếc tại sự kiện Invictus Games vào năm 2023 và các ngôi sao như Jessica Alba và Emma Watson cũng đã đeo các sản phẩm của thương hiệu này.

Chia sẻ