Bị sa thành âm đạo, có cần phải khâu?

,
Chia sẻ

Tôi sinh 3 lần, đi khám thấy phát hiện sa thành âm đạo. Nếu không khâu thì khi mãn kinh tử cung sẽ sa hẳn ra ngoài.

Tôi năm nay 34 tuổi. Sinh thường 3 lần: 2001 (trai 2,9kg), 2005 (trai 3,1kg), 2008 (gái 3kg).
 
Hiện nay tôi có đặt vòng. Mấy tháng gần đây tôi phát hiện những ngày có kinh, khi rửa vệ sinh tôi thấy dây vòng lộ ra ngoài. Tháng trước khi rửa vệ sinh (tất nhiên là chỉ rửa bên ngoài) tôi thấy cổ tử cung lộ ra ngoài. Soi gương là nhìn thấy luôn. Tôi đi khám thì bác sĩ nói rằng do tôi sinh nhiều nên bị sa thành âm đạo. Nếu không khâu thì khi mãn kinh tử cung sẽ sa hẳn ra ngoài.
 
Tôi thắc mắc một điều sinh 3 lần thì có gọi là sinh nhiều không. Thế hệ trước sinh năm bảy người mà rất ít người bị mà tôi không phải làm việc nặng (tôi là nhân viên văn phòng) sao lại bị. Ngoài phương pháp khâu có cách nào khắc phục bệnh của tôi không. Nếu khâu thì các bước tiến hành như thế nào, có đau không. Tôi khâu 3 lần sau sinh nên rất sợ. Xin hãy tư vấn cho tôi được biết. Dương Thị Hiền (Hải Phòng)
 
Trả lời:
 
Theo mô tả của chị, chị có thể bị sa sinh dục. Tức là phần cổ tử cung và tử cung sa ra ngoài âm đạo. Tất nhiên, chị cần đi khám bác sỹ chuyên khoa phụ sản để chuẩn đoán xác định có đúng là chị bị sa sinh dục hay không. Từ đó, bác sỹ sẽ có lời khuyên và phương pháp điều trị.
 
Nếu đúng chị bị sa sinh dục, tùy theo mức độ, có các phương pháp điều trị sau:
 
- Nếu người bệnh còn trẻ tuổi, mức độ sa không lớn lắm kèm theo tổn thương xấu cổ tử cung thì có thể khoét chỗ cổ tử cung và chỉnh sửa thành trước và sau âm đạo.
 
- Có thể phẫu thuật treo cổ tử cung và mỏm nhô. Kỹ thuật này rất khó, cần phải tiến hành ở bệnh viện lớn và bác sỹ có kinh nghiệm.
 
- Nếu mức độ sa sinh dục lớn (Độ 3 trở lên), tức là tử cung sa ra ngoài âm đạo thì có thể phẫu thuật cắt bổ tử cung qua đường âm đạo. Tức là mổ cắt tử cung ở đường dưới âm đạo, không phải mổ phanh bụng.
 
Thông thường sa sinh dục thường gặp ở người sinh đẻ nhiều lần và không được kiêng cữ cẩn thận. Tuy nhiên, bệnh sa sinh dục cũng xảy ra ở những người có lần sinh đẻ ít.
 
Bác sỹ Mai Trọng Hưng - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
(Phòng khám 35 Vạn Bảo)
Chia sẻ