BLACKPINK khiến netizen Hàn xót xa, kêu gọi rời YG vì chạy show "sấp mặt" nhưng doanh thu lại rớt thảm hại

Xuân Lê,
Chia sẻ

Không riêng gì BLACKPINK mà iKON, AKMU, Lee Hi đều được netizen Hàn kêu gọi rời khỏi công ty quản lý này.

Kpop từ đầu năm đến nay có thể thấy vô cùng sôi động với những "trận chiến" nảy lửa giữa các tân binh cũng như các nhóm nhạc hàng đầu đến từ JYP, SM hay Big Hit. Nhưng có một điều dễ nhận thấy là gà nhà YG có vẻ không "hứng thú" với những cuộc chiến đầy kịch tính này.

Trong suốt 9 tháng nay, dường như chỉ có BLACKPINK là được YG đẩy mạnh hoạt động. Thiếu vắng BIGBANG dường như đã ảnh hưởng không nhỏ đến con số doanh thu của nhà YG. Đặc biệt, sau loạt scandal xảy ra đối với hàng loạt nghệ sĩ trong công ty đã khiến doanh thu của YG sụt giảm nghiêm trọng.

BLACKPINK khiến netizen Hàn xót xa, kêu gọi rời YG vì chạy show "sấp mặt" nhưng doanh thu lại rớt thảm hại - Ảnh 1.

Sở hữu BLACKPINK nhưng YG vẫn không thể làm ăn khấm khá.

Mới đây nhất, tờ Herald Corp đã công bố tình hình hiệu quả kinh doanh của bộ ba công ty giải trí lớn nhất Kpop trong quý 3/2019 là SM, JYP và YG. Với số tiền kiếm được lần lượt là 14,3 tỷ won, 12,2 tỷ won và 50 triệu won, YG đã khiến nhiều người bất ngờ vì doanh thu "không bằng một góc" so với 2 công ty còn lại.

BLACKPINK khiến netizen Hàn xót xa, kêu gọi rời YG vì chạy show "sấp mặt" nhưng doanh thu lại rớt thảm hại - Ảnh 2.

Doanh thu của YG bị sụt giảm nghiêm trọng.

Sở hữu BLACKPINK, iKON, WINNER, nhưng ước tính YG chỉ kiếm được 50 triệu won (hơn 900 triệu VNĐ) lợi nhuận trước thuế, giảm 98,1% so với cùng kỳ năm 2018. Các chuyên gia nhận định tổng doanh thu từ concert của YG giảm mạnh. Bộ phận producer của YG cũng có khả năng chịu tổn thất do thiếu nhà sản xuất.

BLACKPINK khiến netizen Hàn xót xa, kêu gọi rời YG vì chạy show "sấp mặt" nhưng doanh thu lại rớt thảm hại - Ảnh 3.

YG chỉ kiếm được 50 triệu won dù sở hữu rất nhiều nhóm nhạc đình đám.

Trên diễn đàn The Qoo, netizen Hàn cũng vô cùng bất ngờ trước con số doanh thu của YG. Nhiều người cho rằng đối với một công ty thuộc Big 3, 50 triệu won là mức lợi nhuận thấp khó tin. Thậm chí không ít cư dân mạng bày tỏ sự xót xa đối với BLACKPINK vì chạy show "bục mặt" nhưng vẫn không cứu được YG đang rơi vào nguy cơ sụp đổ.

"Hai đối thủ cạnh tranh của YG đều vượt mốc 10 tỷ won, còn YG chỉ đạt 50 triệu won. Họ đang sụp đổ", "BLACKPINK, iKON, WINNER, AKMU xin hãy rời YG, "Lịch trình làm việc của BLACKPINK bị siết chặt đến nỗi các cô gái cày như trâu. Tôi cảm thấy xót xa cho BLACKPINK", "Đây là lý do vì sao YG phải tổ chức dome tour của BLACKPINK vào cuối năm nay ở Nhật Bản", BLACKPINK rốt cuộc không thể cứu nổi YG". - Netizen Hàn bình luận.

BLACKPINK khiến netizen Hàn xót xa, kêu gọi rời YG vì chạy show "sấp mặt" nhưng doanh thu lại rớt thảm hại - Ảnh 4.

Bài viết nói về doanh thu của Big 3 trên diễn đàn The Qoo thu hút sự chú ý của dân mạng.

Có thể thấy việc doanh thu của YG bị rớt thảm hại chính là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng liên quan đến những bê bối của Seung Ri (BIGBANG), B.I (iKON) và Yang Hyun Suk khiến giá trị cổ phiếu của công ty này lao dốc trong suốt 9 tháng qua. Ngoài ra, việc YG phải hoàn trả số vốn 67 tỷ won mà "ông lớn" LV đầu tư trước đó cũng là một phần nguyên nhân khiến doanh thu công ty này sụt giảm.

Chia sẻ