Ngày 20/8/2019, khoa Cấp cứu – Trung tâm Sản Nhi tiếp nhận trường hợp bé Nguyễn G.B. (37 tháng, trú tại Tp. Việt Trì, Phú Thọ) vào viện trong tình trạng hốt hoảng, buồn nôn, nôn khan.
Theo các bác sĩ, các vết kiến ba khoang tấn công phải mất từ 5-6 ngày mới có thể lành lặn. Không chỉ thế, chất độc của kiến có thể bị lây lan nếu người dân không biết cách sơ cứu.
Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo nạn nhân nếu đã ngừng thở, ngừng tim thì càng phải sơ cứu khẩn cấp, đặc biệt phải sơ cứu khi bị điện giật đúng cách.
Gặp tai nạn lao động, thanh niên 24 tuổi bị đứt động mạch và dây thần kinh cánh tay, dẫn đến sốc mất máu. Nếu không được sơ cứu đúng cách, kịp thời, những trường hợp này đều có thể mất mạng trong tích tắc.
Dị vật đâm vào người như chuyện bị dằm đâm tưởng chừng là chuyện không có gì to tát. Thế nhưng trên thực tế đã xuất hiện nhiều trường hợp bị nhiễm trùng uốn ván nặng, thậm chí hoại tử, phải cắt bỏ tay, chân... rất khủng khiếp.
Khối thức ăn “lớn” mắc kẹt trong thực quản của người đàn ông khiến nạn nhân tức ngực, uống nước vào sặc ra và liên tục nôn ói, tình trạng rất nguy hiểm.
Không phải căn bệnh đáng sợ nhưng hôi chân có thể khiến bạn cảm thấy tự ti trong giao tiếp, chưa kể việc bốc mùi khó chịu còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.