Bố mẹ Việt có xu hướng tìm hiểu du học cho con ngay từ bé và đây là đất nước đang được quan tâm hàng đầu

NV,
Chia sẻ

Nếu có nhu cầu cho con đi du học, các bố các mẹ hãy lên kế hoạch từ sớm để việc đi du học sau này của con sẽ thật thuận lợi nhé!

Định hướng về việc du học khi con mới học cấp 1, cấp 2

Cho con đi du học có lẽ không còn là việc gì xa lạ với các bố mẹ Việt. Những năm gần đây, các gia đình thường có xu hướng tìm hiểu việc đi du học cho con từ rất sớm. Ví dụ bố mẹ muốn cho con đi du học vào năm cấp 3 thì sẽ lên kế hoạch tìm hiểu việc du học khi con mới học cấp 1. Hay những gia đình có ý định cho con học đại học ở nước ngoài sẽ định hướng ngành nghề khi con học cấp 2.

Tưởng chừng là sớm nhưng cách làm này đang được nhiều gia đình áp dụng. Chị Ngọc Dung, có con gái đang học lớp 7, cho biết, khi con bắt đầu học cấp 2 cũng là lúc gia đình chị định hướng cho con đi du học. Chị Dung cho rằng thời điểm này gia đình có thể cùng con xác định xu hướng ngành nghề mà con thích. Từ đó gia đình sẽ có nhiều thời gian cùng con chọn quốc gia và trường học phù hợp.

Chị Dung cũng chia sẻ con ở độ tuổi này rất cần đến sự tư vấn của bố mẹ và giáo viên, để con hiểu được rõ hơn về ngành nghề, nghề nghiệp. Sự tư vấn này là nền tảng để các con tự xem bản thân mình có thực sự phù hợp với ngành mà con muốn theo đuổi không. Khi con đã tìm được ngành học phù hợp, con có thể dành nhiều thời gian cho việc học tập, thi cử hay tham gia các hoạt động ngoại khóa để thêm kiến thức và trải nghiệm.

Hay như chị Hồng Nhung, hiện đang cho con đi học đại học tại Nhật, cho rằng, việc đợi đến lúc con 17, 18 tuổi mới tính đến việc đi du học là quá muộn. Khi con còn nhỏ, mỗi mùa hè nhà chị lại cho con đi đến một nước để du lịch, đây là cách chị để con tự trải nghiệm và xem con thích môi trường ở đâu nhất. Nghe thì có vẻ tốn kém nhưng chị Nhung cho biết: “Nhiều con em khi đi du học không được chuẩn bị kỹ càng dẫn đến mất 1 đến 2 năm để làm quen, vừa mất thời gian lại vừa mất tiền. Việc mình đầu tư từ sớm cho con sẽ giúp sau này con có trải nghiệm, không còn bỡ ngỡ và thích nghi tốt hơn.”

Bố mẹ Việt có xu hướng tìm hiểu du học cho con ngay từ bé và đây là đất nước đang được quan tâm hàng đầu - Ảnh 1.

Tìm hiểu du học từ sớm sẽ giúp các con không bỡ ngỡ khi học tập tại một môi trường mới.

Thạc sĩ Ogatsu Kenichi, Trưởng phòng tuyển sinh Đại học Digital Hollywood ở Nhật Bản, cho biết: "Đối với các gia đình có định hướng cho con đi du học các nước nói tiếng Anh, việc chuẩn bị từ khi con học cấp 2, thậm chí là cấp 1 mặc dù chưa nhiều nhưng cũng không hề hiếm. Xác định cho con đi du học từ khi còn nhỏ sẽ giúp cả con lẫn cha mẹ có thêm thời gian để chuẩn bị một nền tảng ngôn ngữ vững chắc, thêm vào đó, trẻ con học ngoại ngữ cũng nhanh hơn khi đã trưởng thành. 

Việc tìm hiểu từ sớm cũng giúp cho gia đình có nhiều lựa chọn hơn, ngoài việc học cấp 3 hoặc Đại học ở nước ngoài, cha mẹ cũng có thể lựa chọn các chương trình trao đổi ngắn hạn, chương trình du học hè để con có thể chuẩn bị từ trước. Độ tuổi cấp 1, cấp 2 của trẻ là thời điểm các cháu đang tìm hiểu dần về xã hội cũng như hoàn thiện tính cách, việc có trải nghiệm ở nước ngoài ở giai đoạn này sẽ giúp nâng cao tinh thần tự giác, tự chủ của con. Ngoài ra, về mặt kinh tế, xác định ngay từ sớm giúp gia đình có chuẩn bị tốt hơn."

Nhật Bản, đất nước được nhiều bố mẹ lựa chọn để con đi du học sau này

Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) đã đưa ra kết quả khảo sát lượng sinh viên nước ngoài học tại Nhật. Kết quả cho thấy các du học sinh đến từ Việt Nam tuy giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng vẫn đứng thứ 2 trong số các quốc gia về số du học sinh theo học tại đây. 

Bố mẹ Việt có xu hướng tìm hiểu du học cho con ngay từ bé và đây là đất nước đang được quan tâm hàng đầu - Ảnh 2.

Khung cảnh đẹp như ở Nhật cũng là lý do khiến người muốn đi du học ở đất nước này.

Có thể thấy rằng Nhật Bản đang là một quốc gia được nhiều gia đình ở Việt Nam yên tâm gửi gắm con đi du học. Là một nước có nền văn hóa đa dạng, phong phú, đây là điểm đến thu hút những ai muốn trải nghiệm học tập tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là nước luôn đi đầu về công nghệ, kinh tế cũng như nhiều lĩnh vực quá. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục cũng luôn được chính phủ Nhật Bản quan tâm hàng đầu. Ngay từ khi còn học mẫu giáo, trẻ con Nhật đã được rèn tính tự lập, chăm chỉ, ngăn nắp. Đối với du học sinh khi học tập tại Nhật Bản sẽ được Chính phủ Nhật tạo mọi điều kiện để phát triển. Việc tìm kiếm các học bổng cũng sẽ giúp cho các sinh Việt Nam bớt đi gánh nặng tài chính. Sau khi học xong, các sinh viên mới ra trường sẽ có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty lớn tại Nhật. 

Bố mẹ Việt có xu hướng tìm hiểu du học cho con ngay từ bé và đây là đất nước đang được quan tâm hàng đầu - Ảnh 3.

Không khí một buổi học ở trường đại học Nhật Bản.

Trường Đại học Digital Hollywood, nơi có chương trình học tổng hợp nội dung của nhiều lĩnh vực như phim ảnh, đồ họa 3D, hoạt hình, Game, lập trình, thiết kế đồ hoạ... cũng là một ngôi trường nhận được sự quan tâm của nhiều người Việt Nam. Đại diện trường Đại học Digital Hollywood chia sẻ: “Nhật Bản là một nước Châu Á, với nền văn hóa có nhiều nét tương đồng với Việt Nam vì vậy mà các bạn du học sinh sẽ dễ dàng thích nghi hơn. Vị trí địa lý gần Việt Nam với khoảng 4-5 tiếng bay, cũng như mũi giờ không chênh lệch quá nhiều (2 tiếng) cũng là điểm khiến các gia đình cân nhắc khi lựa chọn Nhật Bản làm điểm đến cho con em du học. Thêm vào đó, việc có thể vừa đi học vừa đi làm cũng là một điểm hấp dẫn du học sinh của Nhật Bản.

Đối với sinh viên Đại học Digital Hollywood, ngành học của các em là về nội dung số (digital contents) bao gồm các lĩnh vực như game, anime, phim ảnh... Nhật Bản chính là cái nôi của nội dung số, vậy nên việc này sẽ rất có lợi cho việc học của các em. Hơn thế nữa, nếu như du học sinh sang Nhật thường đi làm thêm trong các cửa hàng, quán ăn hoặc siêu thị, thì sinh Đại học Digital Hollywood thường làm thêm tại các công ty chế tác, sản xuất hoặc thiết kế. Như vậy các em có thể ứng dụng kiến thức mình đã học vào thực tế, cũng như cọ xát nhiều hơn với lĩnh vực mình theo đuổi." 

Chia sẻ