Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng

Bài và ảnh: L.B,
Chia sẻ

Được khởi công từ năm 2008 và dự định sẽ đi vào hoạt động vào năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tuy nhiên mãi đến mùa hè năm nay dự án mới triển khai hoạt động nhưng đã gây thất vọng cho nhiều du khách.

Dù được quảng cáo sẽ đi vào hoạt động đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng gần 10 năm trôi qua, dự án Tuần Châu Ecopark (Quốc Oai - Hà Nội) vừa mới đi vào hoạt động một thời gian đã gây tai tiếng.

Trước dịp 30/4 vừa qua, siêu dự án này bất ngờ quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện đại chúng về mở cửa đón khách bãi biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam và khiến hàng vạn người háo hức trong dịp nghỉ lễ. Chính nhu cầu vui chơi giải trí lớn của người dân dịp lễ nên hàng vạn người đã kéo đến nhưng rất nhiều người đã cảm thấy thất vọng.

Theo phản ánh của nhiều người thì giá vé phía đơn vị quản lý đưa ra chỉ ở ngưỡng 150.000 đồng, nhưng khi đến nơi khách phải trả giá vé cao hơn. Bên cạnh đó, lượng người kéo đến đông đúc, bãi đỗ xe thiết kế chưa hợp lý khiến xảy ra tình trạng ùn tắc, rất nhiều người đã phải ngậm ngùi ra về.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 1.

Trong ngày 29/4 vừa qua, khu du lịch bắt đầu mở cửa đón khách. Tuy nhiên, phía đơn vị cho biết, khu du lịch chỉ hoạt động thử nghiệm và chỉ đón một lượng khách vừa phải.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 2.

Nhiều người dân cho biết các trò chơi không đồng bộ, không hoàn thiện và không như quảng cáo.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 3.

Trong ngày 29/4 lượng khách đến với khu du lịch vừa phải.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 4.

Nhưng đến ngày 30/5 và 1/5 lượng khách đến đông đột biến khiến khu du lịch không đáp ứng đủ.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 5.

Cận cảnh bãi biển nhân tạo.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 6.

Nhiều khách thất vọng vì giá vé cao hơn so với quảng cáo.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 7.

Sáng ngày 3/5 khu du lịch đã tạm thời đóng cửa sau 4 ngày hoạt động thử nghiệm.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 8.

Thông báo dán trước cổng công viên từ ngày 1/5.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 9.

Sáng ngày 3/5 nhiều người dân vẫn đến vui chơi nhưng thất vọng ra về.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 11.

Trước đó, vào tháng 3/2017, PV đã có buổi khảo sát khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Ecopark (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) đã được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 10.

Dự án được mệnh danh là "tiểu Tuần Châu giữa lòng Hà Nội", triển khai trên phần diện tích gần 200 ha và dự kiến sẽ được quy hoạch trở thành khu đô thị sinh thái hiện đại với đầy đủ tiện ích như thành phố thu nhỏ.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 12.

Theo kế hoạch, dự án bao gồm sân golf (93ha); vui chơi giải trí (22ha); trung tâm thương mại quốc tế; khu biệt thự (54ha); còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 13.

Tháng 2/2008, lễ khởi công dự án diễn ra rầm rộ với mục tiêu đến cuối năm 2010 sẽ đưa vào hoạt động để cùng cả nước nhiệt liệt chào mừng sự kiện 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Tuy nhiên, sau lễ khởi công hoành tráng, dự án Tuần Châu Ecopark đi vào "giấc ngủ đông". Đến tháng 4/2017, dự án khu vui chơi bãi biển nhân tạo lớn nhất nước bất ngờ quảng cáo rầm rộ và thông báo chính thức mở cửa đón khách.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 14.

"Ngủ quên" suốt 8 năm trời, đến đầu năm 2016, dự án này một lần nữa được khởi công lại.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 15.

Tại phần đất xây dựng liền kề, biệt thự mới chỉ có đường nội bộ, còn tại khuôn viên đất trống, cỏ dại mọc nham nhở

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 16.

Khung cảnh hoang vắng của dự án được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị sinh thái hiện đại với đầy đủ tiện ích như thành phố thu nhỏ.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 17.

Nhiều phần của dự án vẫn là bãi cỏ hoang mọc um tùm, hạ tầng giao thông quanh khu vực cũng chưa đồng bộ.

Biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam đã chậm gần 10 năm trước khi đi vào hoạt động gây thất vọng - Ảnh 18.

Cạnh siêu dự án này vẫn là nơi canh tác ruộng đồng của người dân Sài Sơn - Quốc Oai. Nhiều người dân trong vùng từng hi vọng, dự án đi vào hoạt động sẽ được hưởng những lợi ích như: khu vui chơi giải trí, khu sinh thái...

Chia sẻ