Bình Dương: Đối tượng nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ rồi xông vào nhà dân khiến nhiều người hoảng loạn

Thiên Kim,
Chia sẻ

Sau khi la hét và mở van bình gas có ý định tự tử nhưng được can ngăn, đối tượng cầm 2 con dao chạy vào nhà dân gần đó cố thủ.

Sự việc xảy ra vào ngày 12/12 khiến nhiều người dân tại ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) gặp một phen hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, quê Nghệ An) có biểu hiện lạ khi liên tục la hét trên đường.

Sau đó, đối tượng về phòng trọ ở ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp đập phá đồ đậc, mở van bình gas với ý định châm lửa tự tử.

Bình Dương: Đối tượng nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ rồi xông vào nhà dân khiến nhiều người hoảng loạn - Ảnh 1.

Đối tượng tự kề dao vào cổ mình. (Ảnh: CTV)

Phát hiện sự việc, người dân sống gần đó đã tìm cách can ngăn, đồng thời trình báo lực lượng chức năng đến can thiệp.

Tưởng mọi việc xong xuôi thì đến trưa cùng ngày, Hưng bất ngờ cầm 2 con dao lao vào nhà một người dân sống gần đó cố thủ, liên tục la hét và đập phá đồ đạc, tự kề dao vào cổ.

Bình Dương: Đối tượng nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ rồi xông vào nhà dân khiến nhiều người hoảng loạn - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng khống chế đối tượng.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Hiệp cùng các lực lượng liên quan đã đến hiện trường để thuyết phục, yêu cầu Hưng buông hung khí nhưng đối tượng không hợp tác mà vẫn tìm cách cố thủ trong nhà.

Mãi đến chiều cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã khống chế được đối tượng để đưa về trụ sở công an làm việc.

Bình Dương: Đối tượng nghi ngáo đá tự kề dao vào cổ rồi xông vào nhà dân khiến nhiều người hoảng loạn - Ảnh 3.

Đối tượng nghi ngáo đá sau đó được đưa về trụ sở công an.

Theo người dân, Hưng đang sống chung với một người phụ nữ có một con nhỏ.

Thời gian gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, buồn bã.

Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ