Các cơ sở kinh doanh ở Mỹ chật vật bởi tác động từ COVID-19

Lê Minh,
Chia sẻ

Tại bang California, mặc dù các cơ sở kinh doanh vẫn có thể bán đồ ăn mang về song kiểu kinh doanh này không thể giúp nhiều cửa hàng tiếp tục tồn tại.

Mỹ là nước ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19, đứng đầu thế giới cả về số ca nhiễm lẫn tử vong. Kinh tế cũng điêu đứng với hàng triệu người thất nghiệp.

Khu phố ẩm thực Sawtell nổi tiếng ở thành phố Los Angeles vốn sầm uất thủa nào giờ vắng lặng. Không còn được ăn trong cửa hàng hay ngoài trời như trước, nên thực khách tới đây chủ yếu là để nhận đồ ăn đặt sẵn mang về hay vừa đi vừa ăn, nhưng số lượng cũng rất ít so với trước đây.

Anh Saito - Thực khách nói: "Tôi vẫn muốn được ăn trong cửa hàng thay vì phải vừa đi vừa ăn như thế này, khá là bất tiện nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Thông thường, như quán bán mỳ Udon, vào Chủ nhật có cả hàng dài người đứng chờ. Tất cả các cửa hàng ở đây đều phải xếp hàng dài. Giờ thì chẳng còn gì nữa".

Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra với hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn bang California, nơi đang phải áp đặt lệnh phong tỏa lần thứ ba do dịch COVID-19 tái bùng phát nghiêm trọng. Hầu hết các nhà hàng ở đây đang cố gắng để tồn tại, song một bộ phận không nhỏ đứng trước nguy cơ phá sản sau khi đã đầu tư những đồng vốn cuối cùng để chuẩn bị cho việc tái mở cửa sau đợt phong tỏa lần thứ hai.

 - Ảnh 1.

Anh Isaac Mejia - Chủ nhà hàng Wolves chia sẻ: "Thật khó khăn vì chúng tôi có rất ít tiền và chúng tôi đã dồn hết lại để đầu tư tích lũy trước đồ uống và thực phẩm rồi sau đó lại phải đóng cửa. Nếu được mở cửa thì chúng tôi ít nhất cũng đã có thể hòa vốn và cố gắng vượt qua đợt dịch này. Tôi nghĩ điều mà tất cả các nhà hàng muốn lúc này là sống sót".

Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội Nhà hàng bang California, 60% số nhà hàng được hỏi cho biết đã dùng hết khoản hỗ trợ tài chính của Chính phủ, 76% cần hỗ trợ tiền thuê mặt bằng khẩn cấp, 30% cho biết đã phải đóng cửa vĩnh viễn hoặc cắt giảm số lượng chuỗi nhà hàng của mình.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khiến số lượng người bị nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng, có thể số lượng các cửa hàng buộc phải đóng cửa vĩnh viễn sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Chia sẻ