Bình Thuận: Nam thanh niên giao cấu với bạn gái tuổi teen và em gái, khiến người chị có thai chỉ lãnh án 2 năm tù

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau 1 tháng hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung, TAND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Tâm về tội "Dâm ô với trẻ em". Đây là vụ án nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận khi xảy ra chuyện hi hữu ngâm thai nhi trong cồn của các bác sĩ.

Sáng 26-10, TAND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử bị cáo Trần Thanh Tâm về tội "Dâm ô với trẻ em". Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm 25-9, sau khi đại diện VKS đề nghị mức án từ 15-18 tháng tù cho bị cáo Tâm vì "phạm tội lần đầu", các luật sư bào chữa cho gia đình bị hại không đồng ý bởi cho rằng Tâm đã có hành vi giao cấu với bé V. chứ không phải dâm ô như cáo trạng nên yêu cầu tạm hoãn phiên tòa, điều tra bổ sung.

Bình Thuận: Nam thanh niên giao cấu với chị gái có thai rồi xâm hại em gái 13 tuổi chỉ lãnh án 2 năm tù - Ảnh 1.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tâm sáng 26-10.

Bình Thuận: Nam thanh niên giao cấu với chị gái có thai rồi xâm hại em gái 13 tuổi chỉ lãnh án 2 năm tù - Ảnh 2.

Tâm không nhớ mình đã quan hệ tình dục với bé T. dù trước kia đã khai rõ?

Tại phiên tòa sáng nay, 26-10, trái với việc thừa nhận quan hệ tình dục nhiều lần với người yêu nhí (bé T.), trước đó, bị cáo Tâm lại cho rằng mình không nhớ rõ đã xâm hại người yêu của mình. Đồng thời, Tâm cũng cho rằng mình dâm ô với em gái của người yêu chứ không có ý định giao cấu như phía luật sư của bị hại đã nêu.

Sau khi tiến hành nghị án, vì không đủ căn cứ để chứng minh Tâm phạm tội giao cấu với bé V., HĐXX đã nâng khung hình phạt với bị cáo Tâm lên 24 tháng tù giam. Riêng hành vi của Tâm và bé T., HĐXX cũng cho biết phía Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bình Thuận: Nam thanh niên giao cấu với chị gái có thai rồi xâm hại em gái 13 tuổi chỉ lãnh án 2 năm tù - Ảnh 3.

Nhiều người thân của Tâm đến động viên bị cáo.

Bình Thuận: Nam thanh niên giao cấu với chị gái có thai rồi xâm hại em gái 13 tuổi chỉ lãnh án 2 năm tù - Ảnh 4.

Phía gia đình bị hại gồm ông Q. và bé T. cũng có mặt tại phiên tòa.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, Trần Thanh Tâm quen biết với bé T. (SN 13-12-2000) và có quan hệ tình cảm yêu đương. Vào ngày 8-10-2016, khi bố mẹ bé T. về Bình Định để chịu tang, trong lúc bé T. đang ở nhà cùng em gái tên V. (13 tuổi) thì Tâm đến nhà chơi và ở lại.

Trong đêm tối, khi bé V. ngủ say, Tâm đến nằm cạnh T. và thực hiện hành vi giao cấu với em. Chưa thỏa mãn cơn thú tính, sau khi T. bỏ đi xuống nhà bếp để nấu nước, Tâm liền tiếp cận bé V., sờ soạng khắp người của em gái người yêu.

Dù bé V. đã ra sức kháng cự, hét lớn để cầu cứu chị T. nhưng Tâm vẫn nhất quyết không tha cho em. Đến khi thấy bé V. có dấu hiệu nôn ói, ngất xỉu thì Tâm mới buông ra để cho bé T. xoa bóp dầu gió.

Sau đó, hai bé đem sự việc kể cho một người thân trong xóm nghe để nhờ gọi điện báo cho bố mẹ ở quê biết. Nhận được tin báo của hai con, ông Q. (bố 2 bé) lập tức trình báo Công an.

Bình Thuận: Nam thanh niên giao cấu với chị gái có thai rồi xâm hại em gái 13 tuổi chỉ lãnh án 2 năm tù - Ảnh 5.

Bé T. đau đớn mỗi khi nhớ lại sự việc người yêu của mình xâm hại em gái ruột.

Bình Thuận: Nam thanh niên giao cấu với chị gái có thai rồi xâm hại em gái 13 tuổi chỉ lãnh án 2 năm tù - Ảnh 6.

Tâm gục mặt xuống sau khi nghe phía luật sư bị hại trình bày quan điểm.

Tại cơ quan điều tra, cả Tâm và T. thừa nhận quen nhau qua Facebook và có quan hệ tình cảm yêu đương. Cả hai cũng cho biết, đã quan hệ tình dục với nhau trong đêm 8-10, trước đó, cả hai cũng nhiều lần quan hệ tại các nhà nghỉ ở Phan Thiết và Bảo Lộc.

Thấy T. có những dấu hiệu bất thường, bị nôn ói, nước da nhợt nhạt, vợ chồng ông Q. đã dẫn em đi khám và phát hiện em đã có thai 6 tuần tuổi. Tuy nhiên, tối 31-12-2016, T. lên cơn đau bụng và được đưa đến BV II Lâm Đồng kiểm tra và em đã bị sảy thai. Tại đây, bác sĩ đã tiến hành thu giữ bào thai để bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc để giám định ADN. Nhưng do thiếu kinh nghiệm nên các bác sĩ ở BV đã ngâm bào thai vào dung dịch cồn nên không thể giám định được ADN của thai nhi?

Ngày 10-2-2017, CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự bởi cho rằng giấy khai sinh của T. là ngày 13-12-2000 nhưng ngày đi khai sinh lại 19-3-2001 là trễ hạn khai sinh nên quyết định trưng cầu giám định độ tuổi.

"Tại thời điểm giám định, độ tuổi của T. từ 15 tuổi 9 tháng đến 16 tuổi 3 tháng". Từ kết quả này, CQĐT tính ngày mà lần giao cấu dẫn đến có thai, T. đã 16 tuổi 7 ngày. Do đó hành vi của Tâm không cấu thành tội giao cấu với trẻ em. Đồng thời, cơ quan Công an lại phủ nhận lời khai của cả T. và Tâm về những lần quan hệ tình dục trước đó vì không có cơ sở.

Bình Thuận: Nam thanh niên giao cấu với chị gái có thai rồi xâm hại em gái 13 tuổi chỉ lãnh án 2 năm tù - Ảnh 7.

Bị cáo Tâm đã nhận mức án 2 năm tù giam cho hành vi giao cấu trẻ em của mình.

Bình Thuận: Nam thanh niên giao cấu với chị gái có thai rồi xâm hại em gái 13 tuổi chỉ lãnh án 2 năm tù - Ảnh 8.

Riêng về việc Tâm quan hệ với bé T., Cơ quan điều tra đang làm rõ.

Với hành vi dâm ô với bé V., theo CQĐT "Tâm đã thừa nhận nhưng là lời khai của các đối tượng, không có chứng cứ nào khác để chứng minh (theo kết quả giám định vùng sinh dục bé V. không có dấu vết tổn thương) nên cũng không đủ cơ sở để chứng minh Tâm có hành vi dâm ô với V.".

Bức xúc trước quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra, ông Q. tiếp tục gửi đến đến các cấp chính quyền để nhờ sự giúp đỡ.

Sau khi xem xét lại vụ án, ngày 3-8-2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Trần Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) tội dâm ô với trẻ em được quy định tại Điều 116 BLHS.

Ngày 25-9, TAND huyện Hàm Thuận Bắc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tâm, tuy nhiên sau khi nghị án, HĐXX đã hoãn phiên tòa, yêu cầu điều tra bổ sung.

Chia sẻ