4 loại cây cảnh phải trồng trong chậu nhỏ, chậu càng lớn thì càng khó phát triển

Thảo Nguyễn,
Chia sẻ

Khi trồng cây, điều cấm kỵ nhất là trồng cây nhỏ trong chậu lớn. Bạn cần chọn chậu có kích thước phù hợp mới có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bộ rễ phát triển.

1. Cây kim tiền

Mọi người đều biết đến cây kim tiền. Thông thường, cây kim tiền được đặt trong nhà. Mọi người sẽ đặt nó cạnh ghế sofa hoặc cạnh tủ tivi. Nó trông trang nhã và tràn đầy sức sống và nó cũng có thể thu hút sự giàu có và cải thiện vận may. 

Vì vậy, cây kim tiền là loài hoa rất cát tường, hình dáng đẹp nhưng cần có phương pháp chăm sóc tốt, nhiều người cho rằng muốn trồng cây kim tiền cao thì phải chọn chậu lớn, thực tế không phải vậy, có ít rễ nên trồng trong chậu nhỏ có thể kiểm soát lượng nước tưới, nếu không tưới quá nhiều sẽ bị thối rễ và chết.

Bốn loại cây cảnh phải trồng trong chậu nhỏ, chậu càng lớn thì càng khó phát triển - Ảnh 1.

Vì cành và lá của nó quá sum suê, dễ ảnh hưởng đến khả năng thông gió và truyền ánh sáng nên phải cắt tỉa hợp lý, bạn có thể chọn cách tỉa bỏ những cành mọc hướng vào trong và cắt ngắn những cành dài để cây càng ngày càng lớn.

2. Cây ngọc bích

Đây là một loại cây cảnh rất đẹp, được trang trí trong phòng khách, ban công, phòng ngủ hoặc phòng làm việc, trông trang trọng, trang nhã mà tràn đầy sức sống.

Cây ngọc bích có nhiều giống, lá của các giống khác nhau có màu sắc khác nhau, nhưng phương pháp chăm sóc đều giống nhau, chúng đều chịu hạn rất tốt, cành khỏe, thích mọc ở đất cát, có độ thoáng khí tốt, vì rễ hoa có rễ nông, nên nó cũng có thể phát triển mạnh mẽ ngay cả khi được nuôi trong chậu.

Vì vậy, bạn không thể chọn chậu quá rộng hoặc quá sâu vì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ. Việc trồng các sản phẩm tốt trong chậu nhỏ sẽ dễ dàng hơn.

Bốn loại cây cảnh phải trồng trong chậu nhỏ, chậu càng lớn thì càng khó phát triển - Ảnh 2.

Loại cây này có tuổi thọ cao, có thể dễ dàng sống được hai mươi ba mươi năm, sau khi nở hoa cũng mang ý nghĩa hạnh phúc hơn là hạnh phúc.

Việc cắt tỉa đặc biệt quan trọng trong quá trình sinh trưởng của cây ngọc, bạn không nên tiếc những cành dài hoặc cành rậm rạp.

3. Cây xương rồng

Muốn có một chậu hoa dễ chăm thì có thể chọn cây xương rồng, tuy trông bình thường nhưng lại có rất nhiều lợi ích. Trước hết, cách chăm sóc cây xương rồng rất đơn giản, chỉ cần tưới rồi đem phơi nắng là được. Đó là một lựa chọn lý tưởng cho những người lười trồng hoa.

Thứ hai, nó có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt, có thể hấp thụ nhiều khí độc và tiết ra phytoncides giúp không khí trong lành. Nó sẽ tiếp tục hoạt động vào ban đêm, giải phóng oxy trong lành và giúp bạn ngủ ngon.

Bốn loại cây cảnh phải trồng trong chậu nhỏ, chậu càng lớn thì càng khó phát triển - Ảnh 3.

Đặc điểm tốt nhất của xương rồng là chịu hạn thế nên ngoài việc tưới ít nước, bạn cũng nên chú ý đến việc lựa chọn chậu hoa. Bạn nên chọn chậu có khả năng thoáng khí tốt, không cần quá lớn.

4. Hoa sứ cánh kép

Hoa sứ cánh kép còn được gọi là sứ sa mạc, sứ kép hay hoa sứ Thái. Hoa đẹp như hoa hồng, cành dày mập, khả năng trữ nước và chất dinh dưỡng vượt trội, nở hoa liên tục quanh năm, điều này càng khiến người ta kinh ngạc.

Vẻ đẹp quý phái, kiêu sa của hoa sứ cánh kép nổi bật trên nền lá xanh mướt tạo nên cơn sốt trong giới yêu hoa, không những đẹp mà còn có hương thơm dịu dàng, làm say đắm lòng người.

Cây hoa sứ cánh kép có dáng thế đẹp từ bộ rễ to khủng, nhiều kiểu dáng đến thân cành dễ uốn, tạo dáng đẹp nên thường được trồng làm cây bonsai nghệ thuật.

Hoa sứ cánh kép không cần quá nhiều thời gian chăm sóc, đặc biệt là về việc tưới nước, tưới ít nước có thể ngăn ngừa thối rễ, kiểm soát tốc độ sinh trưởng của cành và lá, thúc đẩy ra hoa nhiều hơn. Khi chọn chậu hoa, không nên chọn những chậu quá lớn, vì những chậu nhỏ chật chội sẽ có lợi cho sự phát triển của rễ.

Bốn loại cây cảnh phải trồng trong chậu nhỏ, chậu càng lớn thì càng khó phát triển - Ảnh 4.

Chia sẻ