"Búp bê xứ Hàn" Goo Hara: Khuấy đảo châu Á với sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng đến bi kịch trầm cảm phải tự tử

Xuân Lê,
Chia sẻ

"Búp bê xứ Hàn" Goo Hara đã chọn con đường giải thoát khi chỉ mới 28 tuổi khiến làng nhạc Kpop không khỏi bàng hoàng, thương xót.

Chiều 24/11, cộng đồng fan Kpop bày tỏ sự bàng hoàng trước thông tin cựu thành viên nhóm KARA - Goo Hara đã qua đời. Được biết cảnh sát tìm thấy thi thể nữ ca sĩ trong căn hộ riêng của cô ở quận Cheongdamdong, thành phố Seoul. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận nữ ca sĩ đã tự tử.

Nhìn lại sự nghiệp của Goo Hara khi còn hoạt động nghệ thuật, nhiều người không khỏi xót xa khi cô từng là thành viên nổi tiếng nhất nhóm KARA, có nhan sắc và sự nghiệp khiến nhiều người phải ghen tị. Thế nhưng, chuỗi scandal không đáng có đã phần nào hủy hoại danh tiếng của nữ ca sĩ, đẩy cô đến con đường bi kịch.

"Búp bên xứ Hàn" Goo Hara: Từng khuấy đảo châu Á với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy đến bi kịch trầm cảm phải tự tử  - Ảnh 2.

Goo Hara được xác nhận đã qua đời tại nhà riêng khi chỉ mới 28 tuổi.

Sự nghiệp lẫy lừng, cùng KARA khấy đảo làng giải trí châu Á

Sự nghiệp âm nhạc của Goo Hara gắn liền với quá trình phát triển của KARA. Sau khi thành viên Kim Sung Hee rời nhóm vào năm 2008, Hara được bổ sung vào đội hình thay thế thì girlgroup nhà DSP cũng bắt đầu "ăn nên làm ra" với hàng loạt những bản hit đình đám như Mr, Step, Lupin.

Trong thời gian KARA còn hoạt động, Goo Hara được xem là át chủ bài của nhóm và là đối thủ của SNSD, Wonder Girls trên các mặt trận. Không chỉ phát triển sự nghiệp ca hát, Goo Hara còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, người mẫu và đạt được nhiều thành công nhất định.

Mister - KARA

Step - KARA

Lupin - KARA

Sự nghiệp lên như diều gặp gió giúp KARA dễ dàng tấn công thị trường âm nhạc khó tính - Nhật Bản và trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên được tổ chức concert ở sân vận động Tokyo Dome, nơi được mệnh danh là thánh đường của các nhóm nhạc ở xứ sở Hoa anh đào với hơn 50.000 người tham dự.

"Búp bên xứ Hàn" Goo Hara: Từng khuấy đảo châu Á với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy đến bi kịch trầm cảm phải tự tử  - Ảnh 6.

KARA chính là nhóm nữ Kpop đầu tiên tổ chức concert thành công tại "thánh địa" Tokyo Dome.

Khoảng thời gian 2009 -2011 là thời điểm mà sự nghiệp của Goo Hara "phất" lên nhất khi tên tuổi của KARA được nhiều người biết đến. Nữ ca sĩ thường xuyên làm khách mời của những show tạp kĩ nổi tiếng, điển hình như show truyền hình ăn khách Invincible Youth. Ngoài ra, Goo Hara cũng từng nhận được giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards năm 2011 với vai diễn trong phim City Hunter, đóng chung với Lee Min Ho. 

Có thể nói vào thời điểm ấy, Goo Hara chính là thành viên nổi tiếng nhất của KARA và được săn đón không thua kém gì YoonA (SNSD), Jiyeon (T-ARA), Suzy (Miss A), Sulli (f(X)).

"Búp bên xứ Hàn" Goo Hara: Từng khuấy đảo châu Á với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy đến bi kịch trầm cảm phải tự tử  - Ảnh 7.

Chính vì quá nổi tiếng, Goo Hara cũng được DSP ưu ái cho ra mắt với vai trò ca sĩ solo. Tuy nhiên sản phẩm debut Choco Chip Cookies lại không nhận được kết quả như mong muốn khi chất nhạc không bắt tai. Ngoài ra, việc thay đổi hình tượng từ nhí nhảnh sang sexy của Goo Hara cũng là một phần nguyên nhân khiến Choco Chip Cookies chưa nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Sản phẩm âm nhạc debut solo của Goo Hara - Choco Chip Cookies

KARA tan rã, sự nghiệp âm nhạc của Goo Hara bắt đầu đi xuống

Trong khi đang gặt hái vô số những thành công trên con đường nghệ thuật, Goo Hara bất ngờ vướng phải scandal không đáng có như lộ ảnh hẹn hò cùng thành viên Yong Junhyung (B2ST/HIGHLIGHT) hay vô tình hất chai nước vào tiền bối, khiến nữ thần tượng đã phải chịu nhiều áp lực từ dư luận.

"Búp bên xứ Hàn" Goo Hara: Từng khuấy đảo châu Á với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy đến bi kịch trầm cảm phải tự tử  - Ảnh 9.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Goo Hara bất ngờ vướng phải những scandal không đáng có khiến hình ảnh “búp bê” của cô như vỡ vụn.

Từ trước đến nay, khán giả Hàn Quốc luôn có cái nhìn khắt khe đối với các nghệ sĩ. Thế nên sau scandal của Goo Hara, các sản phẩm âm nhạc của KARA cũng không còn được đón nhận nhiều như trước. Ngoài ra, việc 2 thành viên Jiyoung và Nicole rời nhóm kéo theo fandom rời đi cũng là một phần nguyên nhân khiến girlgroup nhà DSP tan rã vào năm 2016.

Sau khi KARA tan rã, Goo Hara cũng rời DSP và đầu quân về công ty giải trí KeyEast. Vào thời điểm đó, nữ ca sĩ chủ yếu tập trung hoạt động ở Nhật Bản và các sản phẩm âm nhạc phát hành ở quê nhà Hàn Quốc chủ yếu là để tri ân người hâm mộ.

Sign - Goo Hara

Wild - Goo Hara

Midnight Queen chính là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của Goo Hara

Có lẽ trong sự nghiệp của Goo Hara, "cú trượt" với người bạn trai Jong Bum và việc mất đi người bạn thân Sulli chính là điều mà người hâm mộ cảm thấy thương xót nhất. Nhìn lại khoảng thời gian ấy, nhiều fan cho rằng Goo Hara đã phải trải qua chứng trầm cảm nghiêm trọng. 

Từ một mỹ nhân đình đám đủ tài, đủ sắc, người ta cứ ngỡ Goo Hara sẽ trở thành một biểu tượng cho nhan sắc hoàn hảo và sẽ có một cuộc sống xa hoa, yên ả. Nhưng áp lực của người nổi tiếng, phải đối diện với những chỉ trích nặng nề từ dư luận, với những thị phi bủa vây - Goo Hara từ bông hoa rực rỡ đã vội úa tàn ở tuổi 28.

"Búp bên xứ Hàn" Goo Hara: Từng khuấy đảo châu Á với sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy đến bi kịch trầm cảm phải tự tử  - Ảnh 14.

Goo Hara từ bông hoa rực rỡ đã vội úa tàn ở tuổi 28.

Chia sẻ