Bức ảnh thời đi học của Hiền Hồ bất ngờ hot trở lại: Ngoại hình khác lạ nhưng nghe kể về hành động "LIỀU LĨNH" thời cấp 2 mới bất ngờ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Hiền Hồ không có tuổi thơ êm đềm. Nữ ca sĩ tự lập sớm, vừa đi học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống.

Nhắc đến Hiền Hồ, người hâm mộ sẽ nhớ ngay đến loạt hit vài triệu đến vài chục triệu view như Rồi người thương cũng hóa người dưng, Em ngày xưa khác rồi, Có như không có, Gặp nhưng không ở lại... Hiền Hồ là ca sĩ nhận được sự chú ý của khán giả sau khi giành ngôi vị Á quân The Voice 2017. Thời điểm đó, cô gây được ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp, phong cách biểu diễn tự tin và giọng hát đầy nội lực.

Mới đây, một bức ảnh thời đi học của Hiền Hồ cũng được dân tình "đào lại". So với thời điểm hiện tại, nhan sắc Hiền Hồ có phần khác lạ. Vẫn đôi mắt to tròn, có hai mí sâu nhưng đường nét khuôn mặt, đặc biệt ở hình dáng mũi và cằm có sự thay đổi rõ rệt.

Bức ảnh thời đi học của Hiền Hồ bất ngờ hot trở lại: Ngoại hình khác lạ nhưng nghe kể về hành động "LIỀU LĨNH" thời cấp 2 mới bất ngờ - Ảnh 1.

Bức ảnh thời đi học của Hiền Hồ bất ngờ hot trở lại: Ngoại hình khác lạ nhưng nghe kể về hành động "LIỀU LĨNH" thời cấp 2 mới bất ngờ - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ tự lập sớm, vừa đi học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống.

Hiền Hồ không có tuổi thơ êm đềm. Nữ ca sĩ tự lập sớm, vừa đi học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống.

Vừa học vừa làm từ năm 15 tuổi

Hiền Hồ sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê tỉnh Đắk Lắk. Là con áp út trong gia đình có 6 người con, ba mất sớm, các anh chị tản đi làm ăn từ nhỏ, do vậy cô nàng cũng có ý chí tự lập từ nhỏ. Cô đã định hướng cho mình đi theo con đường ca hát để nuôi sống bản thân và gia đình.

Trong chương trình "Ngồi xuống uống trà", khi được hỏi món quà sinh nhật đáng nhớ, thoáng một chút trầm ngâm, Hiền Hồ nói từ bé tới giờ hầu như cô chưa bao giờ được gia đình tổ chức sinh nhật. Nếu có thì cũng chỉ là cô đưa mọi người đi ăn.

Lúc bố còn sống, cô hay vào rừng ở với bố. Từ một tuổi đến năm tuổi rưỡi, cô sống trong rừng, không đi học mẫu giáo. "Hiền ngồi canh, trông cà phê với mấy con chó còn bố ra ngoài phụ mẹ, chiều thì Hiền ở trong rẫy một mình. Hiền có chơi với mấy bạn như mình, rồi riết không thích ra ngoài nhà đi học, muốn ở trong đó luôn", nữ ca sĩ nói.

Ngày từ 15 tuổi, sau khi học hết cấp 2, cô đã chuyển hẳn lên thành phố Buôn Ma Thuột để học trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đắk Lắk. Tại đây, ban ngày cô xin làm việc ở phòng trà, tối lại chạy đi học văn hóa. Đây là quyết định khá liều lĩnh lúc đó. Hiền Hồ cũng cho biết, không hiểu có một động lực nào đó mà mình, lúc đó mới 16 tuổi đã tự đi làm giấy tờ hồ sơ đăng kí vào học tại trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Đăk Lăk.

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền để duy trì cuộc sống, chứ không nghĩ gì đến ca hát. Mỗi khi quán có ban nhạc và ca sĩ trình diễn, tôi vừa phục vụ khách vừa chăm chú lắng nghe. Khi khách về hết, tôi lên sân khấu dọn dẹp và thi thoảng có xin các anh trong ban nhạc cho mình được hát. Và niềm đam mê ca hát cứ lớn dần theo thời gian, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ chọn lựa con đường này", cô từng chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn.

Bức ảnh thời đi học của Hiền Hồ bất ngờ hot trở lại: Ngoại hình khác lạ nhưng nghe kể về hành động "LIỀU LĨNH" thời cấp 2 mới bất ngờ - Ảnh 4.

Với những bước đệm trên con đường âm nhạc, đặc biệt là ngôi vị Á quân The Voice 2017, Hiền Hồ đã có khá nhiều cơ hội để nổi tiếng.

Sau cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, cô rút hồ sơ để chuyển vào Nhạc Viện TP.HCM học tiếp lớp 12 và thỉnh thoảng đi hát ở những phòng trà để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. 

Với những bước đệm trên con đường âm nhạc, đặc biệt là ngôi vị Á quân The Voice 2017, Hiền Hồ đã có khá nhiều cơ hội để nổi tiếng. Chỉ sau 3 năm, Hiền Hồ đã có thành tích đáng nể. Những ca khúc của cô nàng luôn nằm trên top trending và được nhiều người yêu thích.


Chia sẻ