Bộ GD&ĐT có thông tin mới nhất về lịch đi học lại của học sinh, sinh viên cả nước

Thanh Hương,
Chia sẻ

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản đề nghị chủ tịch các tỉnh thành xem xét cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 3, sau một tháng nghỉ phòng dịch Covid-19.

Chiều tối ngày 22/2, Bộ GD-ĐT chính thức có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Nhiều mốc thời gian trong kế hoạch năm học diễn ra sắp tới sẽ thay đổi sau khi học sinh nghỉ phòng dịch Covid-19.

Theo đó, năm học kết thúc trước ngày 30-6-2020 (muộn hơn quy định trước đó 1 tháng). Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-7-2020. Thời gian hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15-8-2020. Thời gian thi THPT quốc gia từ ngày 23-7 đến 26-7-2020.

MỚI: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3 - Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản đề nghị chủ tịch các tỉnh thành cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 3, sau một tháng nghỉ phòng dịch Covid-19. Căn cứ vào các mốc thời gian nêu trên, các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 và chuẩn bị năm học 2020-2021. Để biết cụ thể về thông tin này, bạn có thể xem tại đây.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Ban chỉ đạo phòng chống dịch trung ương) đã chia sẻ với báo chí chiều ngày 21/2 về việc cho sinh viên quay trở lại trường học. 

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các trường đại học y dược trực thuộc Bộ chuẩn bị tốt để đón các sinh viên đi học vào đầu tháng 3

MỚI: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3 - Ảnh 2.

Chia sẻ