Bức ảnh nữ sinh mặc áo dài gây sốt mạng: Tưởng ai, hoá ra là cô bé từng khiến khán giả xem TV cười ngất vài năm trước

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Những ngày gần đây, bức ảnh mặc áo dài trắng của cô bé này được cư dân mạng chia sẻ và để lại nhiều lời khen ngợi.

Chíp (tên thật Nguyễn Phương Linh, SN 2010) là con gái lớn của diễn viên Mạnh Trường. Cô bé từng tham gia chương trình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Chíp được khán giả nhớ đến với hình ảnh đáng yêu, điệu đà và có phần hơi nhõng nhẽo. Mỗi khi tham gia thử thách, cô bé luôn cần đến sự quan tâm, dỗ dành từ bố. Bên cạnh đó, cô nhóc cũng có nhiều khoảnh khắc hài hước bên các bạn, khiến khán giả cười bò, chẳng hạn như lúc Chíp và Bi béo (con trai Xuân Bắc) "nói xấu" bác Leng Keng.

Bẵng đi nhiều năm, Chíp nay đã lớn bổng thành thiếu nữ. Những ngày gần đây, bức ảnh mặc áo dài trắng của Chíp được cư dân mạng chia sẻ và để lại nhiều lời khen ngợi. Ai cũng khen Chíp Phương Linh nhìn giống hệt bố, sở hữu những đường nét đẹp của Mạnh Trường và có phần còn thu hút hơn.

Bức ảnh nữ sinh mặc áo dài gây sốt mạng: Tưởng ai, hoá ra là cô bé từng khiến khán giả xem TV cười ngất vài năm trước - Ảnh 1.

Bẵng đi nhiều năm, Chíp nay đã lớn bổng thành thiếu nữ.

Ngay từ khi còn bé, Chíp được bố mẹ cho theo học rất nhiều lớp năng khiếu khác nhau. Ngoài thành tích học tập tốt, nữ sinh còn có khả năng đánh đàn và khá yêu thích hội họa. Trên trang cá nhân, diễn viên Mạnh Trường nhiều lần chia sẻ các tác phẩm do con gái thực hiện.
Bức ảnh nữ sinh mặc áo dài gây sốt mạng: Tưởng ai, hoá ra là cô bé từng khiến khán giả xem TV cười ngất vài năm trước - Ảnh 3.

Ngoài thành tích học tập tốt, nữ sinh còn có khả năng đánh đàn và khá yêu thích hội họa.

Ước mơ tương lai của Chíp là trở thành diễn viên nổi tiếng giống bố. Nữ sinh mong muốn có thêm nhiều cơ hội được trải nghiệm ở vai trò này trong tương lai. Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường không ảnh hưởng đến sở thích của con gái, chủ yếu động viên và để Chíp tự mình tìm hiểu mọi thứ.
Bức ảnh nữ sinh mặc áo dài gây sốt mạng: Tưởng ai, hoá ra là cô bé từng khiến khán giả xem TV cười ngất vài năm trước - Ảnh 5.

Ước mơ tương lai của Chíp là trở thành diễn viên nổi tiếng giống bố.

Dạy con "thoáng" nhưng vẫn nghiêm khắc khi cần

Diễn viên Mạnh Trường rất thoải mái chia sẻ quan điểm về việc yêu đương của con. Nam diễn viên cho hay: "Trong sự già dặn của Chíp cũng có những cái khá trẻ con. Nhiều bạn khoảng 13, 14 tuổi là không thích chơi với em nhỏ nữa nhưng con vẫn thích chơi với các em ở nhà, vẫn hò reo như bằng tuổi các em bé.

Tuy nhiên, tôi và bà xã cũng chuẩn bị cho việc con sẽ lớn và sẽ có tình cảm với ai đó. Tôi và con nói chuyện không có khoảng cách, tôi có thể nói mọi thứ với con. Thậm chí, tôi còn nói việc khi con có tình cảm với ai đó, thì bạn nam sẽ thế nào, bạn nữ sẽ ra sao. Để khi con đón nhận tình cảm của ai đó sẽ chủ động hơn, bớt ngây thơ hơn".

Trước những lời khuyên Mạnh Trường nên cho bé Chíp thi hoa hậu khi đủ tuổi, nam diễn viên khẳng định anh trân trọng tình cảm của khán giả nhưng anh làm nghệ thuật đủ lâu để không "lên mây" vì được khen ngợi. "Tôi hiểu con gái thế nào. Hai vợ chồng không áp đặt con mà để con tự quyết định cuộc đời mình", Mạnh Trường chia sẻ.

Mạnh Trường luôn chú trọng để các con cân bằng giữa việc học và việc chơi thể thao để rèn luyện kỹ năng sống quan trọng. Có như vậy, con mới phát triển toàn diện và sẵn sàng chủ động với mọi thứ trong cuộc sống.

Có thể thấy Chíp được bố mẹ nuôi dạy vô cùng cởi mở và tâm lý. Vợ chồng Mạnh Trường rất vui vì con gái bước vào tuổi dậy thì vẫn cởi mở với bố mẹ. Cô bé coi bố mẹ là bạn, hào hứng kể mọi chuyện ở trường. Chíp hay rủ bố mẹ tham gia các hội chợ, triển lãm hay sự kiện bé thích.

Gia đình nhỏ cũng thường xuyên đi chơi và du lịch để thêm khắng khít. Tuy vậy, nam diễn viên rất nghiêm khắc trước những sai lầm của con. Mạnh Trường tự nhận mình là ông bố khá nghiêm khắc với con cái. Anh cho biết bản thân từng khuyên răn con rằng: "Bố mẹ không thể nào cứ xuề xòa, dễ dãi với con từ nhỏ và nghĩ: 'Ôi thôi, để con lớn lên rồi dạy bảo sau cũng được”. Khi con đã quen với tư duy của riêng mình, không được bố mẹ chỉ bảo từ nhỏ, không biết đúng sai thì tới độ tuổi lớp 8, lớp 9 thường chỉ thích làm theo ý mình thì bố mẹ uốn nắn rất khó.

Vì vậy, khi con bắt đầu chớm hiểu, gia đình tôi phải giải thích, phân tích cho con bất kỳ điều gì trong cuộc sống, thứ gì là quan trọng, tạo thành cái nền để uốn nắn con dễ dàng hơn".

Chia sẻ