Bố mẹ thuộc 2 CON GIÁP này: Con cái dễ lớn lên xuất sắc hiếm có, thành đạt là điều trong tầm tay!

Bảo Tín,
Chia sẻ

Hai con giáp này kết duyên vợ chồng, phúc khí nhân đôi.

Người ta thường nói, tính cách của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh và khí chất của con cái. Gia đình êm ấm, cha mẹ hòa thuận, chính là "phong thủy tốt nhất" của một đứa trẻ.

Theo quan điểm dân gian, có một số cặp con giáp khi nên duyên vợ chồng không chỉ hòa hợp trong tính cách mà còn mang lại vận khí may mắn cho con cái. Bài viết này nhắc đến hai cặp tiêu biểu:

Bố mẹ thuộc 2 CON GIÁP này: Con cái dễ lớn lên xuất sắc hiếm có, thành đạt là điều trong tầm tay!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Dần và Tỵ: Cặp đôi bù trừ hoàn hảo

Người tuổi Dần thẳng thắn, mạnh mẽ, có khi hơi nóng nảy và bốc đồng. Họ làm việc theo cảm xúc, nghĩ gì làm nấy. Ngược lại, người tuổi Tỵ lại sâu sắc, trầm tĩnh, biết tính toán và suy xét chu toàn trước khi hành động.

Khi hai con giáp này kết hợp, Hổ mang đến năng lượng và dũng khí, còn Rắn mang đến lý trí và sự khôn ngoan. Họ như hai mảnh ghép bù trừ cho nhau, cùng tạo nên một gia đình ổn định, đầy sức sống.

Trong giáo dục con cái, người tuổi Dần thường muốn con được trải nghiệm nhiều, dám nghĩ dám làm. Người tuổi Tỵ thì coi trọng việc rèn luyện nhân cách, dạy con biết độc lập và có chính kiến. Vì thế, con cái của họ thường năng động, tự tin, lại có suy nghĩ sâu sắc và tinh tế, là những đứa trẻ vừa có tài, vừa có tâm, dễ gặt hái thành công khi trưởng thành.

Tuất và Hợi: Hạnh phúc giản dị, phúc khí dồi dào

Người tuổi Tuất trung thực, tận tâm và trọng tình nghĩa. Người tuổi Hợi hiền lành, bao dung và biết đủ. Một người đại diện cho "nghĩa", một người tượng trưng cho "phúc", khi kết hợp sẽ tạo nên mái nhà ấm áp, an nhiên.

Nếu chỉ có lòng trung thành mà không có vận khí, cuộc sống sẽ dễ lận đận; còn nếu chỉ có phúc khí mà thiếu tinh thần trách nhiệm, thì dễ đánh mất cơ hội. Vì vậy, sự kết hợp giữa Tuất và Hợi được xem là "thiên duyên hợp nhất": vừa biết cố gắng, vừa biết hưởng thụ, vừa chăm chỉ, vừa vui vẻ.

Người tuổi Hợi thường bằng lòng với những gì mình đang có và có xu hướng không can thiệp quá nhiều vào việc nuôi dạy con cái. Họ không can thiệp quá nhiều, để con cái tự phát triển. Cha mẹ tuổi Hợi bồi dưỡng năng lực của con cái theo nhiều cách ngay từ khi còn nhỏ, đặt ra cho con những mục tiêu rõ ràng.

Cha mẹ tuổi Tuất ít quan tâm đến việc con cái có trở thành thần đồng hay không; họ có cách nuôi dạy con tương tự như người tuổi Hợi. Người tuổi Tuất chỉ quan tâm đến sự an toàn và hạnh phúc của con cái. Họ sẽ không ép buộc con cái làm những điều mình không thích. Những đứa trẻ họ nuôi dạy đều độc lập, có triển vọng và được định sẵn sẽ trở thành trụ cột của xã hội.

Gia đình là "vận mệnh" đầu tiên của con

Dù vậy, đây cũng chỉ là quan điểm dân gian, mang tính tham khảo chứ không có cơ sở khoa học tuyệt đối. Cha mẹ luôn nên nhớ: điều quyết định tương lai của con trẻ không chỉ là thành tích học tập, mà chính là bầu không khí trong gia đình.

Một gia đình hạnh phúc là nơi cha mẹ nhìn thấy và trân trọng nỗ lực của nhau. Người vợ thường xuyên khen chồng, người chồng biết cảm ơn vợ. Khi đứa trẻ thấy cha mẹ yêu thương, tôn trọng nhau, tâm hồn con sẽ tràn đầy bình an và tự tin, đó là nền tảng để con mạnh mẽ bước ra đời.

Ngược lại, một ngôi nhà đầy tiếng cãi vã, trách móc sẽ khiến đứa trẻ thu mình, muốn trốn chạy hoặc khép lòng. Bởi vậy, thay vì chỉ nghĩ đến việc để lại cho con khối tài sản lớn, cha mẹ nên nhớ: một mái nhà đầy yêu thương, nơi con cảm thấy an toàn trở về, mới là món quà quý giá nhất.

Chia sẻ