Bố mẹ dành dụm tiền công mua xe phân khối lớn, con tranh thủ đi bão

Mã Hải,
Chia sẻ

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện 18 nhóm thanh thiếu niên với 719 đối tượng có hành vi chạy xe thành đoàn, lạng lách…

Trong năm 2021, do bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, tỉnh Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhiều tháng liền, lưu lượng xe cộ lưu thông ít nên tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả ba tiêu chí. Toàn tỉnh xảy ra 593 vụ TNGT, làm chết 180 người, 544 người bị thương, so với năm 2020 giảm lần lượt là 42.65%, 31,15% và 40,09%. Tuy nhiên, trong năm nổi lên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người tham gia giao thông…

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện 18 nhóm thanh thiếu niên với 719 đối tượng có hành vi chạy xe thành đoàn, lạng lách… Điển hình như vụ khoảng 100 “quái xế” tụ tập chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, nẹt pô inh ỏi trên đoạn đường Lê Lợi thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khi lực lượng CSGT có mặt, các “quái xế” bỏ chạy tán loạn, CSGT vây bắt được 20 xe môtô. 

Qua kiểm tra, các xe môtô đều bị các đối tượng thay đổi kết cấu, hình dáng xe so với ban đầu… Cũng tại TP Thủ Dầu Một, hơn 60 nam nữ thanh niên tụ tập tại đoạn đường Nguyễn Văn Linh giao với đường Lê Lai (phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một) chuẩn bị đua xe thì tổ Công an có mặt tại hiện trường, vây bắt được 16 xe…

Bố mẹ dành dụm tiền công mua xe phân khối lớn, con tranh thủ đi bão - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ngăn chặn một vụ tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép ở Bình Dương.

Qua điều tra, xác minh, hầu hết các “quái xế” còn khá trẻ, nhiều người chưa có bằng lái xe… Để qua mắt cơ quan chức năng, một số đối tượng sử dụng biển số xe giả, dùng khẩu trang che biển số xe, thậm chí tháo luôn biển số. 

Điều đáng nói khi hay tin con mình bị tạm giữ, nhiều phụ huynh tỏ ra khá ngạc nhiên vì “cháu nó ở nhà ngoan lắm”. Có nhiều đôi vợ chồng từ các tỉnh đến Bình Dương làm công nhân, tích cóp nhiều tháng trời mua cho con chiếc xe phân khối lớn để “nở mày mở mặt với người ta” và chúng đã sử dụng để “đi bão”. Hầu hết các xe bị tạm giữ có biển số ở các tỉnh miền Tây Nam bộ và TP Hồ Chí Minh.

Sau khi bị xử phạt theo quy định, các đối tượng đều làm cam kết không tái phạm và chuyển giao về địa phương nơi cư trú để được tiếp tục tuyên truyền, giáo dục. Đồng thời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn đến con cái của mình để ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi chúng tổ chức đua xe.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, bên cạnh việc triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, Phòng CSGT cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). 

Trong đó, có việc sử dụng thiết bị, phương tiện nghiệp vụ kết hợp giữa tuần tra công khai, tuần tra mật phục… để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, đặc biệt là ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập chạy xe thành đoàn, tốc độ cao, lạng lách…

Nhằm bảo đảm TTATGT những tháng cuối năm 2021; dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về TTATGT đường bộ. Trong đó, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở quá tải trọng, quá số người quy định…

“Để thực hiện tốt kế hoạch của Công an tỉnh về phối hợp lực lượng phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe thành đoàn, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ, Phòng CSGT luôn chú trọng đến các “điểm nóng” để ngăn chặn tối đa thực trạng trên”-Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT tỉnh Bình Dương cho biết.

Chia sẻ