Bình Dương: Đang đi làm về, người phụ nữ bị hai thanh niên chơi ma túy ép xe cướp giữa đường

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Hai đối tượng thậm chí còn thủ sẵn thanh kiếm Nhật trên xe đề phòng trường hợp bị chống trả thì ra tay.

Cách đây ít ngày, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi cầu cứu từ chị Danh Thị Trung (41 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về việc trên đường đi làm về chị bị 2 đối tượng điều khiển xe máy ép và giật mất sợi dây chuyền của nạn nhân.

Nắm bắt thông tin đầy đủ, các hiệp sĩ khẩn trương chia ra các ngã đường truy tìm.

Đang đi làm về, người phụ nữ bị hai thanh niên chơi ma túy ép xe cướp của giữa đường - Ảnh 1.

Hai đối tượng bị các hiệp sĩ bắt giữ.

Đến chiều 30/06, đội hiệp sĩ tuần tra trên địa bàn phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một thì phát hiện đối tượng như miêu tả của bị hại liền âm thầm theo dõi.

Sau khi theo dõi qua nhiều tuyến đường, đối tượng chạy vào một khách sạn thuộc phường Định Hoà, TP Thủ Dầu Một. Lúc này anh em hiệp sĩ liền phối hợp với chủ khách sạn, âm thầm kiểm tra thông tin đối tượng. Sau khi nắm bắt đây chính là kẻ đã giật dây chuyền của chị Trung, chủ khách sạn dùng chìa khoá dự phòng mở cửa và cho phép anh Hải cùng các hiệp sĩ khác vào kiểm tra.

Đang đi làm về, người phụ nữ bị hai thanh niên chơi ma túy ép xe cướp của giữa đường - Ảnh 2.

Bột trắng nghi ma túy các đối tượng giấu trong khách sạn.

Tại đây đội hiệp sĩ phát hiện trong phòng chứa đầy dụng cụ để chơi ma tuý đá và các gói bột trắng nghi là ma tuý đá. Lúc này anh Hải liền gọi điện thoại báo cho công an phường Định Hoà xuống kiểm tra hành chính các đối tượng và mời về công an phường làm việc.

Tiếp tục kiểm tra xe đối tượng, đội hiệp sĩ phát hiện 1 cây kiếm nhật bên hông xe mà đối tượng thủ sẵn để chống trả khi bị bắt.

Đang đi làm về, người phụ nữ bị hai thanh niên chơi ma túy ép xe cướp của giữa đường - Ảnh 3.

Chiếc xe của đối tượng giật dây chuyền.

Đang đi làm về, người phụ nữ bị hai thanh niên chơi ma túy ép xe cướp của giữa đường - Ảnh 4.

Và thanh kiếm nhật trên xe.

Trên đường đi đối tượng khai tên Đỗ Hoàng L. (22 tuổi, quê Cà Mau) và Võ Lư Gi. (27 tuổi, quê Đồng Tháp).

Đội hiệp sĩ đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho công an phường Định Hòa, sau đó Đội hình sự Công an TP Thủ Dầu Một đã tiếp nhận để mở rộng điều tra mở rộng vụ án.

Chia sẻ