Biến thể của SARS-CoV-2 lây nhiễm rất mạnh, nhiều nước hạn chế người nhập cảnh

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Các biện pháp được đưa ra trong bối cảnh Anh và Nam Phi đã phát hiện những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được cho là có khả năng lây nhiễm rất mạnh.

Tại châu Á, Nhật Bản sẽ siết chặt hơn các quy định kiểm soát biên giới kể từ 9/1. Theo đó, Nhật Bản yêu cầu tất cả những người nhập cảnh trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-COV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Bên cạnh đó, khách nhập cảnh sẽ được xét nghiệm ngay khi đến Nhật Bản.

Các biện pháp này sẽ được áp dụng với người nhập cảnh vào Nhật Bản từ 13/1 và có hiệu lực đến khi lệnh tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ, dự kiến là ngày 7/2 tới.

Tại châu Âu, Đan Mạch cũng quyết định hạn chế nhập cảnh từ tất cả các quốc gia từ ngày 9/1 và khuyến cáo người dân không đi ra nước ngoài nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

 - Ảnh 1.

Đan Mạch chỉ cho phép hạ cánh đối với những chuyến bay mà tất cả hành khách đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 24 giờ trước khi lên máy bay. Hành khách nhập cảnh vào Đan Mạch bằng đường bộ và đường biển cũng phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và có lý do hợp lý. Đan Mạch đã có 86 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Anh.

Australia cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi phát hiện những trường hợp nhiễm virus biến thể tại Anh và Nam Phi nhập cảnh nước này. Australia yêu cầu tất cả khách du lịch nước ngoài muốn nhập cảnh vào nước này phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước chuyến bay. Nước này cũng sẽ cắt giảm một nửa số người nước ngoài nhập cảnh đến ngày 15/2 tới.

Chia sẻ