BoA không nghỉ ngơi quá 2 tuần trong suốt 14 năm làm việc

Leslie,
Chia sẻ

Trong khi nghệ sĩ cùng lứa như Lee Hyori đã ấm êm bên gia đình mới, thì BoA vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ.

Được phát hiện từ năm 13 tuổi, Kwon Bo Ah đã không ngừng nỗ lực trong khoảng 2 năm thực tập và rèn luyện tại nhà SM. Năm 15 tuổi, cô được debut dưới nickname "BoA" và cho đến nay, tên tuổi của cô không chỉ được biết đến tại Hàn mà "mức độ phủ sóng" của BoA còn nhanh chóng lan ra thế giới. Nếu như "gái hư" Lee Hyori, người ra mắt trong khoảng thời gian gần kề với BoA, hiện nay đã hạnh phúc bên chồng và có một cuộc sống giản dị tại đảo Jeju, thì BoA vẫn chăm chỉ hoạt động tích cực trong ngành giải trí. 

BoA không nghỉ ngơi quá 2 tuần trong suốt 14 năm làm việc 1
Sau gần 15 năm hoạt động, BoA đã gầy dựng được tên tuổi cho mình và đứng trong top nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc.

Mới đây, chia sẻ với TV Report trong một cuộc phỏng vấn ngắn được thực hiện ở Seoul, nữ ca sĩ nhà SM cho biết sau gần 15 năm hoạt động không ngừng nghỉ, cô muốn tiếp tục công việc của mình bởi nó đã trở thành một phần cuộc sống của cô. Đồng thời, BoA khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi chia sẻ suốt thời gian qua, cô chưa bao giờ ngưng hoạt động quá hai tuần.

BoA chia sẻ: "Thật lòng mà nói, tôi không xem tuổi tác là quan trọng. Tôi không nghĩ nhiều về những năm cuối của tuổi 20... Bởi tôi biết mình sẽ không hối hận về khoảng thời gian đã qua. Tôi đã rất bận rộn, chăm chỉ ca hát, diễn xuất và tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Tôi làm việc tích cực và hiệu quả. Năm tới tôi sẽ tròn 30 tuổi và chính thức hoạt động trong ngành giải trí được 15 năm". 

BoA không nghỉ ngơi quá 2 tuần trong suốt 14 năm làm việc 2
BoA cho biết suốt thời gian qua cô luôn nỗ lực không ngừng trong sự nghiệp, và chưa bao giờ cô nghỉ ngơi quá 2 tuần.

"Thực chất, tôi không có ấn tượng gì về cuộc đời mình trước khi trở thành ca sĩ, cũng giống như bao người bình thường khác, khi bước sang tuổi 30 chắc chắn họ sẽ không nhớ gì về những năm học cấp 1 của mình. Tôi hy vọng trong 10 năm tới tôi sẽ lại tiếp tục sống không hối hận và trọn vẹn với những năm 30 của mình. Trong suốt 14 năm hoạt động trong ngành giải trí, tôi chưa bao giờ nghỉ ngơi quá 2 tuần. 

Thật ra tôi có thể tạm ngưng hoạt động một thời gian để giữ gìn sức khỏe, nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi giống như một "cô ngựa háu đá". Tôi chưa bao giờ xem công việc là gánh nặng, mà ngược lại nó là một phần cuộc sống của tôi".

Với nỗ lực suốt gần 15 năm qua, BoA được xếp vào hàng "Nghệ sĩ hạng A" tại Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Cô trở thành gương mặt đại diện của nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm lớn như Kosé, Nike, L'Oréal hay Lotte. Nhạc của BoA được sử dụng trong nhiều trò chơi game cũng như phim hoạt hình nổi tiếng. Thậm chí, cô còn đại diện cho các nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia các sự kiện xuyên lục địa, và là một trong những gương mặt được vinh dự xuất hiện trong sách giáo khoa tiếng Anh do Đại học Oxford xuất bản. 

(Nguồn: Allkpop)
Chia sẻ